Hành vi thiếu chuẩn mực của hai sinh viên năm thứ 4 ngành Y khoa thuộc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã khiến cơ sở đào tạo này lập tức đưa ra quyết định đình chỉ học tập và tiến hành quy trình xem xét kỷ luật nghiêm khắc.

Sáng ngày 27/7, đại diện Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đã chính thức xác nhận thông tin trên, sau khi một đoạn clip ngắn lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Video ghi lại hình ảnh hai cô gái khoác trên mình trang phục nhân viên y tế, ngồi ngay tại khu vực quầy lễ tân của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang để thực hiện buổi phát trực tiếp (livestream) trên ứng dụng TikTok.

Một góc khuôn viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: Dương Tâm
Một góc khuôn viên trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ảnh: VnExpress.

Trong suốt buổi truyền hình trực tiếp, hai cô gái liên tục có những cử chỉ chỉ tay trực diện vào màn hình, phát ngôn văng tục và thậm chí đưa ra lời đe dọa sẽ "tiêm thuốc độc" cho một người dùng đang tương tác với mình.

Các bài viết đăng tải lại đoạn clip đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng. Đa số khán giả đều tỏ ra vô cùng bức xúc và lo ngại trước thái độ vô cảm, phát ngôn phản cảm của những người khoác áo blouse ngay trong môi trường khám chữa bệnh.

Trước làn sóng dư luận tiêu cực, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lên tiếng khẳng định hai cá nhân nói trên hoàn toàn không phải là cán bộ hay nhân viên chính thức của đơn vị, mà là sinh viên ngành Y đang trong quá trình thực tập. Ngay sau khi phát hiện sự việc, phía bệnh viện đã làm việc trực tiếp với nhà trường và ra quyết định chấm dứt việc tiếp nhận thực tập đối với hai sinh viên này.

Đánh giá về bê bối của học viên, PGS. TS Phạm Dương Châu — Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội — khẳng định hành vi phát ngôn lệch chuẩn của sinh viên là hoàn toàn sai trái. Ông nhấn mạnh nhà trường không chỉ chú trọng giảng dạy kiến thức chuyên môn mà còn đặc biệt đề cao việc rèn luyện đạo đức, nhân cách cho người học, bởi người làm ngành y phải tuân thủ tinh thần "thầy thuốc như mẹ hiền". Do đó, các sinh viên bắt buộc phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi do mình gây ra - theo VnExpress.

Phía nhà trường cho biết đã áp dụng biện pháp đình chỉ học tập, đồng thời yêu cầu hai sinh viên làm bản tường trình chi tiết. Đại diện bộ phận truyền thông của trường chia sẻ thêm, Hội đồng kỷ luật dự kiến sẽ nhóm họp và có buổi làm việc chính thức với Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vào ngày mai để đưa ra hình thức xử lý dứt điểm và nghiêm minh nhất. Danh tính cũng như kết quả học tập của hai cá nhân này hiện không được nhà trường cung cấp.

Vụ việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy chuẩn ứng xử của những người đang học tập và làm việc trong ngành y tế. Các chuyên gia chỉ ra rằng, dù chỉ mới là thực tập sinh, cá nhân khi khoác lên mình chiếc áo blouse vẫn phải nghiêm túc tuân thủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp, chuẩn mực giao tiếp và cách sử dụng trang phục ngành. Chiếc áo blouse không đơn thuần là một bộ đồng phục làm việc, mà từ lâu đã đại diện cho sự chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cùng niềm tin tuyệt đối mà người bệnh gửi gắm vào đội ngũ y tế.

Được biết, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bắt đầu triển khai đào tạo ngành Y khoa từ năm 2016. Điểm tuyển sinh vào ngành này thường được ấn định bằng đúng mức điểm sàn chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, cụ thể như năm ngoái là 20,5 điểm cho tổ hợp xét tuyển 3 môn thi tốt nghiệp THPT. Mức học phí hiện hành dành cho sinh viên theo học ngành Y khoa tại đây là 66,28 triệu đồng cho mỗi năm học.

PV (SHTT)