-
Giá xăng quay đầu đi lên, RON 95 vượt mức 20.600 đồng/lít
-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
Giới trẻ
03/08/2024 15:55Để bảo vệ con mình, đây là 4 điều người mẹ không nên khoe lên mạng
Cha mẹ thường thích ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình lớn lên của con mình, điều này không có gì sai trái. Tuy nhiên, nếu cha mẹ không cẩn thận, có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng. Đặc biệt là những người mẹ có sở thích khoe con lên mạng xã hội như hiện nay.
Nếu là một người mẹ thông minh, họ không nên đăng 4 điều dưới đây lên mạng xã hội.
1. Không nên khoe khoang sự giàu có
Dù có thân thiết với ai đến đâu, hãy thận trọng khi tiết lộ chuyện tiền bạc của gia đình mình. Đặc biệt là việc khoe khoang quá mức sự giàu có của bản thân lên mạng xã hội.

Cô Lý sống ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thích đăng hàng hiệu, xe sang, trường xịn của con mình theo học lên mạng xã hội. Kết quả là trong vòng bạn bè của cô có một người họ Hồ, vì nợ nần nên khi thấy cô Lý khoe khoang sự giàu có của mình, anh ta đã nhắm tới con gái cô và có ý định bắt cóc tống tiền. Sở dĩ người này nảy sinh ý xấu khi vậy là do thường xuyên thấy cô Lý khoe khoang.
Trong cuộc sống này, có nhiều người khi rơi vào đường cùng, hoặc sống trong cảnh khốn khó nên nảy sinh ý định liều lĩnh, muốn tìm một "lối tắt" để có được tiền. Vì vậy, một người mẹ thông minh sẽ không bao giờ khoe khoang sự giàu có hay thu nhập trước mặt bạn bè. Điều này là để bảo vệ con cái và gia đình mình.
2. Không nên đăng ảnh có ghi tên của con
Ở Trung Quốc có một chương trình tên là "Ai là người sống sót?". Chương trình sẽ ghi lại những cảnh nguy hiểm để kiểm tra ý thức phòng ngừa của mọi người. Trong đó, có một người mẹ thích khoe con lên mạng xã hội.
Dưới sự sắp xếp của tổ chương trình, người mẹ đưa con gái đi ăn tại một nhà hàng. Trong quá trình đó, cô đã gọi tên con gái, 2 mẹ con còn chụp ảnh selfie và chia sẻ lên mạng. Một lúc sau, người mẹ có việc ra ngoài một lúc theo sự sắp xếp đã định sẵn.
Trước khi ra ngoài, cô dặn con gái đừng chạy lung tung một mình mà hãy đợi mẹ về. Khi mẹ đi rồi, một người đàn ông ngồi ở bàn phía sau 2 mẹ con đã lợi dụng cơ hội này.
Đầu tiên người này gọi tên cô bé rồi từ từ đến gần, trò chuyện, sau đó hỏi mẹ cô bé tên là "Trần Hoa" phải không. Sau khi nhận thấy cô bé gật đầu, người đàn ông lấy ra bức ảnh selfie của cô bé và mẹ rồi nói: "Chú là bạn cùng lớp của mẹ con. Mẹ con nói có việc bận đột xuất nên nhờ chú chở con tới chỗ mẹ con". Cứ như vậy, cô bé bị kẻ lạ mặt dẫn đi mà không hề có bất kỳ biện pháp đề phòng nào.
Dù toàn bộ sự việc chỉ là cảnh mô phỏng nhưng người mẹ ngồi sau màn hình vẫn sợ hãi.
Hiện nay, thủ đoạn của kẻ xấu ngày càng tinh vi hơn. Nhiều người sẽ thắc mắc, làm thế nào người đàn ông trên có thể nhìn thấy bức ảnh selfie của 2 mẹ con?
Trên thực tế, nó rất đơn giản, chỉ cần cho phép người lạ xem vòng kết nối bạn bè trên điện thoại di động của mình, họ có thể tìm kiếm thông qua những người ở gần và sàng lọc từng người một để tìm ra mục tiêu.
Vì vậy, vì sự an toàn của con cái, cha mẹ không nên đăng thông tin có tên và ảnh của con mình lên mạng.
3. Không nên chia sẻ hành trình cố định của con
Có một người bà thường xuyên đưa cháu gái mình tới quảng trường khiêu vũ. Trong khi bà nhảy thì đứa cháu sẽ tự chơi một mình.
Có lần trong khi người bà đang khiêu vũ, một người phụ nữ lạ mặt tới bắt chuyện với đứa trẻ, còn nói đúng tên của cô bé. Cô bé có phần cảnh giác nên không trả lời. Sau đó, người phụ nữ nói rằng, mẹ đang đợi cô bé ở đằng kia nên nhờ đưa cô bé tới đó.
May mắn thay lúc này một bạn nhảy của người bà đi tới, người phụ nữ lạ mặt lập tức bỏ chạy. Sau đó, với sự giúp đỡ của cảnh sát, họ đã tìm ra người phụ nữ này, quả thực cô ta có ý định xấu với đứa trẻ.
Sở dĩ người phụ nữ này biết chính xác tên của đứa trẻ là do trước đó một người đã chia sẻ với bạn bè mình rằng, ở quảng trường có 2 bà cháu thường tới khiêu vũ. Điều này đã tạo cơ hội cho kẻ xấu lợi dụng.
Vì vậy, với tư cách là cha mẹ, hãy cố gắng không chia sẻ hành trình, địa chỉ vui chơi, v.v. của con mình trong vòng bạn bè của mình, nhằm ngăn chặn những kẻ xấu thực hiện hành vi trái pháp luật.
4. Không nên chia sẻ điều mà con cái muốn giấu kín
Dù con cái còn nhỏ nhưng chúng vẫn có quyền riêng tư và biết xấu hổ. Trong một số trường hợp có những điều con cái muốn giấu kín, đó có thể là những khoảnh khắc xấu hổ của chúng còn nhỏ hay những trường hợp trẻ không muốn cho bất kỳ ai biết. Lúc này, cha mẹ không nên lấy những điều đó ra làm đề tài để nói chuyện phiếm với người khác.
Do thiếu nhận thức nên một số cha mẹ ít chú ý tới vấn đề riêng tư của con mình. Khi cha mẹ vô tư chia sẻ những điều con cái muốn giấu kín, họ đang khiến con mình xấu hổ, mối quan hệ 2 bên cũng vì thế mà trở nên xích mích, bất hòa.
Tóm lại, trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay, bất kỳ thông tin cá nhân nào đăng lên mạng cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm, đặc biệt liên quan tới trẻ nhỏ, cha mẹ hết sức chú ý.
Theo Phan Hằng (Phụ Nữ Số)








- Bộ trưởng Giáo dục: Sẽ có cuộc đại sắp xếp các trường đại học (24 phút trước)
- Thế giới Di động mất cổ đông lớn (41 phút trước)
- TPHCM chỉ đạo "khẩn", nhà trường không được thu các khoản ngoài quy định (42 phút trước)
- Mỹ nhân Việt 3 lần liên tiếp lọt Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới: 13 tuổi từng đi rải báo kiếm tiền, giờ làm bà chủ sống trong "nhung lụa" (52 phút trước)
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ mỹ phẩm nhãn nước ngoài vứt la liệt bãi rác ở Hà Nội (53 phút trước)
- Bỏ phòng thí nghiệm, tiến sĩ Trung Quốc sang Bỉ bán mì vỉa hè, hốt gần 32 triệu đồng/ngày (54 phút trước)
- Hưng Yên: Mâu thuẫn tình cảm, dùng dao bầu truy sát "tình địch" (54 phút trước)
- Đồng nghiệp cũ tiết lộ vì sao Amorim khó thay đổi MU (1 giờ trước)
- Chốt hạn mức một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng (1 giờ trước)
- Vì sao cây lựu được giới nhà giàu Trung Quốc trồng nhiều trong vườn? (1 giờ trước)




