Giới trẻ

Cô giáo cung Bọ Cạp mắng học viên: Tức giận là phản giáo dục

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, sự tức giận sẽ dẫn đến phản giáo dục, vì vậy cô giáo Lê Na và học sinh nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, sự tức giận sẽ dẫn đến phản giáo dục, vì vậy cô giáo Lê Na và học sinh nên bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

TS Tùng Lâm nhận định, ở mọi trường hợp, giáo viên mắng học sinh “vô học” đều không nên. Là người truyền dạy tri thức cho học trò, dù trên lớp hay ở trung tâm, giáo viên phải hành xử mẫu mực, nên thuyết phục các em. Sự tức giận là phản giáo dục.

“Theo tôi, giáo viên này nên xin lỗi học sinh” - ông Nguyễn Tùng Lâm nêu quan điểm.

TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, cả cô giáo và học sinh nên bình tĩnh lại để giải quyết vấn đề.

TS Vũ Thu Hương, khoa Giáo dục Tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội chia sẻ, giáo viên trong clip nóng nảy nên có những cư xử không hợp lý.

Theo nữ tiến sĩ, có thể sinh viên trong câu chuyện trên không hẳn hoàn toàn đúng, nhưng kể cả các em sai, thầy cô phải giúp các bạn sửa chữa.

Trong suốt gần 20 năm đi dạy, TS Vũ Thu Hương nói chưa từng gặp tình huống tương tự. “Học trò luôn cần được tôn trọng và nghề giáo đòi hỏi tính kiên nhẫn nhất”, bà Hương nói.

Hình ảnh cô giáo Lê Na mắng học trò. Ảnh: Chụp từ màn hình.

Cô Nguyễn Nguyệt Hà - giáo viên dạy Ngữ văn tại Hà Nội cho rằng, nên phân định rõ thầy ra thầy, trò ra trò. Phải dùng cái "tâm" và "tài" để khuất phục học sinh, chứ không nên dùng lối xưng hô miệt thị.

"Tôi từng xin lỗi học trò"

Thầy Lại Tiến Minh giảng dạy tại Đại học Kiến trúc Hà Nội và THPT Lương Thế Vinh, cho biết, thầy cũng dạy thêm ở các trung tâm. Trong quá trình dạy học, thầy giáo trẻ này cũng không tránh được mâu thuẫn với học trò.

"Có những lần tôi phải xin lỗi học sinh vì mình sai. Ngược lại, tôi sẽ cố gắng phân tích, giải thích cho các em hiểu. Quan điểm của tôi là khi dạy luôn lắng nghe và tôn trọng học trò", thầy Minh chia sẻ.

Thầy Lại Tiến Minh.

Thầy giáo trẻ lưu ý, việc tự học thêm ngoại ngữ, các kỹ năng là cần thiết, tuy nhiên, các bạn trẻ nên học thử để xem chất lượng giảng dạy tại trung tâm.
 
Học viên cũng nên đọc kỹ đơn, hợp đồng trước khi đăng ký; yêu cầu phía trung tâm giải thích thật rõ các điều khoản, nếu cần thiết phải điều chỉnh câu từ để tránh thiệt thòi khi xảy ra tranh chấp.
 
>> Cô giáo cung Bọ Cạp: Chỉ nói là vô học thì "có gì đâu mà ghê"
>> Cô giáo trung tâm ngoại ngữ Lê Na: Học viên cũng đã nhắn tin doạ bắt cóc con tôi
>> Nhiều học trò cũ chia sẻ về cô giáo ngoại ngữ: Cô cá tính mạnh nhưng giỏi và có tâm
 
Theo Q.Quyên-N.Tân (Zing.vn)