Phân tích từ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, chuyên gia nhận định điểm chuẩn vào các trường đại học phía Nam sẽ có sự phân hóa mạnh mẽ.

Khối D01 xuất hiện "vùng nóng", nhóm ngành kinh tế - truyền thông tăng điểm

12-1783816506-du-bao-diem-chuan-dai-hoc-2026-phia-nam-khoi-d01-tang-cuc-bo-khoi-a01-ha-nhiet

Theo ông Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) năm nay có độ phân loại thí sinh rất tốt. Dù vậy, số lượng thí sinh đạt điểm cao từ 26 trở lên chiếm tỷ lệ khá nhỏ, khẳng định ngưỡng điểm này vẫn thuộc về nhóm học sinh xuất sắc.

Đáng chú ý, khoảng điểm từ 22 - 24 điểm chính là "điểm nóng" lớn nhất của mùa tuyển sinh năm nay do tập trung mật độ thí sinh cực kỳ đông đảo. Từ thực tế này, cục diện điểm chuẩn khối D01 được dự báo như sau:

Nhóm ngành lấy từ 22 - 24 điểm: Chịu áp lực cạnh tranh gay gắt nhất. Điểm chuẩn ở nhóm này có thể tăng từ 0,25 - 0,5 điểm, đặc biệt là ở các ngành như Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Luật, Truyền thông, Báo chí và Ngôn ngữ.

Nhóm ngành lấy từ 20 - 22 điểm: Điểm chuẩn ít biến động do nguồn tuyển tương đương năm ngoái.

Nhóm ngành tốp đầu (trên 26 điểm): Như Logistics, Kinh doanh quốc tế... mức độ cạnh tranh vẫn rất cao nhưng dư địa tăng điểm chuẩn không lớn vì lượng thí sinh đạt điểm kịch trần không nhiều.

Khối A00 giữ thế cân bằng, khối A01 giảm mạnh lên đến 0,75 điểm

Đối với hai tổ hợp tự nhiên truyền thống là A00 và A01, bức tranh điểm chuẩn lại có xu hướng trái ngược nhau:Tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học): Mặt bằng điểm chung được đánh giá là giữ mức ổn định tương đương năm 2025. 

Dù điểm môn Toán và Hóa học tăng nhẹ nhưng đã bị kéo lại bởi mức giảm của môn Vật lý. 

Dự báo điểm chuẩn tổ hợp A00 chỉ dao động nhỏ trong khoảng 0,25 điểm. Nhóm ngành tốp đầu thậm chí có thể giảm nhẹ do lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối (29 - 30 điểm) giảm mạnh.

Tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh): Đây là khối thi chịu tác động tiêu cực rõ rệt nhất khi cả hai môn Vật lý và Tiếng Anh đều giảm điểm, khiến điểm trung bình toàn tổ hợp giảm khoảng 0,46 điểm so với năm trước. Ông Quán dự báo điểm chuẩn các ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế xét tuyển bằng khối A01 có thể giảm phổ biến từ 0,25 - 0,75 điểm.

Các trường xét tuyển kết hợp ít chịu ảnh hưởng từ biến động điểm thi

Biến động điểm chuẩn kể trên sẽ thể hiện rõ nét nhất tại các trường đại học sử dụng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT làm công cụ chính như: Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Đại học Cần Thơ, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn...

Ngược lại, các trường thành viên thuộc hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM (như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Công nghệ Thông tin, ĐH Kinh tế - Luật) được dự báo sẽ giữ điểm chuẩn ổn định. Nguyên nhân là do các trường này áp dụng phương thức xét tuyển kết hợp đa tiêu chí (điểm thi đánh giá năng lực, học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ...), giúp giảm thiểu đáng kể sự phụ thuộc vào biến động của phổ điểm thi tốt nghiệp.

Lời khuyên cho thí sinh: Với cấu trúc phổ điểm hiện tại, những thí sinh nằm trong khoảng 22 - 24 điểm nên chủ động chia nguyện vọng thành nhiều tầng trường khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Thí sinh đạt từ 24,5 điểm trở lên có cơ hội lớn vào các trường khá và tốp trên. Riêng nhóm đạt từ 26 điểm trở lên vẫn nắm lợi thế áp đảo khi nộp hồ sơ vào các ngành "hot" của các trường đại học hàng đầu khu vực phía Nam.

TN (SHTT)