-
Hà Nội: Bổ sung 20 tỷ đồng cho xã Trung Giã, Đa Phúc khắc phục hậu quả bão lũ
-
Điều tàu chở hàng nặng 300 tấn án ngữ trên cầu sông Thương để đối phó nước lũ
-
Hoa hậu Yến Nhi lao thẳng vào máy quay
-
Bé gái 6 tuổi và lời khai tố cáo kẻ xâm hại tình dục ở Hà Nội
-
Miền Bắc lại sắp mưa lớn, Hà Nội và các tỉnh lân cận khi nào hết ngập lụt?
-
Thái Nguyên: Truy tìm 3 "tách trà" thất lạc sau trận lũ lịch sử
-
Xuất hiện thêm ảnh rò rỉ về Hyundai Santa Fe bản mới
-
Nghẹn lòng những lời cuối với mẹ của nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn tại Thái Nguyên: "Ở đó rét lắm!"
-
Khách Nhật thử món "ăn tươi nuốt sống" ở Việt Nam, từ lo lắng đến nức nở khen
-
Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
Giới trẻ
11/09/2016 18:03Đa số người trẻ Nhật không ra khỏi nhà suốt 7 năm
![]() |
Ở Nhật Bản, khoảng 541.000 người trong độ tuổi từ 15 và 39 sống ẩn dật, theo một cuộc khảo sát của chính phủ phát hành ngày 7.9.
Hikikomori là thuật ngữ Nhật Bản sử dụng để mô tả những người xa lánh xã hội. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản định nghĩa hikikomori là những người ở nhà ít nhất 6 tháng mà không hề đi học, đi làm hay tương tác với những người khác, theo Japan Times.
Trước đó, một cuộc khảo sát năm 2010 của Văn phòng Nội các Nhật Bản ghi nhận 696.000 người trẻ sống ẩn dật tại Nhật Bản.
Một cuộc khảo sát tháng 12/2015 cũng cho thấy, 35% trong số trên ở nhà ít nhất 7 năm và cũng kết luận số lượng hikikomori trong độ tuổi từ 35 - 39 đã tăng gấp đôi.
Khoảng 34,7% trong số nửa triệu người sống ẩn dật, kín đáo trong ít nhất 7 năm, 28,6 % sống như vậy trong vòng 3 đến 5 năm và 12,2% từ 4 đến 7 năm.
![]() |
Hikikomori là những người ở nhà ít nhất 6 tháng mà không hề đi học, đi làm hay tương tác với những người khác |
Theo Tamaki Saito- một bác sĩ tâm thần và chuyên gia hàng đầu Nhật Bản về hiện tượng hikikomori, trạng thái hikikomori cũng tương tự như nghiện rượu và sự hỗ trợ là rất quan trọng. Trong cuốn sách của ông tên là “Hikikomori: Tuổi vị thành niên không có kết thúc”, ông phân tích các khía cạnh khác nhau liên quan đến tình trạng này.
Saito cho rằng nguyên nhân chủ yếu gây ra vấn đề này là mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái, cũng như áp lực mà phụ huynh đặt lên trẻ em Nhật Bản, đặc biệt là con trai. Cha mẹ Nhật kỳ vọng rất cao vào con trai của họ, thường xuyên mâu thuẫn với nguyện vọng của đứa trẻ.
Hậu quả là, nếu đứa trẻ thất bại, nó sẽ mất hết tự tin và lòng tự trọng rồi dần dần rút lui khỏi vòng tròn xã hội. Saito nói rằng, tại Nhật Bản và nhiều nước khác, quá trình hậu công nghiệp hóa nhanh chóng đã thay đổi cấu trúc gia đình và xã hội, chính vì thế, gặp phải hiện tượng hikikomori.
Theo Trà My - Spunik (Dân Việt)








- Viện dưỡng lão Trung Quốc gây sốc khi để nhân viên làm điều này trước mặt cụ ông (1 giờ trước)
- Hơn 50.000 quán cà phê, cửa hàng ăn uống đã đóng cửa (2 giờ trước)
- Mưa lũ lớn sau bão số 11 gây thiệt hại nặng nề cho 70 ngàn ngôi nhà (2 giờ trước)
- Tổng thống Donald Trump đề xuất "đuổi" 1 nước ra khỏi NATO (2 giờ trước)
- Xôn xao suất cơm bán trú 27.000 đồng "lèo tèo": Hiệu trưởng lên tiếng, mất ngủ cả đêm (2 giờ trước)
- Trung ương cho ý kiến giới thiệu nhân sự Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Động thái mới nhất về ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) (2 giờ trước)
- Tóm "nữ diễn viên phim giờ vàng" sau khi chồng đại gia bị bắt: Sáng đưa con đi viện, tối lên bar cùng trai lạ (3 giờ trước)
- Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc sắp mưa to trở lại (3 giờ trước)
- Dàn xe đặc chủng lội nước của công an đến giải cứu người dân Hà Nội bị ngập lụt (3 giờ trước)




