-
Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ và Lam Kinh -
Khắc phục những bất cập tại trường nội trú 123 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Hai chiến sĩ công an Thanh Hóa hiến máu trong đêm, cứu cụ bà 88 tuổi nguy kịch -
Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng mỗi lượng -
Ám ảnh vụ con trai đánh tử vong cha ruột rồi ép mẹ lau hiện trường ở An Giang -
Tranh cãi cô gái hẹn hò cùng lúc với 2 anh em sinh đôi, công khai kể chuyện giường chiếu -
Á hậu Hồng Đăng lên tiếng giữa ồn ào bị Quỳnh Anh nói xấu, hé lộ sự thật đau lòng phía sau -
Lấy đâu gần 3 triệu tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông? -
Xông lá, tập nặng để ra mồ hôi khi bị cúm có thể khiến cơ thể mất nước, mệt mỏi hơn -
Ngâm nước ấm 30 phút: Bí quyết hỗ trợ hạ huyết áp hiệu quả
Giới trẻ
15/10/2026 09:17Giáo viên lớp 1 bật khóc vì quá tải khi phải dạy 34 học sinh mỗi ngày
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Carol Fernandez, giáo viên lớp 1 tại bang New York (Mỹ), thường đăng tải các video chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và quản lý lớp học trên TikTok. Tuy nhiên, trong một video gần đây, cô không giấu được cảm xúc khi kể về những khó khăn khi phải dạy 34 học sinh nhỏ tuổi mỗi ngày.
Fernandez cho biết cô đã cân nhắc rất nhiều trước khi đăng tải video, bởi cô thực sự yêu nghề và không muốn người xem hiểu lầm rằng mình không còn muốn tiếp tục giảng dạy.
“Tôi thực sự yêu nghề dạy học. Nhưng trên thực tế, nghề này cũng có thể khiến người ta kiệt sức và đau lòng”, cô chia sẻ với trang Upworthy.
Theo nữ giáo viên, những người chưa từng trực tiếp đứng lớp thường khó hình dung hết áp lực của công việc này. Dạy kiến thức chỉ là một phần trong nhiệm vụ của giáo viên. Họ còn phải liên tục hướng dẫn, tương tác và giữ sự tập trung của hàng chục học sinh trong suốt ngày học.

Cô cho biết bản thân vẫn phải gạt những vấn đề cá nhân sang một bên để dành toàn bộ sức lực cho học trò. Sau thời gian dài làm việc liên tục, Fernandez thừa nhận mình đã thực sự mệt mỏi.
Chỉ một trong 34 học sinh đạt yêu cầu, cô giáo thêm áp lực
Điều khiến Fernandez buồn lòng không chỉ là khối lượng công việc mà còn là tình hình học tập của các em. Cô cho biết mình rất quan tâm đến học sinh và luôn cố gắng hỗ trợ các em trong quá trình học tập.
Các học sinh lớp 1 của Fernandez đang học nhận diện từ và luyện đọc theo yêu cầu của chương trình. Tuy nhiên, theo cô, phụ huynh dường như chưa quan tâm đúng mức đến việc cho con thực hành thêm tại nhà.
Trong bài đánh giá gần đây, chỉ một trong số 34 học sinh của lớp đạt yêu cầu. Kết quả này khiến nữ giáo viên lo lắng, đồng thời đặt cô trước câu hỏi liệu những khó khăn của học trò có liên quan đến cách giảng dạy của mình hay không.
Fernandez chia sẻ rằng khi trực tiếp đứng lớp, đôi lúc cô cảm thấy sợ hãi và bắt đầu nghi ngờ bản thân. Sau hai tháng liên tục làm việc không ngừng nghỉ, cô cảm thấy không còn đủ năng lượng để tiếp tục duy trì nhịp độ như trước.
“Tôi kiệt sức. Hôm nay, tôi chẳng còn chút năng lượng nào. Tôi chỉ muốn làm xong việc rồi về nhà”, cô tâm sự.
Nữ giáo viên cho biết có thời điểm cô cảm thấy cơ thể đang buộc mình phải dừng lại, nhưng bản thân cũng chưa biết cần làm gì để vượt qua trạng thái mệt mỏi ấy.
Không phải ai cũng hiểu áp lực của nghề giáo
Sau khi video được đăng tải, Fernandez cũng nhắc đến những bình luận cho rằng cô chỉ ngồi giảng bài, nói quá to hoặc tương tác với học sinh quá nhiều.
Cô cho rằng những đoạn video ngắn không thể phản ánh đầy đủ những gì một giáo viên phải trải qua trong ngày làm việc với 34 trẻ nhỏ.
Theo Fernandez, để duy trì sự tập trung của cả lớp, cô phải liên tục điều chỉnh giọng nói, lúc lớn, lúc nhỏ, đồng thời di chuyển và tương tác với học sinh. Những hoạt động này có thể mang lại niềm vui trong một số ngày, nhưng việc phải duy trì chúng liên tục cũng khiến cô hao tổn nhiều năng lượng.
Một người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ trải nghiệm từng dạy thay tại một lớp 1 trong hai ngày sau khi tốt nghiệp đại học. Dù về sau chủ yếu làm việc với học sinh lớn tuổi hơn, người này vẫn nhớ cảm giác kiệt sức ngay từ giữa ngày đầu tiên. Trải nghiệm đó khiến họ nhận ra năng lượng cần thiết để dạy trẻ nhỏ lớn hơn nhiều so với những gì bản thân từng hình dung.
Nhiều giáo viên thừa nhận từng rơi vào tình trạng kiệt sức
Dưới video của Fernandez, nhiều người làm nghề giáo đã chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Một số người cho biết họ thường xuyên trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi sau mỗi ngày đứng lớp.
Một giáo viên khác kể từng phải điều trị nội trú vì vấn đề sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, một người đã nghỉ hưu sớm hai năm cho biết bản thân vẫn đang hồi phục sau những ảnh hưởng của chứng lo âu đối với cả tinh thần lẫn thể chất.
Một giáo viên có 26 năm kinh nghiệm cũng chia sẻ rằng sau khi nghỉ hưu, người này quay lại làm công việc dạy thay vài giờ mỗi ngày, tự quyết định khối lớp và số ngày làm việc. Dù chỉ đứng lớp hai giờ, đôi khi người này vẫn cần ngủ một giấc dài để hồi phục.
Từ trải nghiệm của mình, người này gửi lời nhắn nhủ đến các đồng nghiệp: “Các bạn hãy chăm sóc bản thân mình”.
Yêu nghề không có nghĩa phải chịu đựng mọi áp lực
Fernandez cho rằng tình yêu dành cho công việc và cảm giác quá tải hoàn toàn có thể cùng tồn tại. Một giáo viên có thể hết lòng với học sinh nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi khối lượng công việc và những áp lực kéo dài.
Cô hy vọng câu chuyện của mình giúp những người đang làm nghề giáo hiểu rằng họ không đơn độc khi cảm thấy mệt mỏi hoặc mất sức sau những ngày đứng lớp.
Bên cạnh sự động viên, Fernandez mong muốn giáo viên được cải thiện điều kiện làm việc và có thêm nguồn lực để hỗ trợ học sinh hiệu quả hơn.
Theo nữ giáo viên, việc chia sẻ những khó khăn thực tế của nghề không đồng nghĩa với việc từ bỏ tình yêu dành cho công việc. Cô mong câu chuyện của mình giúp cộng đồng hiểu rõ hơn những áp lực mà giáo viên phải đối mặt mỗi ngày, từ đó dành thêm sự cảm thông và chia sẻ cho những người đang miệt mài với công việc giảng dạy.
Bảo Ngọc (SHTT)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Tài xế tông tử vong nữ sinh ở Vĩnh Long lĩnh án 30 tháng tù (09:47)
- Malaysia cân nhắc chia tay Tan Cheng Hoe, nhắm HLV tuyển Nhật Bản cho World Cup 2030 (09:45)
- Thanh Hóa miễn phí vé tham quan Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ và Lam Kinh (09:34)
- Khắc phục những bất cập tại trường nội trú 123 tỷ đồng ở Thanh Hóa (09:28)
- Đấu giá thành công biệt thự 277 tỷ đồng của cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn trên phố Trần Hưng Đạo (09:28)
- Đàm Vĩnh Hưng công khai thiết kế cơ ngơi "khủng": Đắt đỏ gấp nhiều lần biệt thự cũ, mang phong cách nghỉ dưỡng (09:23)
- Lượng người xem PUBG quốc tế lao dốc gần 80%: Hệ lụy sau loạt ồn ào án phạt với tuyển thủ Việt Nam (09:21)
- Giáo viên lớp 1 bật khóc vì quá tải khi phải dạy 34 học sinh mỗi ngày (09:17)
- Hai chiến sĩ công an Thanh Hóa hiến máu trong đêm, cứu cụ bà 88 tuổi nguy kịch (09:13)
- Thư ký báo chí mới của ông Trump bị nghi mạo nhận luật sư (09:11)