-
Người dân phản ứng dữ dội vì loa phát thanh 4h30, phường Mão Điền vẫn giữ truyền thống gây tranh cãi -
Thanh Hóa: Clip bò mẹ đuổi theo xe máy chở bò con bị gãy chân suốt 2 km khiến CĐM xúc động -
Sống nhờ máy thở, chỉ cử động một ngón tay, chàng trai vẫn điều hành doanh nghiệp công nghệ -
Đề xuất dựng công trình tưởng niệm các nạn nhân sau vụ lật xe ở Lào Cai khiến 9 người tử vong: Ngân sách lấy từ đâu? -
U23 Việt Nam được AFC liệt tên vào danh sách ứng viên vô địch giải Châu Á 2026 -
Giữa tin đồn "to tiếng" với nhà chồng, Doãn Hải My được chị dâu Văn Hậu nhắc thẳng tên, thái độ ra sao? -
Sự cố hy hữu ở Bắc Ninh: Nam thanh niên "xuyên không" xuống tiệm tóc, chủ quán lên tiếng đính chính -
Uống 1 ly mỗi ngày, nguy cơ ung thư tăng tới 87%: Loại nước nhiều người Việt dùng như thói quen -
Vụ cháy nhà 4 người tử vong ở Đắk Lắk: Nhiều người đến thắp nén hương tiễn biệt nạn nhân xấu số -
Danh sách nhóm người phải đổi CCCD trong năm 2026 để tránh bị phạt tiền, tài khoản ngân hàng bị khóa
Giới trẻ
08/10/2024 21:01Đi họp lớp nhiều năm, tôi hiểu ra bản chất của những cuộc hội ngộ với bạn cũ: 3 kiểu người luôn hào hứng tham gia, 2 kiểu người luôn vắng mặt và lý do khó nói
Cuộc sống học đường chiếm một phần quan trọng trong tuổi trẻ của mỗi người. Tại nơi này, chúng ta không chỉ học tập mà còn xây dựng những mối quan hệ bạn bè đáng quý.
Tuy nhiên qua thời gian, tình bạn cùng lớp có thể thay đổi, phân chia theo nhiều cấp độ khác nhau. Quãng thời gian Tiểu học và Trung học cơ sở là những năm tháng trong sáng và tươi đẹp nhất, khi mọi thứ đơn giản và chúng ta có thể dễ dàng kết bạn cùng nhau.
Và đến khi bước vào cấp ba và lên Đại học, mọi người bắt đầu có những suy nghĩ riêng, tính toán riêng. Lúc này, tình bạn trở nên lý trí hơn, ít trong sáng và nhiều băn khoăn.
Nhưng dù ở giai đoạn nào, gặp được nhau và kết bạn cùng nhau đã là một loại duyên phận đáng quý mà chúng ta phải trân trọng.
Sau khi bước chân vào xã hội, tìm được công việc phù hợp nhưng nhiều người thường nhớ về những ngày đi học. Điều này không chỉ vì lúc đó cuộc sống chưa có nhiều áp lực mà còn vì họ muốn tìm lại những tình bạn chân thành, không vụ lợi.
Họp lớp có thể xem là cách tốt nhất để thể hiện tình cảm giữa những người bạn cũ, mọi người cùng ôn lại kỷ niệm thú vị, chia sẻ về cuộc sống,...
Tuy nhiên, không phải ai cũng tham gia họp lớp. Có 2 kiểu người luôn hào hứng với mọi "cuộc vui" nhưng có những người luôn lấy lý do từ chối hết lần này đến lần khác.
Điều này dẫn đến "hiện tượng lạ" trong các buổi họp lớp đó là người luôn tích cực sẵn sàng và người thờ ơ chưa bao giờ xuất hiện.
Những người luôn có mặt
Trong mỗi lớp học, luôn có những học sinh nổi tiếng, dễ gần và được mọi người yêu mến. Những người này, dù thành tích học tập có thể không xuất sắc, nhưng luôn là trung tâm, được thầy cô yêu mến, bạn bè tôn trọng trong lớp.
Đầu tiên phải kể đến các cán bộ lớp. Đây là những người từng đóng góp rất nhiều cho lớp học và dù đã ra trường bao nhiêu năm, họ vẫn coi việc tổ chức họp lớp là trách nhiệm của mình.
Họ không chỉ là người liên lạc, lên kế hoạch tự tập mà còn là người điều phối buổi tụ họp để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Và với tích cách tỉ mỉ và chịu khó nên phần lớn các cán bộ lớp thường thành công trong sự nghiệp, và họ tận dụng những buổi họp lớp để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè.
Thứ hai, những người có tính cách vui vẻ, hòa đồng sẽ tích cực tham gia. Những người này thường lạc quan, không bị áp lực công việc và cuộc sống đè nặng.
Ngoài ra, còn có nhóm những bạn học kém khi xưa nhưng nay đã thành công cũng có xu hướng tham gia họp lớp tích cực. Bởi họ muốn thay đổi ấn tượng trong mắt thầy cô và bạn bè cũ.
Vậy nên, sự có mặt của họ mang đến không khí vui vẻ, thân mật cho buổi tụ họp.
Người không bao giờ xuất hiện
Trái ngược với nhóm người luôn tích cực, hoà đồng thì cũng có những bạn không bao giờ tham gia họp lớp với rất nhiều các lý do khác nhau.
Những người này có thể là những người từng học lưu ban, không có mối quan hệ sâu sắc với các thành viên khác. Hoặc cũng có thể là kiểu người sống hướng nội, khép kín không thích sự ồn ào của các buổi tụ họp. Đôi khi cũng có thể họ bận vì lý do công việc nên không thể tham gia.
Và với nhiều lý do khác nhau, những người này thường khó hòa nhập với tập thể, và điều đó tạo nên sự thờ ơ với các bạn cũ, không bao giờ xuất hiện trong các buổi họp lớp.
Bản chất của họp lớp
Họp lớp là dịp để gặp mặt bạn cũ, ôn lại những kỷ niệm thời học sinh, bàn gắn lại những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp mà vì cuộc sống bận rộn nên nhiều người không còn giữ liên lạc với nhau.
Hơn nữa, đây cũng là dịp để chúng ta cùng chứng kiến sự thay đổi của nhau về cả ngoại hình và cuộc sống. Những thay đổi này có thể khiến nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng sau nhiều năm xa cách khi: có người thành công, có người chọn sống bình lặng, có người phát tướng, trông già đi, nhưng cũng có người trẻ hoài không thay đổi,...

Tuy nhiên, không ít buổi họp lớp đã bị biến tướng thành "cuộc đua khoe khoang", xem ai có gia đình hạnh phúc hơn, sống sung sướng hơn, cạnh tranh xem ai kiếm được nhiều tiền hơn. Và chính điều này không chỉ làm mất đi giá trị thật sự của của các cuộc họp lớp, khiến tình bạn ngày càng trở nên xa cách.
Theo Lưu Ly (Nguoiduatin.vn)
- Sức khỏe nam người mẫu trong vụ lật xe khiến 9 người tử vong ở Lào Cai (23:05)
- Game Việt mới chiếm 12% thị phần, cơ quan quản lý lo ngại tác động từ nội dung ngoại (27 phút trước)
- Hỏa hoạn tại viện dưỡng lão ở Indonesia khiến 16 người thiệt mạng (55 phút trước)
- TP.HCM: Phát hiện thi thể nam giới trong tình trạng khỏa thân (1 giờ trước)
- Nhà đầu tư rời liên danh dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội nói gì? (1 giờ trước)
- Bảy doanh nghiệp tiếp nhận toàn bộ hơn 2.700 lao động Panko Vina mất việc trước tết (1 giờ trước)
- Giao dịch vàng không qua tài khoản có thể bị phạt đến 20 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bốn lần lẻn vào phòng ngủ của bà chủ cũ trộm tài sản (1 giờ trước)
- Đình chỉ công tác thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8 trong trường (2 giờ trước)
- Nam thực khách Trung Quốc say xỉn, sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội (2 giờ trước)