Tòa án quận Gwangju (Hàn Quốc) ngày 23/12 cho biết đã phạt tiền 3 giảng viên và 1 trợ giảng vì làm bài thi hộ cho sinh viên nhằm tránh cho khoa của họ bị giải thể.

Theo phán quyết, các bị cáo bị phạt từ 1,5 triệu đến 6 triệu won, tương đương khoảng 27–108 triệu đồng, sau khi bị xác định phạm tội cản trở hoạt động học vụ và tiếp tay cho hành vi cản trở hoạt động kinh doanh. Tòa án cho rằng những sai phạm này đã xâm phạm nghiêm trọng tính công bằng và minh bạch trong môi trường giáo dục đại học.

Hồ sơ vụ án cho thấy, khi chương trình đào tạo đứng trước nguy cơ đóng cửa do thiếu chỉ tiêu tuyển sinh, các giảng viên đã trực tiếp tham gia vận động, tuyển sinh để duy trì số lượng sinh viên. Tuy nhiên, đến năm 2022, kết quả học tập của nhóm sinh viên này sa sút rõ rệt, nhiều người đối diện nguy cơ bị buộc thôi học.

Trước tình thế đó, các giảng viên đã lựa chọn cách làm bài thi thay và can thiệp vào điểm số để giữ sinh viên ở lại. Cơ quan điều tra xác định có từ ít nhất 4 đến tối đa 29 trường hợp bị làm giả kết quả học tập. Trong đó, một giảng viên đã làm thay tổng cộng 29 bài thi trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2023 và tự chấm toàn bộ số bài này. Một giảng viên khác bị truy tố vì nộp kết quả thi do trợ giảng viết lên Phòng Công tác học vụ.

sinh vien tuyen sinh.jpg
Sinh viên của một trường đại học tại Seoul trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: Yonhap

Khi làm việc với cơ quan chức năng, các bị cáo thừa nhận chịu áp lực lớn từ phía nhà trường trong việc tuyển và giữ sinh viên. Một giảng viên khai rằng nếu những sinh viên đã tuyển bị buộc thôi học, khoa đào tạo sẽ không thể tiếp tục tồn tại.

Liên quan đến vụ việc, tòa án cũng phạt một sinh viên 1,5 triệu won vì hành vi tống tiền giảng viên, đe dọa sẽ tố cáo gian lận trong đánh giá học tập với cơ quan giáo dục. Tòa nhấn mạnh rằng dù áp lực tồn tại trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật vẫn không thể được coi là thông lệ hay là lý do biện minh.

Khi quyết định mức phạt, tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ như việc các bị cáo đã thừa nhận sai phạm, không trục lợi cá nhân và phía trường đại học không yêu cầu xử lý nghiêm khắc.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giáo dục đại học Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt sinh viên nghiêm trọng do tỷ lệ sinh giảm sâu. Từ năm 2021, số lượng người trong độ tuổi vào đại học liên tục sụt giảm, khiến nhiều trường gặp khó khăn trong tuyển sinh, kể cả tại Seoul và khu vực thủ đô.

Trong năm 2024, hàng loạt trường đại học không tuyển đủ chỉ tiêu xét tuyển chính quy, buộc phải mở các đợt tuyển bổ sung với số lượng lớn. Theo thống kê, hàng trăm trường đại học trên toàn quốc để trống hàng chục nghìn chỉ tiêu, trong đó các trường địa phương chiếm tỷ lệ áp đảo. Nhiều chuyên gia nhận định đây là hệ quả tất yếu của sự suy giảm dân số học sinh và xu hướng thí sinh tập trung lựa chọn một số ngành học nhất định.

Trong bối cảnh đó, nhiều trường đại học buộc phải tái cơ cấu, cắt giảm chỉ tiêu để thích ứng với thực tế mới. Tuy nhiên, vụ việc tại Gwangju cho thấy áp lực tuyển sinh nếu không được kiểm soát đúng cách có thể dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng, làm lung lay nền tảng liêm chính của môi trường giáo dục.

Bích Ngọc (SHTT)