-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
21/01/2017 16:24Hàng loạt màn selfie phản cảm tại khu tưởng niệm bị lên án
Đây là nơi tưởng nhớ 6 triệu người Do Thái ở châu Âu đã bị tàn sát trong quá khứ. Song thay vì tỏ lòng thành kính, nhiều người tới đây để tạo dáng "sống ảo", theo Daily Mail.
Shapira cho hay anh rất buồn khi thấy các bức ảnh "thả dáng" tại nơi linh thiêng xuất hiện trên các trang mạng xã hội, thậm chí tại một số ứng dụng hẹn hò.
![]() |
| Nam nghệ sĩ người Israel phản đối những màn selfie phản cảm tại chốn linh thiêng dành cho người Do Thái. |
"Mọi người nhảy múa, diễn hề, tập yoga... tại chốn yên nghỉ của những nạn nhân xấu số để chụp ảnh đăng lên mạng. Điều này thật khó chấp nhận", nam nghệ sĩ 28 tuổi tâm sự.
"Ngôi nhà" của anh hiện thu hút 10.000 lượt truy cập mỗi ngày. Shapira sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi liên quan tới các hành vi ứng xử tại khu vực đài tưởng niệm.
Bên cạnh những ý kiến ủng hộ việc làm của Shapira, một số dân mạng cho rằng kiến trúc sư người Mỹ Peter Eisenman - người thiết kế đài tưởng niệm Holocaust - từng nói ông muốn du khách không coi nơi này là một nghĩa trang.
"Ông Peter hy vọng mọi người ghé thăm Holocaust trong tâm trạng vui vẻ, thoải mái thay vì tang thương, sầu não", một thành viên bình luận.
Di tích Đài tưởng niệm Diệt chủng Do Thái được chính thức mở cửa từ năm 2005. Nơi này gồm hơn 2.700 khối bêtông được xây dựng liền kề trên diện tích tương đương 3 sân bóng đá.
Không chỉ là tượng đài dành cho người đã khuất, nơi đây còn dành cho những người sống sót sau nạn diệt chủng.
![]() |
| Nhiều người cho rằng việc các du khách tạo dáng tại đài tưởng niệm Holocaust không đáng bị lên án. |
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)

