-
Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày
-
Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt"
-
Không phải phở, món ăn chỉ từ 40.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt tỏa sáng trên sân chơi quốc tế
-
Sáng 7-10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng rất nhanh
-
Thu nhập dưới 200 triệu đồng/năm gần như không thể mua được nhà ở Hà Nội và TP HCM
-
Bí quyết "3 thấy - 3 không thấy" giúp gia chủ hút tài, giữ vận
-
Hà Nội phố thành sông, giao thông tê liệt, xe máy "rồng rắn" leo cao tốc giữa biển nước
-
Giá nhà phố cổ Hà Nội lập kỷ lục mới, chạm 2 tỷ đồng/m2
-
Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành "chiến binh", "sát thủ chiến đấu"…?
-
Lộ diện "quán quân" về thu hút vốn FDI trong 9 tháng năm 2025, bỏ xa TP.HCM, Hà Nội hay Hải Phòng
Giới trẻ
27/07/2024 20:50Đội hình Gen Z Việt cầm cờ, xuất hiện tại Olympic Paris 2024: Thành tích ngạo nghễ, visual sáng choang
Lễ khai mạc Olympic Paris 2024 đã diễn ra lúc 0h30 (giờ Việt Nam) tại Pháp. Đoàn thể theo Việt Nam tham dự lễ khai mạc bao gồm: VĐV Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Trần Thị Nhi Yến (điền kinh), Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung), Lê Quốc Phong (bắn cung). Cùng trưởng đoàn Đặng Hà Việt và các cán bộ đoàn.
Hình ảnh đội tuyển cùng nhau phất cao lá cờ tổ quốc Việt Nam trên thuyền khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Ngay lập tức, info của đội hình Gen Z này cũng được dân tình nhanh chóng tìm ra.


Lê Đức Phát
Lê Đức Phát (SN 1998) là một trong hai VĐV được vinh dự đứng đầu mũi thuyền cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam. Tay vợt cầu lông 26 tuổi này có chiều cao 1m86 và đang mang cấp hàm trung uý của Trung tâm TDTT Quốc phòng 2 (Quân khu 7).
Trước đó, anh chàng vừa có cú lội ngược dòng để giành tấm vé đến với Olympic 2024. Trong 3 tháng cuối năm ngoái, do những chấn thương nên Phát đã rớt xuống thứ hạng ngoài 90 thế giới và ngoài top 40 trong cuộc đua đến với Olympic Paris. Trong khi đó, Liên đoàn Cầu lông Thế giới chỉ lấy 34 VĐV dự Thế vận hội.

Sau những phút giây bi quan, anh chàng đã liên tục lội ngược dòng và đến được với Paris. "Tất cả như một giấc mơ" – nam VĐV viết trên trang cá nhân.
Được biết, Phát sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao. Cha của Phát là VĐV Boxing và từng giành giải vô địch quốc gia. Trên trang cá nhân, anh chàng thường xuyên cập nhật cuộc sống thường ngày và không ngại khoe chuyện tình với size gap cực đáng yêu với bạn gái của mình.

Nguyễn Thùy Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh (SN 1997) được đặt biệt danh "hot girl cầu lông" hay "hoa khôi cầu lông" nhờ nhan sắc xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ. Cô từng làm nên lịch sử cho làng cầu lông Việt Nam khi giành được hạng 20 trên bảng xếp hạng BWF của Liên đoàn cầu lông thế giới. Đây là thành tích tốt nhất của một tay vợt nữ Việt Nam từ trước đến nay.

Để chuẩn bị cho những giải đấu lớn, thời gian qua, Thuỳ Linh liên tục ra nước ngoài du đấu mà không có chuyên gia nào hỗ trợ. Vì vậy cô nhận thêm biệt danh "ngôi sao cô đơn" của làng thể thao Việt. Tuy nhiên Thuỳ Linh cũng không quá buồn trước việc phải lủi thủi một mình như thế.
Cô từng tâm sự: "Có rất nhiều trang mạng cầu lông viết về việc mình phải đi thi đấu 1 mình. Nhưng mọi người không hiểu rằng, để vận động viên được đi thi đấu, có rất nhiều người ở phía sau chấp nhận không đi, để dành tiền cho VĐV đi thi đấu và hỗ trợ hết mức để VĐV có chuyến đi thuận lợi nhất. Kinh phí quốc gia của mình ít, nếu HLV giải nào cũng đi cùng, thì VĐV sẽ không đi được nhiều giải đấu nữa, bởi vì kinh phí chỉ có như vậy.


Đỗ Thị Ánh Nguyệt
Đỗ Thị Ánh Nguyệt (SN 2001) được mệnh danh là hot girl bắn cung của thể thao Việt Nam. Cô được nhiều người biết đến sau khi trở thành VĐV Việt Nam trẻ nhất tham dự Oympic. Tại kỳ thế vận hội tổ chức tại Tokyo 2020, Ánh Nguyệt thậm chí còn được nhiều fan quốc tế nhắc đến với nhan sắc nổi bật của mình.
Ở ngoài đời, cô nàng có phong cách khác hẳn khi thi đấu. Nếu khi thi đấu mạnh mẽ bấy nhiêu, ngoài đời Nguyệt lại có phong cách năng động và cực kì nữ tính!


Lê Quốc Phong
Lê Quốc Phong (SN 2000) được triệu tập lên đội tuyển quốc gia vào đầu năm 2023. Đó cũng là năm mà anh chàng thăng hoa trong sự nghiệp với 15 HCV các giải trong nước và 2 kỷ lục quốc gia.

Ít ai biết, bắn cung từng không phải là môn thể thao đầu tiên Phong theo đuổi. Trước đó, khi đang là cầu thủ bóng đá ở trường cấp 2, Phong thử tham gia thêm môn bắn cung. Ban đầu chỉ là tập vui vui, nhưng càng về sau, anh chàng lại có đam mê và theo đuổi sự nghiệp thể thao đến tận bây giờ.
Theo Mây (Nguoiduatin.vn)








- Người đàn ông ở Hà Nội uống hơn 10 lít nước mỗi ngày (11:23)
- Tự lái trực thăng về quê tránh tắc đường, 2 anh em gây tranh cãi (11:21)
- Trường học ở Hà Nội phản hồi về thông tin "trời mưa vẫn điểm danh, xét đi học muộn" (11:20)
- Nhiều khối đá nặng cả tấn trên núi sạt lở vào nhà dân, kiến nghị ban bố tình huống khẩn cấp (11:18)
- Cả cõi mạng áp lực vì săn vé concert G-DRAGON tại Hà Nội: Hơn 360 nghìn người xếp hàng chỉ sau 1 phút, vé VVIP sold-out nhanh như gió! (11:16)
- NÓNG: Vụ 40 học sinh nhập viện, bánh tày dương tính với vi khuẩn gây ngộ độc (11:15)
- New York Times: Mỹ dừng hoạt động ngoại giao với Venezuela (11:11)
- MU tái đàm phán ký thủ thành Emiliano Martinez vào tháng 1 tới (11:07)
- Giữa mùa mưa bão, môi giới đua nhau quảng cáo bán nhà "không ngập lụt" (11:05)
- Thép Xanh Nam Định không ngừng sắm thêm ngoại binh để làm gì? (11:01)




