Giới trẻ

Forbes Việt Nam lần thứ 2 lên tiếng về vụ Ngô Hoàng Anh: Thông tin rất phức tạp và không hoàn toàn giống MXH phản ánh

Forbes Việt Nam thông tin cập nhật về vụ lùm xùm của Ngô Hoàng Anh, cái tên được tổ chức này vinh danh trong danh sách Under 30 năm 2022.

Vụ việc Ngô Hoàng Anh - gương mặt được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách Under 30 năm 2022 bị tố quấy rối tình dục là một trong những ồn ào được netizen chú ý gần đây. Bên cạnh phản ứng từ phía Hoàng Anh, dân tình cũng rất thắc mắc cách xử lý của Forbes Việt Nam.

Liên quan đến sự việc, sáng 23/2, Forbes Việt Nam cập nhật thông tin mới. Forbes Việt Nam cho biết sau khi trao đổi trực tiếp với các bên liên quan, "thông tin phía Forbes Việt Nam tiếp cận được có sự khác biệt giữa các bên, rất phức tạp và không hoàn toàn giống như những gì mạng xã hội phản ánh". 

Forbes Việt Nam lần thứ 2 lên tiếng về vụ Ngô Hoàng Anh: Thông tin rất phức tạp và không hoàn toàn giống MXH phản ánh
Ngô Hoàng Anh

Bên cạnh đó, tạp chí này khẳng định chỉ duy trì kênh phát ngôn chính thức về vấn đề này trên fanpage của Forbes Việt Nam. Các ý kiến cá nhân chia sẻ khác không đại diện cho quan điểm của Forbes Việt Nam.

Nguyên văn thông báo của Forbes Việt Nam:

THÔNG BÁO CỦA FORBES VIỆT NAM

Liên quan tới những thông tin trên truyền thông và mạng xã hội về trường hợp Ngô Hoàng Anh, Forbes Việt Nam cập nhật thông tin như sau:

Ngô Hoàng Anh được chọn vào danh sách Under 30 năm 2022 của Forbes Việt Nam dựa trên đóng góp cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Những thông tin mà Forbes Việt Nam tiếp nhận sau khi công bố danh sách được chúng tôi đánh giá là vấn đề nghiêm trọng và cần xem xét cẩn thận.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Forbes Việt Nam đã lập tức tiến hành thu thập thông tin và trao đổi trực tiếp với các bên liên quan. Hiện tại, các thông tin phía Forbes Việt Nam tiếp cận được có sự khác biệt giữa các bên, rất phức tạp và không hoàn toàn giống như những gì mạng xã hội phản ánh. Do đó, chúng tôi đã cần nhiều thời gian xác minh.

Forbes Việt Nam đồng quan điểm và đồng cảm với những quan tâm lo lắng của cộng đồng về hành vi quấy rối tình dục. Forbes Việt Nam phản đối và lên án hành vi này. Vì vấn đề liên quan đến sự nghiệp và tương lai của tất cả các bạn trẻ trong cuộc, Forbes Việt Nam đang tìm hiểu vụ việc thấu đáo và công bằng.

Forbes Việt Nam chỉ duy trì kênh phát ngôn chính thức về vấn đề này trên fanpage của Forbes Việt Nam. Các ý kiến cá nhân chia sẻ khác không đại diện cho quan điểm của Forbes Việt Nam.

Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý độc giả và cộng đồng đã quan tâm theo dõi vụ việc.

Forbes Việt Nam.

Trước đó, chiều 18/2, Kim Anh (21 tuổi), du học sinh tại Anh, cho biết phía Forbes Việt Nam đã liên hệ tới cô và hai bên đã có cuộc họp để xác minh sự việc. Với lý do bảo mật, Kim Anh không tiết lộ chi tiết những gì trao đổi với phía Forbes Việt Nam.

Song, cô cho hay sau cuộc họp, bản thân đã thấy “vững tin hơn vào chuyện hành động của Ngô Hoàng Anh thực sự sai và đáng bị lên án”.

Kim Anh chính là là người lên tiếng trên mạng xã hội, tố cáo hành vi của Ngô Hoàng Anh. Theo Kim Anh, vào năm 2018, khi cô 17 tuổi, Ngô Hoàng Anh thường xuyên nhắn tin cho cô với từ ngữ khiếm nhã, nhạy cảm.

Sau bài tố của Kim Anh, có khoảng 10 cô gái (15-19 tuổi) nhắn tin cho cô xác nhận từng bị Ngô Hoàng Anh nhắn tin khiếm nhã. Họ đều là học sinh/cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (trường Ngô Hoàng Anh và Kim Anh từng theo học) hoặc THPT Lương Thế Vinh (TP.HCM).

Ảnh: Internet

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/forbes-viet-nam-lan-thu-2-phat-ngon-ve-vu-ngo-hoang-anh-thong-tin-rat-phuc-tap-va-khong-hoan-toan-giong-mxh-phan-anh-2022022318262648.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/forbes-viet-nam-lan-thu-2-len-tieng-ve-vu-ngo-hoang-anh-thong-tin-rat-phuc-tap-va-khong-hoan-toan-giong-mxh-phan-anh-tintuc811154