-
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? -
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46 -
Uống say rồi nhịn tiểu, nam thanh niên 29 tuổi nhận "kết đắng" sau một cú ngã -
Á khôi làm "dậy sóng" lễ tốt nghiệp bằng màn ca hát: "Đổi giọng lấy nhan sắc" là có thật? -
Mỹ sắp phát hành hộ chiếu in hình ông Trump -
Mưa đá dày đặc phủ trắng núi đồi ở Điện Biên -
Nóng: Danh sách chi tiết các tuyến đường cấm xe tại TPHCM đêm 30/4 và sơ đồ di chuyển thay thế -
Sự thật bức ảnh thân mật của Song Hye Kyo giữa tâm bão ồn ào ly hôn -
Nghị định 94/2026: Bước ngoặt mới trong đào tạo và sát hạch lái xe
Giới trẻ
03/12/2018 22:36Dân mạng tranh cãi kịch liệt trước câu hỏi 'Có nên ăn cơm trước kẻng?'
Việc "ăn cơm trước kẻng" giờ đã đã không còn xa lạ với giới trẻ, thậm chí cả các bậc phụ huynh cũng đã dần làm quen với lối sống này của con trẻ. Nhiều gia đình còn ra điều kiện có bầu trước mới cưới để chắc chắn rằng sau này sẽ có cháu bế vì sợ rằng lối sống quá thoáng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Hay có những đám cưới có sự xuất hiện của những đứa trẻ đáng yêu vì bố mẹ đã sinh em bé trước khi tổ chức hôn lễ. Nói chung, việc quan hệ trước hôn nhân đã dần trở nên quen thuộc và được nhiều người chấp nhận.
Tuy nhiên, vẫn có người giữ quan điểm giữ gìn những gì quý giá nhất cho đêm tân hôn, tạo ra một cuộc tranh luận trên mạng xã hội.
Nick facebook Quỳnh Anh có quan điểm khá hiện đại: 'Ăn cơm trước kẻng không có gì xấu, càng không phải là việc làm trái ngược thuần phong mỹ tục của người Việt'. Ý kiến của Quỳnh Anh cũng giống với đa số ý kiến của các bạn trẻ khác. Với Quỳnh Anh, trinh tiết không đánh giá được nhân phẩm của người phụ nữ, không thể căn cứ vào đó để kết luận họ có chung thủy, đảm đang hay có đạo đức hay không. Hơn nữa, việc quan hệ trước hôn nhân còn giúp cặp đôi biết được họ có hợp nhau trong chuyện chăn gối hay không, hay chuyện về lối sống, suy nghĩ trong mỗi người để tiến tới một mối quan hệ lâu dài, bền chặt hơn.
Các ý kiến khác cũng đồng tình với quan điểm của Quỳnh Anh:
'Thời đại giờ, mọi người chủ yếu kết hôn muộn, chẳng lẽ họ phải 'nhịn' đến bằng ấy tuổi chỉ để giữ gìn trinh tiết. Hơn nữa, bây giờ vô sinh, hiếm muộn nhiều, 'ăn cơm trước kẻng' cũng là một phép thử'cần có để biết hai người có thể tiến xa hay không, chứ lấy nhau về mới biết rồi lại ly hôn thì khổ lắm'.
'Yêu nhau và muốn dành tất cả cho nhau không có gì là sai trái cả. Còn nếu gặp phải người đàn ông quan trọng chuyện trinh tiết thì mình nghĩ, cô gái đó cũng bỏ luôn đi cho rồi bởi họ như vậy là ích kỷ và thiếu hiểu biết'.
Trái ngược với những suy nghĩ cởi mở trên, nhiều người vẫn còn giữ những tư tưởng mang đậm tính truyền thống nên phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân.
'Mình thấy phụ nữ mà biết giữ gìn sau này chồng sẽ đánh giá cao hơn. Nhiều cô gái phải chịu sự ghẻ lạnh, coi thường từ việc quan hệ trước hôn nhân mà sao mọi người cứ ủng hộ nhỉ?'.
'Mình không cho rằng 'ăn cơm trước kẻng' là suy đồi đạo đức, là xấu xa nhưng mình nghĩ con gái vẫn nên giữ mình thì hơn bởi vội vã trao thân họ sẽ chịu đủ thiệt thòi. Đàn ông ích kỷ, họ luôn nói trinh tiết chẳng quan trọng đâu nhưng lúc lấy nhau về lại mượn rượu để chửi bới, đay nghiến'.
Ngoài những ý kiến ở hai thái cực khác nhau trên, cũng có những người đưa ra trường hợp xấu khi ăn cơm trước kẻng. Trên thực tế, nhiều cô gái đã làm lỡ dở tương lai chỉ vì trót quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai, gây nên những hệ quả ngoài ý muốn.
Nếu như người bạn trai trân trọng và chấp nhận đứa con rồi tổ chức một đám cưới hạnh phúc thì quả thực đó là một kết quả viên mãn. Nhưng cũng có nhiều người chỉ yêu đương qua đường, khi biết bạn gái mang thai lại phũ phàng chối bỏ, để lại bạn gái không biết làm gì với cái thai trong bụng. Có người thì chấp nhận mọi lời đàm tiếu để làm mẹ đơn thân, nhưng cũng có người không chịu nổi áp lực dư luận mà bỏ đi máu mủ của mình.
Bên cạnh đó, không ít bình luận cho hay, không phải trường hợp 'ăn cơm trước kẻng' nào cũng có một kết thúc có hậu. Thực tế, nhiều cô gái phải lỡ dở cả đời chỉ vì không có hiểu biết về các biện pháp tránh thai gây ra những hậu quả đáng tiếc.
Nói cho cùng, việc quan hệ trước hôn nhân sẽ vẫn là vấn đề gây nên tranh cãi nếu như chính bản thân những người trong cuộc không biết tự bảo vệ mình. Hãy biết mình đang làm gì, và dù có quyết định như thế nào thì cũng đừng để ảnh hưởng đến những người yêu thương và đến chính tương lai của mình.
Việt Hà (SHTT)
- Shukan Bunshun và những thủ đoạn săn tin không tưởng khiến dàn sao Jbiz khiếp sợ (7 phút trước)
- Tuyển Iran đổi tên gọi ở World Cup 2026 (20 phút trước)
- Bí mật cưới thêm vợ ở nước ngoài, người đàn ông 61 tuổi bị tòa án tuyên phạt án tù (25 phút trước)
- Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? (35 phút trước)
- Mâu thuẫn gia đình bùng phát vì chăm mẹ chồng bệnh nặng: Nàng dâu uất ức đòi 1 triệu đồng/ngày (36 phút trước)
- Trung Quốc chi nghìn tỷ làm lại Tây Du Ký, nghi vấn Vương Nhất Bác vào vai Đường Tăng (42 phút trước)
- Bắt nóng thanh niên giả làm tài xế xe ôm công nghệ, cướp vàng tại TP.HCM (50 phút trước)
- Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ (1 giờ trước)
- iPhone 17 và iPhone Air dính lỗi "đột tử" khi cạn pin: Người dùng cần đặc biệt cảnh giác (1 giờ trước)
- Giá xe Lexus mới nhất cuối tháng tháng 4/2026: Lexus NX, RX, GX, LX và LM có giá bao nhiêu? (1 giờ trước)