Giới trẻ
03/01/2019 14:34Clip 'dừng đèn đỏ thì lên vỉa hè' của một số bạn trẻ bị chỉ trích vì biến nỗi đau thành trò đùa
Ngày đầu năm mới 2019, người dân Long An bàng hoàng và ám ảnh khi chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc khi xe container tông liên tiếp 25 xe máy đang dừng đèn đỏ, khiến 4 người chết và hàng loạt người khác bị thương nặng.
Cụ thể, khoảng 15h chiều ngày 2/1, chiếc xe container biển số 62C-043.48 lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM bất ngờ lao tới lùa hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước. Sau cú va chạm khủng khiếp, hàng chục xe máy bị vỡ nát, biến dạng nghiêm trọng. Nhiều xe bị gãy đôi, nằm xếp chồng lên nhau. Tại hiện trường các nạn nhân nằm la liệt giữa đường, một số kẹt dưới gầm xe container. Trong đó có 4 người tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn khiến giao thông trên tuyến tắc nghẽn nghiêm trọng.

Cảnh tượng hãi hùng cho đến bây giờ vẫn khiến những nhân chứng tận mắt chứng kiến tim đập chân run, các gia đình chìm trong tang tóc và nỗi đau không nói thành lời. Thế nhưng, trái ngược với không khí tang thương đó, nhiều người vẫn lợi dụng chia sẻ lại clip ghi lại cảnh tai nạn nhằm câu like, câu view. Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn làm clip chế dừng đèn đỏ thì phải lên vỉa hè đứng chờ với mục đích mua vui, trêu đùa khiến đông đảo cư dân mạng vô cùng bức xúc.
Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip dừng đèn đỏ đã gặp phải vô số lời chỉ trích. Đa số cho rằng hành động của các bạn trẻ quá thiếu suy nghĩ đến mức phản cảm, dù có thể chính chủ không suy nghĩ nhiều khi thực hiện clip nhưng lại vô tình khắc sâu vào nỗi đau của gia đình các nạn nhân.
Clip chế dừng đèn đỏ thì phải lên vỉa hè khiến nhiều người phẫn nộ |
Một số bình luận của cư dân mạng:
‘Không thể chấp nhận được việc mang chuyện buồn ra làm phong trào. Nếu muốn lên án, cảnh tỉnh mọi người khi tham gia giao thông thì hãy làm thật văn minh, đừng cười trên nỗi đau của người khác, biến mình thành người vô cảm'.
Nếu muốn châm biếm hay phản ánh thì hãy làm thật chuyên nghiệp, nghiêm túc. Nếu không chuyên nghiệp được thì phải có tâm chứ đừng cười cợt, trêu đùa. Đừng đem cái mác phản ánh để bao biện'.
'Khi mang sự đau thương, nỗi mất mát ra làm trò đùa, hãy tự hỏi liệu bản thân mình đã bao giờ phải chịu đựng nỗi đau, đã bao giờ người khác cười trên nỗi đau của mình.'
Thiết nghĩ, các bạn trẻ bây giờ, dù làm những bức ảnh và clip chế chỉ mang tính chất vui đùa và không có ý gì nhưng tốt nhất, trước khi thực hiện một điều gì đó, bạn hãy suy xét xem tính chất của sự việc đó như thế nào. Nếu bạn sáng tạo dựa trên những sự kiện đáng mừng thì chắc hẳn những sản phẩm đó sẽ được chào đón nồng nhiệt. Nhưng nếu bạn đùa cợt trên nỗi đau của người khác, dù bạn có thể biện minh rằng mình không có ý gì, sẽ chỉ càng khiến sự thiếu suy nghĩ và vô cảm trong bạn được bộc lộ, và điều đó chỉ càng khiến người khác có cái nhìn thiếu thiện cảm về bạn mà thôi.
Việt Hà (SHTT)
Tin cùng chuyên mục







-
Vợ chuyển khoản cho "đạo sĩ online" suốt 5 năm, chồng bật khóc khi biết số tiền (19/07)
-
Cường Đô La đi khắp thế giới, sống đời vương giả, cuối cùng chỉ để nhận ra giá trị khổng lồ của 1 thứ cực kỳ cơ bản (19/07)
-
Đăng clip TikTok khoe điểm, thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gây bão mạng với lượng view còn hơn cả KOL nổi tiếng (19/07)
-
Đặc trưng của cơn bão Wipha khi vào Biển Đông, miền Bắc có thể mưa lớn 600mm/đợt (19/07)
-
Hiệu trưởng bị tuyên 7 năm tù vì tham ô 10 triệu đồng: Đồng nghiệp nói lời thật lòng (19/07)
-
Bộ ba quyền lực Trump - Putin - Tập có thể gặp nhau tại Trung Quốc (19/07)
-
Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
Nam tài xế ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn vì người yêu hỏi: "Anh có yêu em không?" (19/07)
-
Nhóm 10 khách Hà Nội đi Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, ăn thoải mái hết hơn 1 triệu (19/07)
-
Sau loạt tiếng nổ vang trời, kho xưởng ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt (19/07)
Bài đọc nhiều



