-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Giới trẻ
11/08/2025 06:19Điểm học bạ ngày càng mất giá, điểm chuẩn sẽ cao ngất ngưởng
Điểm học bạ chênh lệch lớn so với điểm tốt nghiệp, nhiều nhất 2,26
Năm 2025 là năm đầu tiên học sinh học và thi tốt nghiệp theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, thống kê cho thấy ở cả 12 môn, điểm trung bình học bạ đều cao hơn điểm thi tốt nghiệp, với mức chênh lệch từ 0,12 đến 2,26 điểm.
Môn Công nghệ công nghiệp dẫn đầu với chênh lệch 2,26 điểm (8,05 so với 5,79), tiếp theo là Toán 2,25 điểm (7,03 so với 4,78), Sinh học 1,83 điểm (7,61 so với 5,78) và Tiếng Anh 1,57 điểm (6,95 so với 5,38).
Một số môn khác cũng ghi nhận chênh lệch đáng kể như Hóa học 1,31 điểm; Tin học 1,20 điểm; Lịch sử 1,17 điểm, trong khi Ngữ văn thấp nhất chỉ 0,12 điểm.

Tình trạng chênh lệch giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp không mới. Ở chương trình 2006, từng có năm mức chênh lên tới 3 điểm. Tuy nhiên, năm nay, dù lần đầu áp dụng chương trình mới, sự chênh lệch vẫn rõ rệt ở nhiều môn như Toán, Tiếng Anh, Công nghệ. Ngoài ra, số liệu cũng cho thấy điểm học bạ lớp 12 thường cao hơn so với lớp 10 và 11.
Một giáo viên phổ thông nhận định, điểm chênh do đề thi khó hơn nội dung chương trình, đồng thời cách đánh giá giữa trường học và bài thi chưa đồng bộ. Đề thi thiên về phân loại để tuyển sinh đại học nên độ lệch cao là chấp nhận được. Ngoài ra, có thể giáo viên đã “nương tay” khi chấm điểm học bạ.
Chênh giữa học bạ và tổ hợp xét tuyển đại học lên tới 5,39
Từ chênh lệch điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp ở từng môn, kéo theo sự chênh lệch khá lớn ở các tổ hợp xét tuyển đại học năm nay. Thống kê sơ bộ cho thấy, ở nhiều tổ hợp truyền thống và phổ biến như A00, A01, B00, C00, C01, D01… khoảng cách giữa điểm học bạ và điểm thi tốt nghiệp rất lớn.
TỔ HỢP
| ĐIỂM TỐT NGHIỆP
| ĐIỂM HỌC BẠ
| CHÊNH LỆCH
|
B00
|
16,62
|
22,01
|
5,39
|
A00
|
17,83
|
21,78
|
3,95
|
C00
| 20,15 | 22,31
|
2,16
|
D00
|
17,16
|
21,1
|
3,94
|
A01
|
17,15
|
21,36
|
4,21
|
D07
|
16,22
|
21,35
|
5,13
|
C01
| 18,77 | 21,53
|
2,76
|
Tổ hợp B00 có chênh lệch lớn nhất: Điểm trung bình học bạ 22,01 so với điểm thi tốt nghiệp 16,62, lệch 5,39 điểm. Tiếp đến là D07, chênh 5,13 điểm và A01 chênh 4,21 điểm. D00 chênh 3,94 điểm; A00 chênh 3,95 điểm…
Chênh lệch điểm chuẩn giữa học bạ và tốt nghiệp lên tới 4-5 điểm
Năm nay, lần đầu tiên các trường đại học áp dụng quy đổi điểm chuẩn tương đương giữa các phương thức xét tuyển. Ở những trường xét cả học bạ và điểm thi tốt nghiệp, mức chênh lệch khá lớn.
Tại Trường ĐH Luật TPHCM, điểm chuẩn xét học bạ của học sinh 149 trường THPT thuộc diện ưu tiên và xét học bạ kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp chênh lệch lớn nhất là 4,5 điểm ở khối D07; 4,1 điểm ở khối A01; 4 điểm ở các khối A00, D01-03-06; X25-33-45; 2,5 điểm ở khối D14; 2,3 điểm ở khối X01; 2,2 điểm ở khối C00; và 2 điểm ở các khối X78-86-98.
Tại ĐH Kinh tế TPHCM, điểm chuẩn được quy đổi theo từng khoảng điểm của tổ hợp môn giữa học bạ và thi tốt nghiệp, với mức chênh từ 2,6 đến 3,5 điểm. Khoảng thấp nhất của học bạ là 19,5-23,64, tương đương 16-21,04 điểm thi tốt nghiệp, chênh lệch cao nhất là 3,5 điểm.
Trường ĐH Nông lâm TPHCM lại đưa ra hệ số quy đổi là 1,125. Nghĩa là điểm chuẩn của phương thức xét học bạ bằng điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp nhân với 1,125. Với cách thức này, nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 20 thì điểm chuẩn học bạ là 22,5, còn nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 25 thì điểm chuẩn học bạ là 28,1…Điều đó có nghĩa là khi điểm chuẩn tốt nghiệp càng cao thì sự chênh lệch càng lớn.
Trong khi đó, tại Trường ĐH Văn Lang, chênh lệch tối đa giữa điểm học bạ và điểm tốt nghiệp được ghi nhận là 5. Cụ thể, điểm tốt nghiệp 22-29 sẽ tương đương với điểm học bạ 26-30; Điểm tốt nghiệp 17-22 sẽ tương đương điểm học bạ 22-26; Điểm tốt nghiệp 15-17 tương đương với điểm học bạ 18-22.
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM đưa ra mức quy đổi ở 3 khoảng điểm. Ở khoảng 17-21, điểm trúng tuyển học bạ = điểm trúng tuyển tốt nghiệp THPT + 4. Ở khoảng 21-25 điểm, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi THPT x 0,749 + 9,27. Ở khoảng điểm 25-30, điểm chuẩn học bạ = điểm trúng tuyển thi tốt nghiệp x 0,398 + 18,06. Như vậy, nếu điểm chuẩn tốt nghiệp là 17 thì điểm chuẩn học bạ là 21, còn điểm chuẩn tốt nghiệp là 26 thì điểm chuẩn học bạ sẽ là 28,4...
Hàng loạt các trường đại học khác xét tuyển học bạ cũng đưa ra phương thức quy đổi với điểm chuẩn học bạ đều cao hơn tốt nghiệp 2-3 điểm như Trường ĐH Công Thương, Công nghệ TPHCM, Sư phạm TPHCM...
TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng đào tạo - Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho rằng, trường đưa ra mức chênh giữa học bạ và tốt nghiệp như vậy là hợp lý so với sự chênh lệch học bạ và tốt nghiệp mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Mức chênh này được xây dựng dựa trên kết quả học tập của học sinh trong những năm qua đối với phương thức xét tốt nghiệp và học bạ.
Phó trưởng phòng phụ trách đào tạo của một trường đại học ở TPHCM cho biết, điểm học bạ được hình thành từ cả quá trình học gồm kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ và cuối năm, do trường và Sở GD-ĐT địa phương ra đề. Ngược lại, điểm thi tốt nghiệp do Bộ GD-ĐT ra đề và chỉ diễn ra một lần, nên thí sinh dễ mất điểm vì nhiều yếu tố khách quan. Trong quá trình học, điểm học bạ có thể dao động và được cải thiện, nhưng thi tốt nghiệp không có cơ hội sửa. Vì vậy, các trường cần cân nhắc kỹ khi quy đổi để đảm bảo công bằng cho thí sinh.
Mời đọc giả đón đọc bài 2: Qua thời xét học bạ là hoàng kim, đại học dần quay lưng
- Danh tính trọng tài điều hành trận U23 Việt Nam vs U23 Saudi Arabia (10/01/26 23:39)
- Rượt đuổi xe tải như phim hành động, coi thường 25 mạng người: Tài xế xe khách phải trả giá đắt (10/01/26 23:24)
- The Coffee House bất ngờ tung combo "tín nhất nhà" gồm bánh mì Pate Cột Đèn ngay giữa tâm điểm ồn ào (10/01/26 22:45)
- Tập đoàn Trung Quốc "thâu tóm" 3 siêu dự án hạ tầng hơn 100.000 tỷ đồng tại Hà Nội (10/01/26 22:25)
- Từ "thần đồng giải trí" kiếm tỷ đồng mỗi năm bất ngờ sống kín tiếng ở tuổi 15 (10/01/26 22:05)
- Hạ tầng năng lượng Nga - Ukraine rung chuyển sau các đợt tập kích tầm xa (10/01/26 21:17)
- Bùng nổ trung tâm dữ liệu AI đẩy giá chip nhớ tăng vọt, thiết bị điện tử lên giá 20% (10/01/26 21:10)
- Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng từ trần (10/01/26 20:42)
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Nghệ An: Xe máy va chạm ô tô đầu kéo, 2 bà cháu tử vong thương tâm (10/01/26 20:31)
- Toàn cảnh lực lượng Công an xuất quân bảo đảm an ninh Đại hội XIV của Đảng (10/01/26 20:08)