-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Giới trẻ
02/09/2024 04:00Hằng Du Mục tuyên bố không khoan nhượng trong vụ 'mẹ ruột'
Mới đây, Hằng Du Mục (tên thật: Nguyễn Thị Thái Hằng) lại tiếp tục là tâm điểm chú ý khi vào tối 31/8, một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột "bóc phốt" cô sống bất hiếu khi mẹ đã liên lạc nhiều lần nhưng không trả lời. Mặt khác, người phụ nữ này cũng tố ông Nguyễn Công Hảo (bố ruột của Hằng Du Mục) là người bạo lực gia đình, bất chấp việc bà có con nhỏ.
Đứng trước hàng loạt thông tin này, mới đây công ty của Hằng Du Mục đã ra thông báo chính thức.
Đại diện công ty cho biết đang thu thập chứng cứ về những hành động xuyên tạc, vu khống và xúc phạm danh dự của Hằng Du Mục trên tài khoản Facebook đăng tải vào tối 31/8. Công ty cũng dùng các biện pháp pháp lý để bảo vệ uy tín cho Hằng Du Mục.
Công ty cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành thu thập chứng cứ và lập vi bằng đối với các đối tượng đã có hành vi xuyên tạc, vu khống, nói sai sự thật và xúc phạm danh dự của bà Nguyễn Thị Thái Hằng trên buổi phát sóng trực tiếp từ tài khoản Facebook cá nhân có tên "N.Đ" vào tối ngày 31/08/2024...
Chúng tôi sẽ không khoan nhượng đối với những hành vi xâm phạm này và sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ danh dự, uy tín của bà Nguyễn Thị Thái Hằng".

Kể từ khi Hằng Du Mục nổi tiếng, cô thường dính vào những drama tai tiếng liên quan đến những người trong gia đình. Trước đó là vụ ly hôn chấn động với chồng cũ Tôn Bằng, và gần đây là những tin đồn xoay quanh người tự nhận mẹ ruột.
Tuy nhiên, các tin đồn này chỉ là thông tin một phía và Hằng Du Mục chưa chính thức lên tiếng về tính đúng sai của sự việc. Do đó, netizen vẫn đang rất ủng hộ Hằng Du Mục và mong cô sớm có các động thái mạnh để ngăn chặn các tin đồn ác ý.
Trước đó, Hằng Du Mục rất hiếm khi chia sẻ về mẹ. Netizen chỉ biết bố cô đã cưới người mới và mối quan hệ của Hằng Du Mục với mẹ kế rất tốt.
Sau khi giành được quyền nuôi con, Hằng Du Mục lần đầu tiên chia sẻ về người mẹ bí ẩn: "Hằng xin lỗi khi không bảo vệ được gia đình để ai đó đem ra nhục mạ, đặt điều làm kế ly gián. Mẹ Hằng vẫn còn đấy, và vẫn tốt đẹp chứ không như ai đang đồn ác ý".

Về phía bố của Hằng Du Mục, ông Hảo gây được nhiều thiện cảm khi thường xuất hiện với hình ảnh người cha điềm tĩnh và có vốn kiến thức sâu rộng, có khả năng nói 2 ngoại ngữ.
Hằng Du Mục cũng nhiều lần kể bản thân được ảnh hưởng rất nhiều bởi cách giáo dục và tính cách của cha. Ông Hảo cũng đồng hành bên con gái trong suốt hành trình Hằng ly hôn với Tôn Bằng.
Trước đó, Hằng Du Mục vừa ly hôn với chồng cũ Tôn Bằng. Cô cho biết dù ra đi tay trắng nhưng cô đã giành được quyền nuôi 4 người con.
Mặc dù đã ly hôn nhưng cuộc sống của Hằng Du Mục vẫn trải qua nhiều sóng gió khi Tôn Bằng liên tục nói xấu và bóc phốt thêm về cô, thậm chí còn doạ sẽ tung những video nhạy cảm.
Tuy nhiên, Hằng Du Mục vẫn mạnh mẽ đối diện và cô đã quay trở lại công việc livestream ở Việt Nam vào ngày 27/8 với sự giúp đỡ của Nhật Dương - Dịch Dương (hai cậu con riêng).
Theo Mây (Phụ Nữ Số)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (40 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (44 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)