-
Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhận nhiệm vụ: 3 lời hứa vì một Thủ đô bứt phá -
Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? -
Nóng: Chính thức hoãn thi hành Nghị định 46 về quản lý an toàn thực phẩm -
Nắng nóng diện rộng tiếp tục kéo dài, nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h30 chiều nay -
Học sinh lớp 7 bị chủ quán tạp hóa đánh đến chấn thương não: Nguồn cơn ra tay và tình hình nạn nhân? -
Đề xuất nghỉ 9 ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, người lao động nêu ý kiến -
Hải Phòng: Xe tải lật, cabin biến dạng, 2 người mắc kẹt lúc rạng sáng -
Ông Trần Đức Thắng làm Bí thư Thành ủy Hà Nội -
Danh sách 17 Bộ trưởng, trưởng ngành thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031
Giới trẻ
10/08/2024 02:20Có nên tắt điều hòa khi thấy phòng đã đủ lạnh? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai
• Việc tắt - bật điều hòa nếu không làm đúng cách có thể gây tốn điện gấp 3 bình thường
• Có những cách đơn giản giúp việc dùng điều hòa vừa hiệu quả lại vẫn tiết kiệm
• Điều hòa Inverter sử dụng công nghệ đặc biệt để giảm lượng điện điều hòa tiêu thụ
Vào những ngày nắng nóng cao điểm, thiết bị làm mát mang tên điều hòa được các gia đình sử dụng hết công suất. Cách sử dụng điều hòa cũng được đánh giá là rất đơn giản, dễ dàng điều khiển, tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân của mỗi người dùng. Tuy nhiên trên thực tế, không phải ai cũng hiểu hết và nắm rõ các lưu ý cũng như các cách dùng điều hòa sao cho đúng.
Sau đây là một ví dụ, đó là tắt điều hòa sau khi cảm nhận phòng đã đủ mát, đủ lạnh. Nhiều gia đình thực hiện thao tác này với mong muốn giúp tiết kiệm điện hơn, rút ngắn thời gian điều hòa hoạt động. Song thực sự việc này có đem lại hiệu quả? Dưới đây là giải đáp của chuyên gia.
Chuyên gia đưa ra lời khuyên
Theo các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực điện lạnh, đúng là việc tắt điều hòa khi thấy phòng đủ lạnh sẽ giúp tiết kiệm điện năng hơn. Bởi theo lẽ tất nhiên, khi thiết bị không còn hoạt động thì sẽ không còn tiêu tốn điện nữa. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi người dùng ngưng hẳn việc sử dụng điều hòa từ thời điểm đó. Sau khi tắt điều hòa, người dùng tiếp tục duy trì nhiệt độ, độ mát trong phòng bằng các thiết bị khác như quạt máy, quạt điều hòa...
Còn nếu người dùng tắt điều hòa đi, nhưng khi thấy không gian bớt mát, lại bật điều hòa trở lại, thì tác dụng tiết kiệm điện gần như bằng không. Thậm chí hành động này còn gây tốn điện hơn gấp 3 lần so với thông thường.
Các chuyên gia giải thích, điều hòa khi mới khởi động sẽ cần sử dụng công suất tối đa, thường mạnh gấp 3 lần so với công suất duy trì thiết bị để làm mát không gian tới nhiệt độ người dùng cài đặt. Vì vậy việc lặp đi lặp lại hành động tắt - bật sẽ khiến thiết bị tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Bên cạnh đó, sau một thời gian dài, tuổi thọ cũng như hiệu suất hoạt động của điều hòa cũng sẽ bị giảm đi đáng kể.
Chính bởi vậy, TS. Phạm Thế Vũ, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật nhiệt, Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đưa ra lời khuyên rằng, để vừa đáp ứng được nhu cầu làm mát vào những ngày nóng cao điểm, vừa tiết kiệm điện, việc tắt điều hòa khi thấy phòng đã đủ mát, lạnh không phải là giải pháp tối ưu.
Thay vào đó, người dùng hãy duy trì điều hòa hoạt động ở nhiệt độ ổn định, trên 25 độ C, hạn chế để thất thoát nhiệt từ trong phòng ra ngoài bằng cách đóng phòng kín tương đối, hạn chế các nguồn nhiệt phát sinh trong phòng như bật quá nhiều đèn, để nắng trực tiếp chiếu vào phòng, sử dụng bếp, nhiều thiết bị điện tử hay sử dụng kết hợp với quạt.
Giải pháp dùng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm
Để dùng điều hòa vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm, thiết bị lại thông minh có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy theo thời gian sử dụng, các chuyên gia khuyên rằng các gia đình nên ưu tiên lựa chọn các loại điều hòa được trang bị công nghệ Inverter - công nghệ tiết kiệm điện. Các chuyên gia đánh giá, công nghệ Inverter có thể giúp tiết kiệm từ 30-50% lượng điện mà điều hoà tiêu thụ.
Chiếc điều hoà Inverter sẽ hoạt động theo công nghệ máy nén biến tần. Khi khởi động, máy nén sẽ hoạt động để làm lạnh không gian đến nhiệt độ mà người dùng cài đặt như thông thường. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mô tơ của máy nén sẽ tự động quay chậm lại. Bởi vậy lượng điện năng tiêu thụ sẽ thấp hơn hẳn so với chu trình hoạt động ở điều hòa thông thường mà con người không cần tác động một cách thủ công và cũng không cần tắt điều hòa đi.
Một số ưu điểm khác của điều hòa Inverter cũng được chỉ ra có thể kể tới như làm lạnh nhanh hơn, chạy êm hơn, ổn định hơn, độ bền cao hơn. Giá thành của điều hòa Inverter hiện nay trên thị trường cũng không cao hơn quá nhiều so với các loại điều hòa thường.
Theo Thu Phương (Nguoiduatin.vn)
- Công an thông tin vụ nhóm thanh niên nghi nổ súng, đâm người trên bàn nhậu Đồng Tháp, hé lộ nguồn cơn (23:04)
- Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhận nhiệm vụ: 3 lời hứa vì một Thủ đô bứt phá (1 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik mất "cánh tay đắc lực": Sự chia tay đầy tiếc nuối của "phù thủy" Lee Jung-soo (1 giờ trước)
- Lâm Đồng: Mưa lớn và lốc xoáy quét qua Bảo Lộc, nhiều ngôi nhà bị "xóa sổ" phần mái (2 giờ trước)
- Căng thẳng Mỹ - Iran: Lệnh ngừng bắn mong manh, ông Trump cảnh báo tái kích hoạt quân sự trong khi 15 nước "giải cứu" eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Lùm xùm thanh lý đồ cũ của Á hậu Huyền My: Giày "đội giá" gấp 4 lần sau 2 năm, chính chủ nói gì? (2 giờ trước)
- Vụ người phụ nữ bị đánh ở quán ăn vỉa hè: Lộ tình tiết con trai nạn nhân cũng bị hành hung (3 giờ trước)
- Đắk Lắk: Chú rể gặp tai nạn ngay trong ngày cưới, camera ghi lại nguồn cơn vì sợi dây căng giữa đường (3 giờ trước)
- Ông Donald Trump tuyên bố áp thuế 50% với các nước cung cấp vũ khí cho Iran (3 giờ trước)
- Giá xăng dầu đồng loạt giảm, Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân (4 giờ trước)