Giới trẻ

Cô gái trẻ vác bụng bầu đánh ghen nữ sinh cấp hai

Điều đau lòng là có rất nhiều người chứng kiến màn đánh ghen này nhưng lại không có ai lên tiếng can ngăn các cô gái trẻ.

Điều đau lòng là có rất nhiều người chứng kiến màn đánh ghen này nhưng lại không có ai lên tiếng can ngăn các cô gái trẻ.


 

 
 

Một số hình ảnh gây xôn xao trong vụ đánh ghen.


Trong clip, có hai cô gái còn rất trẻ ra sức đánh, đấm, tát, đạp một nữ sinh, vừa đánh vừa chửi mắng. Một người có vẻ là bạn của hai người này thì đứng một bên và quay lại màn “đánh ghen” này, thi thoảng còn thêm vào vài câu bình luận ác ý. Theo điều tra của phóng viên, cô bé nữ sinh bị đánh trong clip là A Hoa, đang là học sinh lớp 7 trường trung học Quảng Triệu ở Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc. Cả A Hoa và hai cô gái đi đánh ghen trong clip đều là người trấn Tiểu Khê và đều chưa đến 18 tuổi, cô gái có bầu 5-6 tháng trong clip mới chỉ 17 tuổi.

Theo lời nói của hai cô gái đi đánh ghen và người quay clip thì cô gái bụng bầu kia nghi ngờ chồng cô ấy có quan hệ không rõ ràng với A Hoa, mà A Hoa dù biết rõ người đàn ông ấy có vợ và sắp có con rồi vẫn đồng ý qua lại. Vì thế, hai cô gái này mới “dạy dỗ” A Hoa một bài học, để cô bé “chừa thói phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác”. Cô gái vác bụng bầu đã khá lớn mà vẫn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với A Hoa, còn cô bạn áo đen váy đỏ đi cùng cũng bất chấp hình tượng mà nhiệt tình đánh đấm, đến nỗi tốc hết cả váy lên. A Hoa từ đầu đến cuối không hé răng lấy một lời, cũng không dám phản kháng, chỉ dám lấy tay che mặt, che đầu.

Màn đánh ghen ầm ĩ này đã thu hút sự chú ý của khá đông người. Tuy nhiên, điều đáng buồn là, nhiều người tò mò vây xem như vậy mà không có một ai đứng ra ngăn cản các cô gái trẻ.

Được biết A Hoa đã được bố mẹ đưa đến bệnh viện để kiểm tra thương tích, may mắn là không có thương tích nào nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng ở Phúc Kiến cũng đang tiến hành điều tra vụ việc.

>> Nữ sinh đánh bạn cùng lớp vì ghen tuông
>> Nữ sinh Thanh Hóa bị bạn đánh chảy máu, quần áo tả tơi

Theo Như Nguyệt (Dân Việt)