-
Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở -
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt -
Bí ẩn về "ký ức tiền kiếp": Hành trình đi tìm lời giải từ lời kể của một đứa trẻ 2 tuổi -
Hé lộ thân thế Chủ tịch Hóa chất Đức Giang: Top giàu nhất sàn chứng khoán, với khối tài sản nghìn tỷ -
Mở khóa tín dụng "khủng": Dự án lớn Hà Nội sắp được bơm vốn vượt trần -
Ông lão cụt tay kẹp rắn hổ mang sau khi bị cắn ở Đà Nẵng, bệnh viện thông báo tình trạng sức khỏe và chi phí điều trị -
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN
Giới trẻ
21/06/2025 23:27Đặt mục tiêu kiếm 30 triệu trong 2 ngày, 'khối nghỉ hè' rủ nhau ra sân Mỹ Đình làm một việc
Không chỉ có các cô bán hàng nước xung quanh sân Mỹ Đình là thức thời, tư duy làm kinh doanh của hội người trẻ cũng thực tế và nhạy bén không kém. Bởi khi biết có G-Dragon, CL và một số ngôi sao quốc tế khác trình diễn tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lên kế hoạch khởi nghiệp, bán những món đồ “ăn theo” sức hút của thần tượng.
Đã vậy còn trúng dịp nghỉ hè, thời gian rảnh rỗi có thừa nên “khối nghỉ hè” rủ nhau cùng góp vốn, định vị nhu cầu thị trường, chuẩn bị hàng hóa và đợi đến ngày, đến giờ mang ra sân vận động bán với mục tiêu: Ít nhất là hòa vốn, còn không phải lãi gấp đôi.
Clip: "Khối nghỉ hè" đổ bộ khởi nghiệp tại sân vận động Mỹ Đình
"Ít nhất là hòa vốn, còn không phải lãi gấp đôi"
Đào Chí Vũ (SN 2006) hiện đang là sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải cho biết bản thân là fan của G-Dragon, khi biết thần tượng sẽ biểu diễn ở Việt Nam nên đã quyết định thực hiện ý tưởng đã ấp ủ từ lâu.
“Mình đã thích hình bông hoa cúc thiếu cánh - biểu tượng của G-Dragon từ những ngày đầu tiên mà anh kết hợp với các sản phẩm thời trang. Gần đây khi vô tình xem trên mạng thì mình thấy mọi người bán khuôn làm sáp thơm đúng hình bông hoa đó luôn. Rất trùng hợp đợt này biết tin G-Dragon diễn tại Việt Nam, mình đã quyết định đầu tư, tự làm để bán”, Chí Vũ nói.
Anh bạn bày tỏ đây là lần đầu tiên khởi nghiệp, cũng là lần đầu kinh doanh thức thời tại sân vận động như vậy. Được biết, tổng cộng số sáp thơm mà Chí Vũ cùng bạn bè làm là 500 cái, bán với mức giá 50.000 đồng.
“Chúng mình có nhóm 3-5 người bạn cùng nhau làm. Các sản phẩm đều do tự tay chúng mình đổ từng khuôn, đóng gói và trang trí cẩn thận. Lần đầu khởi nghiệp nhưng chúng mình chơi lớn làm tổng cộng 500 cái, hi vọng bán trong 2 ngày sẽ hết. Còn nếu không thì mình sẽ tiếp tục bán online trên fanpage vì cái này có thể sử dụng lâu dài”, Chí Vũ nói.
Về chi phí đầu tư, anh bạn tiết lộ phí mua tinh dầu thơm là đắt đỏ nhất. Để làm ra 500 sản phẩm, cả nhóm cũng phải góp vốn lên tới khoảng 10 - 15 triệu đồng. Tuy nhiên trong ngày đầu tiên ra bán, cả team của Chí Vũ mới chỉ bán được khoảng 30 - 40 sản phẩm.
Cùng chung chí hướng, hội bạn thân của Tuấn Nam (SN 2005) đều thích kinh doanh từ lâu, thấy có cơ hội phù hợp nên đã quyết định đặt dấu mốc khởi nghiệp.
“Bản thân mình trước đây thì có bán online một số đồ trang sức nhưng đây là lần đầu cả hội bạn kết cùng nhau kinh doanh. Mình cũng rất thích phong cách thời trang của G-Dragon nên khi biết thông tin cũng đã nghĩ đây sẽ là dịp để cả nhóm thử sức với đam mê lâu nay. Chúng mình chọn nhập một số món đồ phụ kiện, lưu niệm liên quan đến G-Dragon rồi mang ra sân vận động bán”, Tuấn Nam chia sẻ.
Theo đó, nhóm bạn của Tuấn Nam cũng gồm 5 người, số vốn mà cả nhóm góp để nhập hàng là 15 - 16 triệu đồng. “Chúng mình không chia đểu mà tùy theo khả năng của mỗi người có thể góp bao nhiêu. Ngoài ra, mình cũng nhận được một phần ủng hộ từ gia đình nên không quá khó khăn trong vốn ban đầu”, Tuấn Nam nói thêm.
Các sản phẩm mà nhóm bạn thân này bán sẽ có các mức giá từ 35.000 - 300.000 đồng như khăn, móc khóa, gấu bông, que phát sáng,... Để thu hút lượng khách ghé mua, “khối nghỉ hè” còn đưa ra nhiều ưu đãi như mua 3 tặng 1 hoặc giảm giá cho những khách hàng nhiệt tình.
Tuấn Nam cũng chia sẻ thêm mỗi người đều có phân công công việc rõ ràng và cả nhóm sẽ luôn đi cùng nhau. Khi làm việc chung, tất cả đều tôn trọng ý kiến số đông, đưa ra những mức giá hay điều chỉnh các ưu đãi để cho phù hợp nhất. “Chắc chắn là chúng mình muốn bán được hết sạch rồi, mục tiêu đề ra trong 2 ngày có thể kiếm được khoảng 30 triệu đồng”, Tuấn Nam bày tỏ.
“Khối nghỉ hè” không có gì ngoài thời gian, vừa kiếm tiền vừa kiếm kinh nghiệm đưa vào CV
Theo ghi nhận, các mặt hàng được bày bán tại sân vận động Mỹ Đình đều rất đa dạng, sáng tạo. Các bạn trẻ tự nghĩ ra những ý tưởng độc đáo liên quan đến idol, nắm bắt đúng sở thích của người hâm mộ như in áo hình bông hoa thiếu cánh, làm khăn bandana có tên thần tượng,... So với những sự kiện âm nhạc khác được tổ chức tại Mỹ Đình, sự xuất hiện của G-Dragon khiến “khối nghỉ hè” hào hứng và “máu” kinh doanh hơn.
Thảo Trang (SN 2004) và Tuyết Nhung (SN 2004) chia sẻ: “Chúng mình được 1 người bạn khác rủ hợp tác làm những chiếc kẹp tóc handmade để kinh doanh dịp này. Vì đang thời gian nghỉ hè, chúng mình đều có nhiều thời gian, hơn nữa nhìn sản phẩm cũng rất xinh, có tính ứng dụng cao nên cũng đã quyết định cùng nhau làm”.
Để đem ra sân vận động bán, Thảo Trang và Tuyết Nhung làm khoảng 100 cái kẹp tóc, mỗi cái được bán với giá 25.000 đồng. Cả hai cho biết vì là lần đầu nên muốn thử ở một số lượng vừa đủ, nếu khả thi sẽ tiếp tục làm thêm. “Trong khoảng 3 tiếng, chúng mình bán được tầm 40 cái. Thấy cũng ổn nên chúng mình sẽ về làm thêm. Cũng khá may mắn là sản phẩm này làm nhanh, không tốn nhiều thời hay cần thức thâu đêm”, đôi bạn bày tỏ.

Với Thảo Trang và Tuyết Nhung, đây cũng là lần đầu kinh doanh của cả hai. Hai cô gái Gen Z cho rằng việc bán hàng này vừa có thể kiếm tiền, vừa kinh nghiệm điền vào CV. Hơn nữa, cũng là bước đệm để sau này có thể khởi nghiệp quy mô lớn hơn.
Cũng có chung quan điểm, Chí Vũ và Tuấn Nam cũng dự định lấy đây là “phép thử” để có thêm trải nghiệm, mở rộng mô hình kinh doanh của mình.
“Thực ra nếu ế cũng không sao, vì đều là lần đầu chúng mình bán hàng kiểu như này. Nhưng cũng từ đây mà giờ mình cũng đã bắt đầu lập page, đầu tư cho thương hiệu và triển khai thêm những mặt hàng khác trên nền tảng MXH”, Chí Vũ chia sẻ.
Theo Hải My (Nguoiduatin.vn)
- Cận cảnh giải cứu bé trai rơi xuống giếng sâu 20 mét ở Đắk Lắk, cập nhật tình hình hiện tại của nạn nhân (18:36)
- Bộ GD-ĐT sẽ sửa quy định dạy thêm: Bảo vệ quyền dạy học chính đáng, siết chặt quản lý biến tướng (18:19)
- Cây xăng bị phạt 35 triệu đồng vì tự ý "thổi giá" vượt mức quy định (18:02)
- Israel tuyên bố tiêu diệt lãnh đạo hàng đầu Iran trong đòn không kích chớp nhoáng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Đất trường đại học sau di dời có thể biến thành nhà ở xã hội (1 giờ trước)
- Những phát ngôn gây chú ý của cha con Chủ tịch Đức Giang về khai thác khoáng sản trước khi bị bắt (1 giờ trước)
- Eo biển Hormuz xuất hiện "luồng di chuyển lạ": Dấu hiệu Iran "âm thầm" siết quyền kiểm soát? (1 giờ trước)
- Cho em chồng vay 800 triệu không giấy tờ, 8 năm sau đòi lại thành "người tính toán": Câu chuyện khiến nhiều người trăn trở (2 giờ trước)
- Volkswagen chơi lớn: Tặng cả ngàn lít xăng cho khách Việt giữa lúc giá nhiên liệu biến động (2 giờ trước)
- Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bị bán tháo sau tin Chủ tịch bị bắt (2 giờ trước)