-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Giới trẻ
02/07/2025 09:23Điểm chuẩn đại học xét từ điểm thi tốt nghiệp sẽ giảm mạnh
Điểm chuẩn các khối có môn Toán, Tiếng Anh giảm sâu
Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Xuân Dung - Giám đốc Thông tin truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cho hay kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai toàn diện, kéo theo sự thay đổi đáng kể trong cấu trúc đề thi của nhiều môn.
Đề thi tốt nghiệp nhìn chung bám sát định hướng của Bộ GD-ĐT và nằm trong chương trình học, nhưng được đánh giá có độ khó nhỉnh hơn so với năm 2024, thể hiện rõ yêu cầu vận dụng kiến thức, kỹ năng tổng hợp và tư duy thực tiễn.
Trong đó môn Ngữ văn mang tính gợi mở và hạn chế “học tủ”. Đặc biệt, câu nghị luận xã hội với nhận định “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc” tạo điều kiện để thí sinh thể hiện chiều sâu cảm xúc và góc nhìn thời sự.
Môn Toán thay đổi rõ rệt theo chương trình mới, với độ khó tăng và yêu cầu cao về tư duy vận dụng - dự báo phổ điểm sẽ tập trung trong khoảng 6-7, rất ít thí sinh đạt điểm 9-10.
Tương tự, đề thi môn Ngoại ngữ và các môn còn lại như Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Công nghệ cũng cho thấy xu hướng tăng cường đánh giá năng lực toàn diện, có tính phân loại cao, đồng thời giảm thiểu yếu tố may rủi.
Sự xuất hiện của các môn mới như Tin học, Công nghệ giúp mở rộng lựa chọn cho thí sinh, tuy nhiên đề thi những môn này cũng có độ dài và mức độ phức tạp đáng kể.
Bà Dung cho rằng, với mặt bằng chung đề thi năm nay, phổ điểm kỳ thi được dự đoán tập trung chủ yếu trong khoảng 6-7. Các tổ hợp truyền thống như A00, B00, D01 có xu hướng phân hóa rõ rệt, với mức điểm phổ biến 18-22, trong khi số lượng thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên không nhiều. Phổ điểm này cơ bản đáp ứng tốt mục tiêu xét tốt nghiệp, đồng thời dự báo điểm chuẩn đại học sẽ giữ nguyên hoặc giảm nhẹ ở một số ngành.
Ông Cù Xuân Tiến - Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TPHCM) cho rằng, với thực tế về đề thi và tình hình làm bài của thí sinh năm nay, có thể dự đoán được điểm chuẩn của phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT nhìn chung sẽ giảm so với năm trước.
Các tổ hợp xét tuyển có các môn Văn, Toán, Tiếng Anh sẽ giảm nhiều hơn so với các tổ hợp môn có các môn Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Đặc biệt là tổ hợp D01 (Toán - Văn - Tiếng Anh) sẽ có điểm chuẩn giảm mạnh so với năm 2024. Điều này cũng sẽ dẫn đến bất lợi cho các thí sinh nếu như các trường xét tuyển vào 1 ngành bằng nhiều tổ hợp nhưng không có cơ chế điều chỉnh điểm giữa các tổ hợp.

Theo ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc tuyển sinh, Trường Đại học Công Thương TPHCM, điểm chuẩn sẽ giảm cho khối có môn Toán và Tiếng Anh. Mức giảm từ 0,5 điểm đến 1,5 điểm cho khối A01, D01 do điểm môn Tiếng Anh có thể thấp hơn năm ngoái nhiều. Các khối còn lại có thể không giảm hoặc giảm rất ít. Đề thi môn Vật lý, Hóa học, Sinh học tương tự như năm ngoái nên điểm khối B00, A00 sẽ như năm ngoái. Riêng khối có môn Tin học, Giáo dục kinh tế và Pháp luật sẽ có điểm sàn từ 16 đến 17 vì đề thi dễ và thí sinh làm bài thi được tốt.
“Đánh giá chung đề thi môn Tiếng Anh là khó có điểm cao, điểm trung bình 5 điểm là chủ yếu, tức là giảm so với năm ngoái khoảng 1 điểm. Còn lại đề thi tốt nghiệp THPT là trung bình và dễ dàng”, ông Sơn nói.
Điểm chuẩn các trường giảm như thế nào?
Tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM, bà Nguyễn Thị Xuân Dung dự đoán điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi THPT 2025 sẽ dao động 16-21, tùy theo ngành. Trong đó, các ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký như Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Quan hệ công chúng, Marketing, Digital Marketing, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Ngôn ngữ Anh… vẫn duy trì sức cạnh tranh cao, điểm chuẩn dự kiến trong khoảng 18-20.
Đối với Trường Đại học Kinh tế - Luật, ông Cù Xuân Tiến cho hay năm nay xét tuyển 6 tổ hợp, tăng 2 tổ hợp so với năm 2024. Trong đó, Toán và Tiếng Anh là 2 môn xét tuyển chủ lực, nên dự kiến điểm chuẩn sắp tới sẽ giảm nhẹ so với năm 2024.
Ông Tiến thông tin, với thực tế hiện nay, hội đồng tuyển sinh của trường đang xem xét việc điều chỉnh mức chênh lệch điểm xét tuyển các tổ hợp có môn Tiếng Anh nhằm đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Thông tin chính thức sẽ được trường công bố sau khi có phổ điểm thi tốt nghiệp THPT.
Ngoài ra năm nay trường cho phép những thí sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế được lựa chọn giữa việc quy đổi thành điểm môn Tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển hoặc cộng điểm thưởng vào điểm tổng của tổ hợp xét tuyển. Với độ khó của môn Tiếng Anh năm nay, ông Tiến dự đoán sẽ có nhiều thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét tuyển vào trường
“Thí sinh không nên lo lắng, điều quan trọng bây giờ là tham khảo kỹ thông tin tuyển sinh của các trường và sắp xếp nguyện vọng một cách khoa học để tối ưu cơ hội trúng tuyển của mình vào các ngành, trường mình yêu thích. Đề khó là khó chung, điểm chuẩn giữa các phương thức/tổ hợp sẽ được các trường điều chỉnh tương ứng. Ngoài ra, theo quy chế tuyển sinh mới thì tất cả các phương thức phải được xét tuyển đồng thời (bỏ xét tuyển sớm), có quy đổi tương đương điểm trúng tuyển, nên cơ hội trúng tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ nhiều hơn so với năm 2024”, ông Tiến nói.
Ở Trường Đại học Công Thương TPHCM, ông Sơn dự đoán điểm trúng tuyển tương tự hoặc thấp hơn năm ngoái khoảng 1 điểm cho các khối ngành Kinh tế, Luật như Marketing, Logistic và chuỗi cung ứng, Quản trị kinh doanh. Dự kiến mức điểm trúng tuyển những ngành này khoảng từ 22 - 23 điểm. Các ngành Du lịch, Công nghệ thông tin sẽ thấp hơn năm ngoái, khoảng 0,5 điểm, tức ở mức từ 20,5-21,5 điểm. Các ngành khác như Điện, Cơ khí, Công nghệ may, Công nghệ sinh học, điểm trúng tuyển sẽ tương tự như năm ngoái, khoảng từ 17-20 điểm.
Cũng theo ông Sơn, năm nay nhà trường có thêm khối C00 trong xét tuyển vào các ngành Du lịch, Luật, dự kiến mức điểm tầm 23-24 sẽ trúng tuyển.
Theo Lê Huyền (VietNamNet)
- Hà Nội: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, xử phạt nhiều thương hiệu lớn như Dookki, Laboong (21:00)
- SUV điện đô thị cỡ A chỉ 323 triệu ra mắt: "Quyết đấu" Kia Sonet nhờ thiết kế cá tính, trang bị dày (57 phút trước)
- Dự báo thời tiết lễ 30/4 – 1/5 tại Nam Bộ: Xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất bao nhiêu? (1 giờ trước)
- Cô dâu Tây Ninh xác nhận chia tay chồng Campuchia sau đám cưới rầm rộ với của hồi môn 35 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Con chở mẹ đi cướp tiền của cụ bà bán vé số tại Vĩnh Long (2 giờ trước)
- Ngôi sao 100 triệu bảng ngủ gục ở quán bar khiến nhiều fan ngán ngẩm (2 giờ trước)
- Đền thiêng Ấn Độ gây tranh cãi khi bắt buộc du khách uống nước tiểu bò (2 giờ trước)
- An Giang: Nổ tàu cá khi đang bơm nhiên liệu, 5 người thương vong (3 giờ trước)
- Gió mùa Đông Bắc sắp về, kết thúc nắng nóng cục bộ (3 giờ trước)
- Điều tra vụ nam công nhân bị nhóm thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh hội đồng tại Đồng Nai (3 giờ trước)