-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Giới trẻ
30/07/2016 14:35Đạt 29,5 điểm, thí sinh nữ có thể trượt trường công an
Các thí sinh nữ đăng ký vào trường công an cần có sự cân nhắc kỹ vì điểm chuẩn năm 2015 của một số ngành lên đến 30 điểm.
- Trả lời:
Theo Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, năm 2016, các trường thuộc Bộ Công an tuyển sinh 5.000 sinh viên, giảm gần 50% chỉ tiêu so với năm ngoái. Trong đó, quy định rõ về tỷ lệ học viên nữ là 10% - 15%.
Vì thế, các nữ sinh cần có sự xem xét trước khi quyết định nộp hồ sơ vào trường công an.
![]() |
| Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2015. |
9 điểm mỗi môn chưa chắc đỗ
Theo tiến sĩ Phạm Hữu Cường, người có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và luyện thi đại học môn Ngữ văn cho thí sinh thi các trường công an, quân sự, thí sinh nữ thi vào các trường ngành công an, cơ hội không nhiều.
Năm 2016, vị tiến sĩ dự đoán tỷ lệ "chọi" của thí sinh nữ khoảng 1/70. Để trúng tuyển vào các trường đại học, học viện ngành công an, nữ sinh cần đạt từ 27-30 điểm. Vì vậy, nếu thí sinh có kết quả thi chưa thật xuất sắc cần cân nhắc kỹ trước khi nộp hồ sơ.
Năm 2015, Học viện An ninh Nhân dân lấy chỉ tiêu ngành Luật (Khối C) đối với nữ rất ít. Nếu xét cả ba tổ hợp xét tuyển khối A, D, C, ngành Luật chỉ lấy 70 chỉ tiêu (cả nam và nữ).
Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng cán bộ nữ trong ngành Công an Nhân dân có hạn, tỷ lệ nữ được tuyển chỉ chiếm 10-15% chỉ tiêu đào tạo. Điều này có nghĩa, số chỉ tiêu cho nữ vào ngành này khoảng 10 người.
Tiến sĩ Phạm Hữu Cường gợi ý, các thí sinh nữ muốn theo ngành Công an Nhân dân có 3 lựa chọn:
Một là có kết quả thi xuất sắc, đủ điểm trúng tuyển.
Hai là “đi đường vòng”: Đăng ký và theo học các ngành dân sự như Luật, Y, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ. Sau khi tốt nghiệp - tất nhiên phải xuất sắc - sẽ tham gia thi tuyển vào lực lượng công an.
Ba là tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân, rồi phấn đấu để được chuyển chuyên nghiệp. Nhưng điều này rất khó, vì chỉ tiêu nữ chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân rất ít.
Trước đó, tư vấn cho thí sinh, thiếu tướng, GS.TS Bùi Minh Giám - Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân đưa lời khuyên, thí sinh có điểm thi 7 điểm mỗi môn khó đỗ vào trường công an, kể cả hệ trung cấp.
"Thậm chí, năm 2015, 9 điểm mỗi môn thi cũng chưa chắc đỗ. Các em phải có sự lựa chọn chính xác”, ông Giám chia sẻ.
![]() |
| Sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân. Ảnh: Lê Hiếu. |
Chỉ tiêu nữ ít, điểm chuẩn cao
Điểm tuyển cho nữ cao như vậy vì những năm gần đây, các trường khối ngành công an không chủ trương tuyển thẳng thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, mà thực hiện chế độ cộng điểm.
Số thí sinh nữ đi thi học sinh giỏi quốc gia khá nhiều, điểm thi cao, lại được cộng điểm thưởng, chỉ tiêu lại hạn chế, nên điểm chuẩn tất yếu phải cao.
Riêng Học viện An ninh Nhân dân, trường hợp nhiều thí sinh nữ bằng điểm nhau và vượt quá chỉ tiêu, sẽ căn cứ các chỉ số phụ để xét tuyển và điểm chuẩn công bố đã bao gồm cả điểm ưu tiên (khu vực, dân tộc…).
Ngoài số lượng tuyển sinh ít, cộng điểm ưu tiên, Học viện còn có chính sách tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển (không quá 50% theo từng ngành). Việc tuyển thẳng sẽ được thực hiện trước, sau đó đến ưu tiên xét tuyển.
Theo Ngân Giang (Zing.vn)
- Elon Musk đòi bồi thường kỷ lục 134 tỷ USD từ OpenAI và Microsoft (09:01)
- Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn (7 phút trước)
- Triệt phá đường dây lô đề "khủng", bắt giữ ông trùm Lại Thế Thiết (15 phút trước)
- Mua vàng bạc giá rẻ: Cẩn thận sập bẫy lừa đảo và đối mặt rủi ro tài chính (15 phút trước)
- Hú vía clip xe máy trượt ngã lao thẳng vào đầu ô tô: May mắn thoát "cửa tử" nhờ phản xạ của tài xế (19 phút trước)
- Từ tấm bằng thạc sĩ danh giá đến bộ đồng phục shipper: Cuộc độc thoại về giá trị thực của học vấn (27 phút trước)
- Báo Indonesia: "U23 Việt Nam hiện tại đáng sợ và toàn diện hơn cả kỳ tích Thường Châu" (36 phút trước)
- Tình hình fan meeting Dương Domic sau loạt ồn ào: Người hâm mộ bật khóc, khán đài vẫn trống chỗ khó tin (36 phút trước)
- Cái tên đặc biệt được chọn đặt cho nhiều xã, phường nhất Việt Nam hiện nay (39 phút trước)
- Cập nhật bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 1/2026 (42 phút trước)

