-
Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn -
Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội -
Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành Luật năm 2026, lần đầu áp dụng ngưỡng đầu vào riêng -
Vụ nam sinh lớp 8 treo cổ vì bị nhóm bạn bắt nạt ở trường: Hé lộ sự việc đau lòng sau khi em tỉnh lại -
Người phụ nữ giữ trọn lời hẹn suốt 58 năm chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: "Tâm tôi đã gả cho ông ấy rồi" -
Mẹ chồng bán cả bó rau cho con cháu, nàng dâu chỉ nói vài câu đã hóa giải mọi khúc mắc -
Tài xế ngỡ ngàng khi vô tình nhìn thấy một chiếc ô tô khác trùng biển số xe: Cái kết "đắng" cuối cùng? -
Mưa lũ cuốn sập ngôi nhà 2 tầng ở Lai Châu, cập nhật tình hình 6 thành viên trong gia đình gặp nạn -
Vụ 140 điểm 10 môn Toán ở Tuyên Quang: Quy trình coi thi "rất chặt", 62 người tham gia, lỗ hổng nằm ở đâu? -
Vì sao nhiều lãnh đạo xã ở Thanh Hóa mong muốn tiếp tục sáp nhập xã, phường?
Giới trẻ
10/07/2018 23:03Giới trẻ mặc đồ trăm triệu đồng: 'Đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền'
Mới đây, clip giới trẻ "bóc giá" diện đồ trăm triệu đồng được chia sẻ rất nhiều và tạo hiệu ứng trái chiều trong cộng đồng mạng. Trước đó, tại sự kiện Sneakers Festival 2018 diễn ra ngày 8/7 tại Nhà Văn hoá Thanh niên (TP.HCM), các bạn trẻ tham gia clip đã chia sẻ về giá tiền trang phục mình mặc từ vài chục đến gần trăm triệu đồng.
Điều này khiến dân mạng bị choáng. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự hoài nghi về những con số được chia sẻ, một số khác chỉ trích giới trẻ đang khoe mẽ, hoang phí. Bên cạnh đó lại có người cho rằng họ dùng tiền của họ, không ảnh hưởng đến ai và đừng vì thế mà phán xét.
Đứng trước ý kiến trái chiều, người trong cuộc đã lên tiếng thể hiện quan điểm của mình.
'Mình cam kết trang phục trị giá 88 triệu đồng là có thật'
Chia sẻ với chúng tôi, Phúc Nguyễn (người thân của cô bé trong clip diện bộ trang phục trị giá 88 triệu đồng) cho biết bản thân khá bức xúc khi đọc những dòng bình luận trên mạng xã hội. "Mình sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào về em mình vì hiện tại tâm lý con bé chưa ổn định, trước đó em đã bị trầm cảm", Phúc Nguyễn chia sẻ.
Tuy nhiên, anh đồng ý lên tiếng vì những bình luận tiêu cực từ phía cộng đồng mạng. Trao đổi với chúng tôi, Phúc Nguyễn khẳng định những lời cô bé nói là hoàn toàn chính xác, số tiền 88 triệu đồng không phải là nói quá (cụ thể áo khoác giá 10 triệu đồng, giày 16 triệu đồng, túi 60 triệu đồng và ví cầm tay 2 triệu đồng).
"Chắc chắn em mình diện hàng hiệu. Áo cô bé do chính tay mình mua, những thứ khác mình cũng cam đoan là hàng thật vì có hoá đơn đầy đủ", 9X khẳng định.
Về ý kiến trái chiều, Phúc cho biết cảm thấy khá bình thường, quan trọng là bản thân có đam mê với sneakers nói riêng và thời trang nói chung nên sẽ theo đuổi đến cùng.
"Mình cảm thấy việc làm clip kiểu này ở Việt Nam còn khá nhiều bất cập vì chưa phù hợp với văn hoá người Việt nên dễ gặp ý kiến trái chiều, còn ở Tây đây là việc khá bình thường".
Trước đó, Phúc Nguyễn từng chia sẻ trên mạng xã hội khá gay gắt như sau: "Thứ nhất, mình khá bức xúc vì vài bạn bình luận khi chưa tìm hiểu kỹ vấn đề. Thứ hai, mình chân thành góp ý các bạn đừng nên dạy người giàu cách tiêu tiền. Và cuối cùng, mình thật sự không thích vài cá nhân chỉ trích gay gắt người khác, thay vào đó mình có thể góp ý nhẹ nhàng, tránh việc ảnh hưởng tâm lý của cô bé vì nó còn khá nhỏ".
Trang phục 88 triệu đồng là 'bình thường'
Nhân vật thứ hai mà chúng tôi kết nối được là Mỹ Hiền (nhân vật mang sandal trong clip), cô bạn cũng khá bất ngờ khi clip được nhiều người chú ý. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi, cô gái trẻ cảm thấy cộng đồng mạng không nghĩ đến cảm nhận của nhân vật xuất hiện trong clip, chỉ biết phán xét.
"Bạn em (cô gái xuất hiện với set đồ 88 triệu đồng) chỉ vô tình được phỏng vấn nhưng không ngờ lại chịu nhiều bình luận tiêu cực như vậy. Ban đầu bạn ấy hoang mang cực độ nhưng có bạn bè động viên nên đã cố gắng vượt qua. Bạn ấy hay bị stress nên việc lần này gia đình, người thân đã an ủi rất nhiều", Mỹ Hiền chia sẻ.
Về những bình luận chê bai phong cách ăn mặc của nhân vật trong clip, 9X cho rằng mỗi người có gu ăn mặc riêng, mỗi bộ trang phục họ diện đều phản ánh phong cách cá nhân của họ. "Họ diện và họ cho là đẹp, làm điều họ thích, như vậy là ổn rồi, còn người ngoài không hiểu cứ phản ánh tiêu cực", Mỹ Hiền chia sẻ thêm.
Theo cô gái trẻ, việc người khác diện đồ vài chục triệu đồng cũng là chuyện tương đối bình thường. Gia đình họ có điều kiện thì họ có quyền diện, đừng bao giờ đánh đồng hay chỉ trích một ai, vì đó là hành động không đúng.
'Cộng đồng mạng phán xét tiêu cực'
Dưới danh nghĩa đơn vị bảo trợ truyền thông của Sneakers Fest 2018, SNKRVN không mong muốn bị hiệu ứng ngược và ảnh hưởng đến tâm lý của các bạn trẻ.
Ông Tân Trương, Founder & Managing Director của SNKRVN (tên viết tắt của Sneakers Việt Nam, kênh thông tin về sneakers, trang phục thể thao, thời trang và lối sống), chủ nhân của clip Giới trẻ diện đồ gần trăm triệu đồng cho biết anh không nghĩ clip sẽ viral và được nhiều người biết đến như vậy.
"Tôi thấy cộng đồng mạng đang có phán xét tiêu cực. Về phía cư dân mạng tôi không dám nói gì thêm, nhưng tôi đánh giá cao sự chịu chi, chịu đầu tư của các bạn trẻ hiện nay dám hết mình vì đam mê", ông Tân Trương cho biết.
Trên trang cá nhân, ông Tân Trương chia sẻ: "Lần đầu tiên, mình cảm nhận được sức mạnh viral khủng khiếp đến độ nào.
Sau bao năm tháng, cộng đồng sneakers, sportswear, fashion, lifestyle đang được nhiều người biết đến hơn. Nhưng thôi, cứ cố gắng vì một nền văn hoá sát mặt đất và có quá nhiều điều thú vị không chỉ xoay quay giày, nó là một nền văn hoá với bản sắc đa dạng và chiều sâu không kém các ngành khác".
Là một người đam mê giày nói riêng và thời trang nói chung, ông hy vọng cộng đồng, trong đó có các bạn trẻ được tôn trọng và hãy xem đó là điều bình thường trong cuộc sống.
Những người mặc hàng hiệu, họ biết mình đang mặc gì
Clip này còn nhận được sự quan tâm của các bạn trẻ có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như fashionista, vlogger, hot teen... Đa phần cho rằng ai cũng có quyền dùng một số tiền lớn để mua một món đồ họ thích, vì nó sẽ đem lại giá trị riêng.
Chia sẻ với chúng tôi, fashionista Julia Đoàn cho biết: "Tại sao lại chỉ trích họ? Họ có thể dùng một số tiền lớn để mua những món đồ, đơn giản vì họ yêu thích chúng. Và tại sao lại không thể làm như vậy? Họ có thể bỏ ra 400$ để mua một chiếc áo họ thực sự yêu thích thay vì mua 10 chiếc áo với giá 40$.
Một thương hiệu đắt tiền mang đến cho họ không chỉ là sản phẩm mà còn là giá trị, sự khác biệt so với người khác. Khi họ mặc những sản phẩm đắt từ những thương hiệu nổi tiếng, họ có thêm sự tự tin.
Sự khác biệt giữa những bạn trẻ sử dụng đồ hiệu và không, đó là họ biết họ đang mặc cái gì, lịch sử của thương hiệu cũng như giá trị thực sự mà sản phẩm mang lại. Vì vậy không có lý do gì để họ không làm như vậy. Với tôi, đây là một hành động thú vị ko đáng bị chỉ trích".
Liên hệ với hot vlogger An Nguy, cô cho biết mình cũng đã xem clip nói trên. Theo An Nguy thì tiền ai nấy tiêu, xấu đẹp như nào miễn người ta vui là được, không ảnh hưởng đến ai là tốt rồi. Trong việc này, không nhất thiết phải bài xích nặng nề làm gì.
Theo Hoài Vỹ - Thuỳ Dương (Tri Thức Trực Tuyến)
- Iran tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn vô hiệu, cảnh báo Mỹ gánh hậu quả nguy hiểm (22:32)
- Tìm thấy thi thể Trung tá Cảnh sát giao thông mất tích sau vụ va chạm trên sông (22:20)
- Bi kịch từ cơn ghen tuông mù quáng của gã chồng sát hại vợ, phi tang xác xuống sông Sài Gòn (55 phút trước)
- Khơi thông nguồn lực đóng băng, tạo đà bứt phá bền vững cho Thủ đô Hà Nội (1 giờ trước)
- Bộ Công an triệt phá đường dây vận hành hơn 100 web phim lậu: "Cơn địa chấn" bản quyền toàn cầu (3 giờ trước)
- Lật tẩy đường dây bán đồ gia dụng giá "trên trời": Gần 10.000 người sập bẫy, Công an bắt 6 đối tượng (4 giờ trước)
- Áp lực đè nặng siêu dự án: Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam mới hoàn thành 2% kế hoạch giải ngân năm 2026 (4 giờ trước)
- Vòi rồng cao hàng trăm mét bất ngờ quét qua Hưng Yên, thổi bay mái nhà (4 giờ trước)
- Nghịch lý thời công nghệ: Khi AI bản quyền biến "chính chủ" thành kẻ vi phạm pháp luật (4 giờ trước)
- Vụ thi thể nữ giới trong bao tải trôi sông tại TP.HCM: Bắt giữ hung thủ sau 3 giờ xác định danh tính (5 giờ trước)