Giới trẻ

Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này

Chỉ vì những môn học này mà không ít học sinh, sinh viên phải "ôm hận".

Cả năm học hành vất vả, điều mà hầu như bất kỳ học sinh nào cũng mong muốn chính là những bảng điểm đẹp, những phần thưởng và học bổng để làm cha mẹ vui lòng, bản thân cũng hãnh diện với mọi người xung quanh, với đám bạn. 

Tuy nhiên từ những yêu cầu khắt khe thầy cô đưa ra, chẳng phải ai cũng đủ điều kiện để có thể trở thành học sinh giỏi. Rất nhiều trường hợp các môn chính đã hoàn hảo nhưng chỉ vì một kết quả không được như ý ở mấy môn phụ mà "xôi hỏng bỏng không".

Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này

Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này - 1
Có một nỗi ám ảnh kinh hoàng mang tên môn Thể dục
Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này - 2
Không có cái nỗi khổ nào đau và thấm thía như nỗi khổ của những đứa học kém Thể dục - cái môn tưởng chừng nhắm mắt cũng ăn điểm này đâu!
Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này - 3
Tới cả Mỹ thuật cũng chưa đạt, trong khi điểm tổng kết là 9.0 và hạnh kiểm tốt, nhìn bảng điểm tiếc hùi hụi luôn!

Nhiều năm qua, Thể dục vẫn luôn lọt top các môn học ám ảnh nhất thời học sinh. Khối lượng kiến thức ít, lại được học ngoài trời, không bị bó buộc trong 4 bức tường nhưng không ít học sinh sinh viên than trời vì môn học này, mà phần lớn là đến từ phái nữ.

Từ cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, đá bóng, đá cầu cho đến nhảy dây, bật xa, bật gần, các thể loại chạy bước nhỏ bước lớn. Thực tế, việc học những môn này cũng không đến nỗi quá đáng sợ nếu như giáo viên biết cân chỉnh theo sức của học trò. Chỉ có điều, trong môi trường phổ thông phải quản hàng chục con người, khó trách giáo viên chỉ có thể dạy theo chuẩn và các em học sinh, sinh viên thì buộc phải cố gắng theo.

Giới học sinh, sinh viên hay truyền tai nhau câu nói vui thế này: "Không phải Văn hay Toán, Thể dục mới chính là môn khiến nhiều người trượt nhất vì đâu phải cứ chăm là qua được". Có nhiều học sinh thậm chí đều đã vượt qua tất cả những học phần khác, nhưng mãi vẫn không thể rời xa giảng đường thân yêu chỉ vì môn Thể dục.

Đau đớn hơn nữa là khi suýt soát được học sinh giỏi nhưng tuột mất trong gang tấc chỉ vì 0.1 điểm hoặc hạnh kiểm khá như nhiều bài chia sẻ đang gây bão trên MXH dưới đây:

Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này - 4
Chỉ vì 0.1 điểm mà tan tành giấc mơ học sinh giỏi (Ảnh: Lan Anh Đinh)

Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này - 5

Điểm tổng kết 9 phẩy, điểm 10 các môn chính nhưng vẫn chịu tiên tiến, trung bình vì những lý do này - 6

Ảnh: Học sinh TP. Hồ Chí Minh/ Trường Người Ta

Lộc (Nguoiduatin.vn)