Giới trẻ

Đoàn Di Băng phát ngôn về Tết của người nghèo gây tranh cãi: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết'

Mặc dù hiện tại chủ nhân của đoạn status này đã xóa bài nhưng cư dân mạng vẫn đang tiếp tục tranh cãi.

Ngoài những lần khoe biệt thự, siêu xe hay quà tặng tiền tỷ, Đoàn Di Băng cũng có lúc gây tranh cãi vì những chia sẻ, phát ngôn của mình. Mới đây Đoàn Di Băng đã có chia sẻ gây xôn xao mạng xã hội liên quan đến nỗi sợ của nhiều người trẻ về Tết. 

Đoàn Di Băng phát ngôn về Tết của người nghèo gây tranh cãi: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết'
Đoàn Di Băng

"Băng thấy mấy bạn hay bảo: 'Mình không còn thích Tết nữa, chắc mình già rồi'. Không phải bạn già đâu, do bạn hết tiền á. Chớ ba mẹ mình đây ,nôn Tết gần **** " là nội dung dòng trạng thái.

Đoàn Di Băng phát ngôn về Tết của người nghèo gây tranh cãi: 'Không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết' - 1
Status hiện đã không còn trên fanpage Đoàn Di Băng

Dù bài đăng hiện không còn tồn tại nữa nhưng ở các diễn đàn, cộng đồng mạng vẫn đang bàn tán xôn xao, thậm chí chia phe tranh cãi. Chia sẻ của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Nhiều người gật gù trước quan niệm này nhưng phần lớn mọi người lại cho rằng Đoàn Di Băng đang ngầm ám chỉ sự giàu có của gia đình, ẩn ý khoe mẽ.

- Người ta nói đúng mà. Tại không có tiền nên không thích Tết chứ có tiền ai chả thích. Được tụ họp gia đình vui chơi ăn uống cùng nhau trong dịp Tết ai cũng thích hết. Nhưng mà tui không có tiền vẫn thích Tết nha.

- Không có tiền thì chẳng ai nôn tới Tết. Không có tiền thì sau khi qua mùa Tết nợ nần cũng ngập đầu. Nếu câu nói đó được nói ra ở một người có mức sống trung bình thì sẽ không ai phản ứng nhưng được nói bởi 1 người giàu thì lại cho là người ta khoe mẽ. Bả nói hết tiền chứ có đụng chạm ai. Câu đó chủ yếu ý chính là nói những người có khoản dư và sẵn sàng đón Tết mới mong đến Tết. Còn những người chưa kịp có khoản dư hay không có tiền thì Tết đến là một điều lo ngại, vì không có tiền cho cha mẹ, hay mua quà cho họ hàng ở quê.

- Có tiền mới nôn nao mong Tết tới sớm chứ không có tiền nghe bài nhạc xuân cũng não lòng.

- Tui thấy người ta nói đúng, chấp nhận hiện thực thôi. Chẳng qua là chị ấy được người ta chú ý nhiều nên mới vậy.

Ngược lại, không ít người lại không đồng ý với quan điểm này vì đây là hành động lấy sự cực khổ, lo lắng của người khác ra để bỡn cợt:

- Câu nói không sai nhưng cũng không đúng tí nào. Ai cũng mong Tết bình thường để được đoàn viên. Con cháu ở xa về quây quần. Người không nghèo như tôi đây vẫn sợ Tết, ngại Tết. Nghĩ cảnh 4 đứa con không đi học, không giúp việc thôi cũng không dám mơ Tết rồi. Nó là cảm giác riêng của mỗi người và chẳng liên quan đến việc có tiền hay không.

- Bạn lấy sự khổ cực lo lắng của nhiều người ra bỡn cợt, đùa vui thì khác gì TikToker trêu đùa trên sự khổ cực của bà cụ hôm trước?

- Đâu phải ai cũng có cuộc sống sung túc như chị. Chị nói vậy động chạm tới bao người lao động vất vả ngoài kia. Người ta cũng mong có 1 cái Tết ấm no lắm chứ. Như vậy đi làm từ thiện cũng như đang coi thường người khác. Quá đáng thật!

- Cảm giác chị ấy đang theo trend kêu hết tiền. Quy chụp mọi vấn đề là vì thiếu tiền. Thực tế là Tết giờ đã thay đổi quá nhiều so với 10 năm trước. Bởi cuộc sống của con người thay đổi, tư duy thay đổi nên sẽ ăn Tết 1 cách khác. Người chọn du lịch, người chọn đi chúc Tết vài nhà rồi ở nhà hết Tết,...

- Có người không thích Tết vì tình cảm nhiều lắm, không phải không có tiền đâu. Cảm giác cột mốc lớn thêm 1 tuổi, rồi cha mẹ già đi, chưa kể những bạn xa nhà, Tết làm nỗi buồn trào dâng, làm người ta không thích Tết mấy, chứ không phải là ghét hay hết tiền đâu trời. Gì cũng quy ra tờ vật chất ý thì thua. Ai không biết mấy người có tiền mà khoe khoang quá trời

Hiện tại Đoàn Di Băng vẫn chưa có thêm ý kiến nào trước những tranh cãi này.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/oan-di-bang-phat-ngon-ve-tet-cua-nguoi-ngheo-gay-tranh-cai-khong-phai-ban-gia-au-do-het-tien-nen-moi-khong-mong-tet-a366154.html