-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Giới trẻ
18/11/2024 01:53Gia vị quen thuộc trong bếp là nguyên nhân khiến người mẹ trẻ sinh non ở tuần 33, nhiều người không biết
Mới đây, một cô gái 30 tuổi họ Fang (Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc) đã mang thai ở tuần 33 thì bất ngờ gặp sự cố nguy hiểm.
Theo đó, vào bữa tối, cô có ăn một bát canh malatang (một loại canh đặc trưng vị cay nồng của Trung Quốc). Sau khi ăn, cô bắt đầu cảm thấy những con co thắt ở cùng bụng trên. Đến sáng hôm sau, cô đã nôn toàn bộ đồ ăn và phải nhập viện để theo dõi.
Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cô Fang bị viêm ruột thừa cấp và buộc phải mổ lấy thai cùng cắt ruột thừa để đảm bảo sức khoẻ cả mẹ và con. Tức, cô Fang buộc phải sinh non ở tuần thứ 33 của thai kỳ.
May mắn, với sự giúp đỡ của các bác sĩ, cô Fang đã thành công sinh bé trai an toàn.
Phụ nữ mang thai có nên ăn nhiều cay
Các bác sĩ cũng nhắc nhở phụ nữ mang thai có hệ thống đường tiêu hoá tương đối nhạy cảm và mong manh, chính bởi vậy, các thành phần cay trong lẩu cay có thể gây kích ứng đường tiêu hoá, dễ gây viêm ruột thừa cấp tính, rối loạn nhu động ruột... Viêm ruột thừa cũng có thể ảnh hưởng đến tử cung, gây co bóp, dễ dẫn đến sảy thai, sinh non, ảnh hưởng đến sức khoẻ thai nhi.
Ngoài ra, việc ăn cay quá nhiều trong thai kỳ còn gây ra cho phụ nữ mang thai mắc một số vấn đề khác như: Tăng nguy cơ mắc bệnh trĩ, gây xung huyết niêm mạc từ đó gây ra các vấn đề về mắt, rối loạn tiêu hóa…

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo bà bầu nên cố gắng tránh những thực phẩm cay, nhiều dầu mỡ, gây kích thích đường ruột trong khẩu phần ăn, đặc biệt với những mẹ bầu có vấn đề về đường tiêu hoá. Nên chọn những thức ăn thanh đạm, dễ tiêu hoá, tránh ăn quá nhiều để đảm bảo sức khoẻ thai kỳ.
Tuy nhiên, do thay đổi hormone cùng nhiều yếu tố khác, cũng có một số phụ nữ khi mang thai thèm ăn cay. Trong trường hợp này, các mẹ bầu nên ăn cay với mức độ vừa phải, tránh sử dụng các thực phẩm cay với số lượng lớn và thường xuyên hàng ngày.
Nguồn: Sina
Theo Phạm Trang (Phụ Nữ Mới)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)
- Trấn Thành gây bất ngờ khi lọt đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 (3 giờ trước)