Giới trẻ
02/11/2024 14:14Cô gái gây tranh cãi khi liên tục khoe được 'ăn cưới chùa' vì đóng giả là bạn của cô dâu chú rể
Người phụ nữ có tài khoản @kuailefeizhaidejiejie đã đăng video cảnh cô tham dự đám cưới nói trên hồi tháng 9. Trong video, cô có vẻ rất thoải mái, thưởng thức rượu vang và các món ăn cao cấp như bào ngư, heo sữa quay trong khi nói chuyện với những vị khách khác về máy ảnh và trao đổi thông tin liên lạc của mình, SCMP đưa tin.
Cô dâu, được biết với tên Angela, cho biết cô gái lạ ngồi ở bàn tiệc gồm một nhóm bạn bè chưa từng quen biết nhau trước đó. Angela nghĩ cô gái là bạn của họ. Cô dâu chỉ phát hiện ra sự thật vào ngày hôm sau rằng cả đám cưới không ai quen biết cô gái này. Ngoài ra, người phụ nữ thậm chí còn không cả gửi tiền mừng cưới.

Tại Hong Kong, khách dự đám cưới thường sẽ tặng phong bì cho cô dâu chú rể. Số tiền thông thường cho một món quà cưới thường dao động 800-1.000 HKD (2,6 triệu-3,2 triệu đồng).
Sau khi sự thật được phơi bày, nhiều người đã tràn vào trang cá nhân của cô gái kia để chỉ trích hành vi "vô liêm sỉ". Một số dân mạng còn nói rằng hành động của cô đã "làm mất mặt người dân đại lục".
Theo SCMP, có vẻ đám cưới chỉ là một địa điểm du lịch bình thường đối với người phụ nữ đến từ tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc. Bởi sau đó, cô tiếp tục chia sẻ video về chuyến đi ở Hong Kong, nói rằng mình không cần phải xin lỗi vì một người bạn đã đưa cô đến đám cưới. Tuy nhiên, cô không thể nêu tên người bạn đó.
Theo trang tin tức gznf.net của Trung Quốc, cô gái sau đó đã xóa các video đám cưới để "tránh có thêm nhiều tranh cãi". Tài khoản có 2.000 người theo dõi của cô hiện đã bị xóa.
Nhiều dân mạng suy đoán người phụ nữ này muốn thu hút lượt tương tác bằng cách đăng tải những video gây tranh cãi.
Trước đó, cô gái cũng đăng tải những hình ảnh gây tranh cãi như dùng máy sấy ở trung tâm thương mại để sấy tóc ướt với mục đích "thử máy", hay đột nhập vào một sân nhà riêng ở tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.
Theo luật pháp Hong Kong, người phụ nữ này được cho là đã phạm tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" và có thể phải đối mặt với án tù.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên có trường hợp "đi ăn chùa" tại các đám cưới. Trước đó, vào tháng 9, một KOL khác từ đại lục cũng đã đóng giả làm một viên chức của Ủy ban Độc lập Chống tham nhũng Hong Kong (ICAC) bên ngoài trụ sở của cơ quan này tại North Point, đồng thời giơ thẻ lệnh nhân viên giả có ghi tên, ảnh và chức vụ "điều tra viên chính" của cô trên đó.
Cơ quan này đã cảnh báo cô về hành vi này sau khi KOL đăng những bức ảnh lên mạng, nói rằng việc mạo danh viên chức ICAC là một hành vi phạm tội có thể bị phạt tới một năm tù và phạt tiền 25.000 đô la Hồng Kông (81 triệu đồng).
Sau khi nhận được cảnh báo, người phụ nữ sau đó đã xóa những bức ảnh này khỏi tài khoản mạng xã hội của mình.
QT (SHTT)








- Kiểm điểm nữ cán bộ phường ở TP.HCM vì hành vi xô ngã xe máy của shipper (29/07)
- 12 bé sơ sinh bị bán trao tay và thủ đoạn của các "mẹ mìn" (29/07)
- Sự đối lập giữa thành tích học tập và cuộc sống của nữ sinh trường chuyên, đạt giải Quốc gia sau 7 năm (29/07)
- Lan Phương lần đầu lộ diện hậu nộp đơn ly hôn chồng Tây, soi thần sắc mới đáng bàn (29/07)
- Chém bạn học của người tình vì đưa nhau đi họp lớp về muộn (29/07)
- Loạt ngân hàng Việt Nam cắt giảm "kỷ lục" hơn 4.200 nhân viên, chuyện gì đã xảy ra? (29/07)
- Triển khai cao điểm tấn công tội phạm sử dụng công nghệ cao (29/07)
- Bầu trời Hà Nội trắng xoá, ô nhiễm không khí ở mức báo động đỏ (29/07)
- Bộ phim hot trở lại vì bê bối của sư trụ trì Thích Vĩnh Tín có hơn 100 người con riêng (29/07)
- Hai sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam bất ngờ đứng cuối bảng xếp hạng thế giới ở một tiêu chí (29/07)




