-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Giới trẻ
08/04/2025 20:46Cô gái 28 tuổi bị axit dạ dày 'ăn mòn lên đến cổ' vì thứ nước nhiều người uống mỗi ngày
Tiểu Quy, năm nay 28 tuổi, là ca sĩ chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Cô ấy rất tự hào và vui mừng khi được thể hiện giọng hát ngọt ngào và tài năng của mình. Tuy nhiên, trong hai năm trở lại đây, cơ hội để cô thể hiện giọng hát của mình ngày càng ít đi. Nguyên nhân là do tình trạng khó chịu ở cổ họng của cô ngày càng nghiêm trọng, thường xuyên có cảm giác dị vật trong cổ họng, trào ngược axit và ợ nóng, khiến giọng nói của cô dần khản, âm sắc trở nên trầm hơn và có cảm giác bị tắc nghẽn khi hát. Cuối cùng, một ngày nọ, điều cô lo lắng đã xảy ra.
Tại bệnh viện địa phương, người ta chẩn đoán cô bị viêm họng do trào ngược nên được chuyển sang khoa tiêu hóa để dùng thuốc ức chế axit. Dần dần, thuốc không còn hiệu quả nữa, công việc bị trì trệ và áp lực cuộc sống khiến Tiểu Quy trở nên khốn khổ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô quyết định tìm bệnh viện tuyến trên để điều trị dứt điểm.

Sau khi nội soi dạ dày, chụp mạch siêu âm cửa sổ dạ dày và kiểm tra axit thực quản và đo áp lực, Tiểu Quy được chẩn đoán trào ngược thanh quản do trào ngược dạ dày thực quản. Xét nghiệm axit đã xác nhận tình trạng phơi nhiễm axit bất thường. Nguyên nhân quan trọng nhất là thoát vị khe thực quản trượt, bị ẩn và dễ bị bỏ qua khi nội soi và cũng được xác nhận bằng đo áp lực thực quản.
Chụp mạch siêu âm cửa sổ dạ dày thậm chí còn cho thấy trào ngược đã lan đến cổ Tiểu Quy. Sau khi hỏi thăm, bác sĩ mới biết được Tiểu Quy từ lâu đã thích các loại đồ uống ngọt như trà sữa, nước ngọt, mỗi ngày cô đều uống 3-4 cốc. Khi trò chuyện với bạn bè và bạn thân, cô ấy sẽ uống thêm một cốc nữa như một bữa ăn nhẹ lúc nửa đêm. Cảm giác thèm ăn được thỏa mãn, nhưng dạ dày lại không thể tiếp nhận được nên xảy ra những khó chịu nêu trên như trào ngược axit và ợ nóng.
"Những thói quen ăn uống dễ gây giãn cơ thắt thực quản dưới này rõ ràng sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng hiện tại", bác sĩ nhận định.
Sau khi điều trị bằng phương pháp phẫu thuật, Tiểu Quy đã hồi phục nhanh chóng. Cô cũng quyết tâm giảm lượng trà sữa và các loại thực phẩm nhiều đường khác, xây dựng thói quen lành mạnh và mong muốn trở lại sân khấu trong trạng thái tốt nhất!
Bác sĩ cho biết, trào ngược thanh quản hầu nặng cũng có thể gây ra tình trạng bạch sản ở dây thanh quản hoặc thậm chí là ung thư, ông đã gặp một số trường hợp như vậy nên đừng coi thường.
Sau khi ăn no hoặc uống nhiều nước, nhiều người có cảm giác nước chua trào ngược từ dạ dày lên thực quản và miệng, đôi khi kèm theo cảm giác nóng rát ở dạ dày và ngực, thậm chí là trào ngược. Đây là chứng trào ngược dạ dày thực quản.
Trong những trường hợp bình thường, thức ăn đi vào cơ thể qua thực quản, tá tràng và dạ dày, tại đây thức ăn được tiêu hóa và phân hủy bởi axit dạ dày tiết ra từ niêm mạc dạ dày và các enzyme tiêu hóa trong dịch dạ dày. Niêm mạc dạ dày và tá tràng thường tiếp xúc với axit dạ dày có tính ăn mòn cao và các protease được kích hoạt trong môi trường axit để thủy phân protein. Ngoài ra, chúng thường bị tấn công bởi nhiều chất có hại được đưa vào cơ thể, nhưng chúng có thể chống lại các yếu tố gây hại này và duy trì tính toàn vẹn của niêm mạc.
Tuy nhiên, niêm mạc thực quản, họng, khí quản và các bộ phận khác trong cơ thể không có hàng rào kháng axit. Tiểu Quy sau khi uống quá nhiều đồ uống có hàm lượng đường cao (như trà sữa) và các thực phẩm khác sẽ kích thích tiết ra một lượng lớn axit dạ dày, vượt quá giới hạn tự điều chỉnh, dẫn đến trào ngược axit dạ dày, xói mòn và tổn thương thực quản và niêm mạc khác, gây ra một loạt các triệu chứng như ợ nóng.
Cùng với một số thói quen ăn uống xấu khác, ngày càng nhiều người trẻ mắc chứng trào ngược dạ dày và tình trạng này đang dần trở nên tồi tệ hơn.
Để phòng tránh, chúng ta nên chú ý giảm cân, tránh đồ ăn cay và nhiều chất béo, bỏ thuốc lá và rượu bia, ăn đồ ngọt và các loại thực phẩm, đồ uống có thể gây giãn cơ thắt thực quản dưới.
Nguồn và ảnh: QQ
Theo Mỹ Diệu (Nguoiduatin.vn)
- Có thật ăn trứng làm tăng mỡ máu? Chuyên gia giải thích điều nhiều người hiểu sai (24/04/26 22:55)
- Thời tiết trong hai kỳ nghỉ lễ ra sao? (24/04/26 22:26)
- Hé lộ số tiền thưởng "khủng" U17 Việt Nam nhận được sau khi giành vô địch Đông Nam Á (24/04/26 22:15)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (24/04/26 21:50)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (24/04/26 21:33)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (24/04/26 21:17)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (24/04/26 21:10)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (24/04/26 20:44)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (24/04/26 20:33)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (24/04/26 20:04)