Giới trẻ

Giới trẻ và bệnh lười yêu: Bốc thuốc chữa bệnh "lười yêu"

Bệnh lười yêu ngày càng có khuynh hướng lan rộng và trở thành vấn đề đáng lo ngại của người trẻ. Tuy nhiên nếu bạn biết trau dồi kĩ năng, cởi mở với chính bản thân sẽ “phòng chống” được bệnh một cách có hiệu quả.

Bệnh lười yêu ngày càng có khuynh hướng lan rộng và trở thành vấn đề đáng lo ngại của người trẻ. Tuy nhiên nếu bạn biết trau dồi kĩ năng, cởi mở với chính bản thân sẽ “phòng chống” được bệnh một cách có hiệu quả.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, thiếu kĩ năng yêu, kĩ năng sống được coi là một trong những nguyên nhân căn bản nhất khiến nảy sinh tâm lý “ngại yêu” ở các bạn trẻ hiện nay. Để khắc phục hiện tượng này, theo ông, bạn gái ở độ tuổi 22 trở lên cần phải xác định việc tìm bạn trai là một trong những vấn đề cần được ưu tiên trong cuộc sống của mình. Con gái có thì, càng cao tuổi thì khả năng lựa chọn được bạn trai ưng ý của nữ giới càng ít đi.

Chị Trần Ngọc Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), hiện đang làm việc tại bộ phận chăm sóc sức khỏe sinh sản, giới tính cho rằng: Các bạn trẻ cần phải trau dồi kĩ năng sống ngay từ sớm. Kĩ năng sống không chỉ giúp các bạn tự tin để bước đến thành công mà còn giúp bạn có bản lĩnh vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống như: bị ám ảnh đổ vỡ quá khứ, bị tác động những “bi kịch” tình yêu của những người xung quanh hoặc “cố thủ” trong suy nghĩ “tình yêu là điều xa xỉ” mà sinh ra bệnh lười yêu.

Ảnh minh họa

Có rất nhiều cách để trau dồi kĩ năng sống cho bản thân, trong đó tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa hay công tác Đoàn – Hội. Nếu bạn là sinh viên hãy hòa mình vào các hoạt động Đoàn – Hội ở trường, nếu bạn là người đi  làm có thể tham gia các hoạt động này ở địa phương, ở cơ quan. Việc thường xuyên giao lưu tiếp xúc với bạn bè, làm việc trong môi trường tập thể bạn sẽ học được rất nhiều thứ  như: biết ứng xử như nào khi gặp gỡ một người xa lạ, biết làm việc nhóm, biết lắng nghe…

Đặc biệt, nếu có điều kiện bạn nên tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Đó có thể là một hoạt động vệ sinh môi trường, thăm các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, quyên góp giúp đỡ những người nghèo. Việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa rất lớn khi bạn học được cách cho đi mà không cần nhận lại. Bạn sẽ vui, hạnh phúc hơn khi sống tốt, làm được những việc có ích cho đời. Lúc này, mối quan hệ của bạn cũng rất rộng mở để tạo cơ hội lựa chọn tình yêu.

Phá vỡ rào cản tâm lí

Ngoài trau dồi kĩ năng yêu, kĩ năng sống, các chuyên gia tâm lí  cũng khuyên các bạn trẻ hãy luôn sẵn sàng chuẩn bị để chào đón tình yêu và hào hứng với nó. Cởi mở và thoải mái hơn với chính mình, đừng suốt ngày chỉ trốn trong vỏ ốc và cuộn tròn trong đó mặc kệ thế giới. Hãy tự phá vỡ rào cản tâm lý của mình, dũng cảm bước ra ngoài cuộc sống. Đừng để lỡ cơ hội tìm thấy một nửa của mình chỉ vì quá yêu thích sự yên ổn đôi khi đến nhàm chán đó.

Với những cặp đôi ngại thay đổi, thì hãy bắt đầu “cải thiện” từ những điều nhỏ nhất, lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa, thay đổi cách xưng hô… và đừng quên tự làm mới chính mình.

“Ai rồi cũng sẽ có lúc cần được yêu và tình yêu thì luôn ở đó, chỉ là bạn có nhiệt thành với nó hay không? Yêu cũng giúp con người ta thay đổi tích cực hơn. Vì vậy, mình nghĩ bên cạnh các kế hoạch học tập, lao động, phấn đấu cho sự nghiệp bạn cũng cần dành thời gian và tình cảm cho tình yêu” – bạn Nguyễn Thanh Hà, sinh viên Đại học Hà Nội chia sẻ.

Chị Nguyễn Thu Hương, thanh niên khuyết tật quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) tâm sự: Mình không may mắn khi cả đời phải gắn với chiếc xe lăn. Mình phải học nghề tranh cuốn giấy để có thể nuôi sống bản thân. Đã có lúc mình tuyệt vọng, chán nản vì không có tương lai nhưng khi nỗ lực vươn lên mình đã được đền đáp xứng đáng và tình yêu của một người con trai lành lặn, khỏe mạnh.

Tình yêu của chúng mình gặp không ít khó khăn, sóng gió nhưng cũng chính nó giúp mình mạnh mẽ hơn. Nó khiến mình thành một người phụ nữ đúng nghĩa biết quan tâm, chăm lo cho gia đình. Vì vậy, với mình, tình yêu là thứ tài sản quý giá nhất.
 
>> Giới trẻ và bệnh "lười yêu": Đơn lẻ vì không chịu làm mới bản thân
>> Giới trẻ và bệnh "lười yêu": Độc thân vì... ngại và lười 
>> Giới trẻ và bệnh “Lười yêu” - Mải mê sự nghiệp... quên yêu

Theo Nguyễn Dũng (Tuổi Trẻ Thủ Đô)