Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của các ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính và Tự động hóa. Trong khi đó, sư phạm và nhóm ngành quân đội vẫn duy trì mức điểm chuẩn tiệm cận tuyệt đối, cho thấy sức hút lớn đối với thí sinh.

AI và STEM tiếp tục thống trị nhóm điểm cao

Đến nay, phần lớn các trường đại học trên cả nước đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Đáng chú ý, nhóm ngành liên quan đến AI và STEM tiếp tục chiếm vị trí dẫn đầu về điểm trúng tuyển.

Tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TPHCM, ngành Trí tuệ nhân tạo đạt mức 30/30 điểm sau quy đổi. Đây là lần đầu tiên trường có một ngành chạm mức điểm chuẩn tuyệt đối. Bên cạnh đó, Khoa học dữ liệu, Thiết kế vi mạch và Khoa học máy tính cũng nằm trong nhóm ngành có mức điểm rất cao.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các ngành STEM cũng tiếp tục áp sát mốc 30 điểm. Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo chương trình tiên tiến dẫn đầu với 29,54 điểm. Khoa học máy tính và An toàn không gian số chương trình tiên tiến đều có điểm chuẩn trên 29.

13-1786585566-diem-chuan-dai-hoc-2026-ai-dan-dau-su-pham-va-quan-doi-tiep-tuc-canh-tranh-gay-gat
Thí sinh tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Lê Khánh

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM cũng ghi nhận mức điểm cao ở nhóm công nghệ. Khoa học máy tính chương trình tiên tiến lấy 29,32 điểm, còn ngành Trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn 28,68.

Theo nhận định được đưa ra, sự phát triển nhanh của AI và chuyển đổi số đang tạo lực đẩy đáng kể đối với các ngành này. Cùng với đó, chính sách học bổng dành cho nhóm khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược cũng góp phần tăng sức hút.

Nhu cầu nhân lực ngày càng lớn trong các lĩnh vực công nghệ được cho là một yếu tố khác khiến thí sinh ưu tiên lựa chọn nhóm ngành STEM.

Sư phạm vẫn giữ sức nóng

Không chỉ các ngành công nghệ, nhóm ngành sư phạm cũng tiếp tục duy trì mặt bằng điểm chuẩn rất cao trong mùa tuyển sinh 2026.

Tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhiều ngành có điểm chuẩn vượt 29. Sư phạm Hóa học dẫn đầu với 29,83 điểm, tương đương gần 9,95 điểm cho mỗi môn. Sư phạm Ngữ văn và Sư phạm Lịch sử cùng lấy 29,80 điểm, trong khi Sư phạm Vật lý đạt 29,78 và Sư phạm Toán 29,49 điểm.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cũng ghi nhận nhiều ngành có điểm chuẩn cao. Sư phạm Toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm, Sư phạm Hóa học 28,99 điểm và Sư phạm Toán học 28,95 điểm.

Tại Trường Đại học Sài Gòn, điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán học cũng lên tới 28,89 điểm.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TPHCM, cho rằng sức hút của nhóm ngành này đến từ chính sách hỗ trợ học phí, chi phí sinh hoạt cũng như định hướng đào tạo gắn với nhu cầu nhân lực.

Trong khi đó, chỉ tiêu ở nhiều ngành sư phạm được kiểm soát chặt và số lượng tuyển không lớn. Việc có nhiều thí sinh được tuyển thẳng cũng khiến chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi giảm xuống, qua đó góp phần đẩy điểm chuẩn lên cao.

Nhiều ngành quân đội tiệm cận điểm tuyệt đối

Các trường quân đội tiếp tục góp mặt trong nhóm có điểm chuẩn cao nhất năm nay, đặc biệt ở những chỉ tiêu dành cho thí sinh nữ.

Mức điểm cao nhất thuộc về thí sinh nữ đăng ký vào Học viện Quân y và ngành Ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự, cùng đạt 29,76 điểm. Riêng Học viện Quân y có mức điểm 29,60 đối với thí sinh nữ khu vực phía Bắc.

Tại Học viện Kỹ thuật quân sự, hệ quân sự dành cho thí sinh nữ miền Nam lấy 29,03 điểm.

Những con số này cho thấy mức độ cạnh tranh tại các trường quân đội vẫn rất lớn, nhất là khi số lượng chỉ tiêu dành cho nữ có giới hạn.

Ngành kinh tế vẫn cao nhưng đã có sự thay đổi

Nhóm ngành kinh tế vẫn sở hữu nhiều mức điểm chuẩn cao trong năm 2026, song không còn giữ vị thế áp đảo như ở một số mùa tuyển sinh trước.

Tại Trường Đại học Ngoại thương, Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến lấy 29,7 điểm. Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng đạt 29,5 điểm.

Ở Đại học Kinh tế Quốc dân, Kiểm toán có điểm chuẩn 28,84, Thương mại điện tử đạt 28,62 và Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lấy 28,53 điểm.

Nhìn vào nhóm ngành có điểm chuẩn cao năm nay, có thể thấy các lĩnh vực liên quan đến dữ liệu, thương mại điện tử và logistics đang ngày càng được thí sinh quan tâm. Xu hướng này cho thấy lựa chọn ngành học đang dần dịch chuyển sang những lĩnh vực kết hợp giữa kiến thức kinh tế, công nghệ và nhu cầu nhân lực mới.

Biên Thùy (SHTT)