-
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh -
Hít 50 quả bóng cười mỗi ngày, nam thanh niên 24 tuổi tổn thương thần kinh -
Kỳ tích ba anh em sinh ba chào đời khác ngày tại Việt Nam -
Chuyến thám hiểm 6,5 tỷ đồng/người và bi kịch của gia đình tỷ phú Pakistan -
Giám đốc công ty ở TP HCM bị bắt vì bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier -
Bẻ khớp ngón tay có gây viêm khớp và ảnh hưởng sức khỏe không?
Giới trẻ
06/04/2025 21:41Hàng loạt TikToker lo sợ sau khi Hằng Du Mục bị bắt
Những ngày qua, thông tin Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog và 3 người khác bị Bộ Công an khởi tố, bắt giam đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Đến nay, Bộ Công an đã xác định đội ngũ Hằng Du Mục đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo rau Kera thu về gần 20,3 tỉ đồng trong khoảng 3 tháng.
Bên cạnh đó, Bộ Công an đã đồng loạt khám xét Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và nhiều địa điểm khác nhau, thu giữ khoảng 24.000 hộp kẹo Kera chưa kịp bán cho người tiêu dùng.
Đáng chú ý, những hộp kẹo Kera này được Hằng Du Mục, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Quang Linh Vlog và đội ngũ này ra rả trên truyền thông, chạy quảng cáo trên mạng xã hội, livestream bán hàng khẳng định rằng trẻ em trên 3 tuổi, mẹ bầu đều có thể sử dụng.
Bên cạnh đội ngũ "người nổi tiếng" trực tiếp bán hàng thì đội ngũ của Hằng Du Mục có những trợ thủ đắc lực là những KOL có tiếng trên mạng xã hội tham gia quảng bá, bán hàng và thổi phồng công dụng của kẹo Kera.
Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục réo tên TikToker L. (người có hơn 1,4 triệu follow). Khi chiến dịch chạy quảng cáo cho kẹo Kera đang rầm rộ, ông L. liên tục có những clip bênh vực Hằng Du Mục khi review sản phẩm kẹo Kera. Thậm chí ông L. còn đến thẳng nhà máy sản xuất kẹo Kera là Công ty Asia Life ở Đắk Lắk để quay clip "minh oan" cho phía Hằng Du Mục là sản phẩm không phải được gia công từ Trung Quốc.
Đỉnh điểm, khi Hằng Du Mục và đồng phạm bị bắt, ông L. đã âm thầm xóa các clip review về sản phẩm kẹo Kera. Tuy nhiên, những clip ông L. quảng cáo sản phẩm này đã được cư dân mạng nhanh tay tải về và hiện tại vẫn tràn lan trên mạng. Người dùng mạng xã hội tỏ ra bức xúc về các clip của ông L. về kẹo Kera và mong muốn Bộ Công an xác minh hành vi của ông L. có tiếp tay cho Hằng Du Mục hay không?
Cũng tham gia quảng cáo kẹo Kera, TikToker C.C. có hơn 890.000 người theo dõi đã thừa nhận khi làm clip quảng cáo sản phẩm TikToker này đã không công bố chính xác hàm lượng chất xơ. Chính miệng ông này cũng đã khẳng định sản phẩm đạt những chứng nhận quốc tế.
Sau khi sản phẩm kẹo Kera bị phanh phui, dính nhiều bê bối thì ông này đã chủ động đến các cơ quan chức năng để trình bày việc mình đã tham gia quảng cáo cho sản phẩm của Hằng Du Mục. Theo ông này, việc ông phối hợp với các cơ quan chức năng là để khắc phục trách nhiệm và hướng xử lý vì quảng cáo sai sự thật. Sau khi liên hệ các cơ quan chức năng, ông C. cũng chủ động ẩn các clip quảng cáo sai sự thật về sản phẩm kẹo Kera.
Bên cạnh hai trường hợp này thì trên mạng xã hội cũng có rất nhiều TikToker khác thậm chí là người nhà của nhóm người vừa bị khởi tố tham gia quảng cáo kẹo Kera. Khi sự việc Hằng Du Mục bị bắt thì những người này đã lần lượt ẩn clip, xóa dấu vết.
Về việc quảng cáo lố, quảng cáo láo, không đúng sự thật của các KOL, các nghệ sĩ, diễn viên, bà Vũ Thị Xuân Nhuệ, nguyên Trưởng phòng 7, VKSND TP HCM cho rằng thời gian qua các cơ quan chức năng đã ráo riết, mạnh tay với những người nổi tiếng tham gia quảng cáo thổi phồng.
"Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog là những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nhưng tham gia sản xuất, quảng cáo, bán sản phẩm kém chất lượng, hàng giả là đều khó chấp nhận. Hiện tại các cơ quan chức năng chỉ mới xác định hành vi lừa đối khách hàng ở sản phẩm kẹo Kera, riêng về những thị phi về sản phẩm khác vẫn đang được cộng đồng mạng réo tên.
Riêng hoa hậu Thùy Tiên, là một người của công chúng nhưng đã gia nhập quảng bá, đăng bài trên facebook cá nhân, tham gia đến vùng nguyên liệu trồng rau, đến nhà máy sản xuất thì cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra xem có liên quan hay không. Việc xử nghiêm hành vi của nhóm Hằng Du Mục sẽ chấn chỉnh được việc buôn bán hàng giả, kém chất lượng cũng như răn đe các nghệ sĩ quảng cáo lố", bà Vũ Thị Xuân Nhuệ nhấn mạnh.
Theo bà Nhuệ, khoản 5 Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định rất rõ về quảng cáo quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố. Người nào vi phạm có thể bị áp dụng mức phạt tiền 60-80 triệu đồng.
Khoản 4, Điều 5 Nghị định này, mức phạt đối với tổ chức vi phạm sẽ bằng 2 lần mức phạt trên, tức 120-160 triệu đồng. Nếu đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm có thể xem xét trách nhiệm hình sự về tội Quảng cáo gian dối theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015. Mức phạt đối với tội danh này là phạt tiền 10-100 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm...
Theo Phạm Dũng (Nld.com.vn)
- Nữ streamer qua đời ở tuổi 25 vì ung thư dạ dày, bản thân từng nói về những thói quen vô cùng nguy hiểm sau đây (22:23)
- Người dùng iPhone sắp đón tin cực vui (22:03)
- HLV Pakistan thừa nhận thua tâm phục khẩu phục, hết lời ca ngợi Đình Bắc (1 giờ trước)
- "Ăn trái cấm" với bạn gái 12 tuổi, nam thanh niên bị tạm giữ hình sự (2 giờ trước)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không lấy thành tích SEA Games làm thước đo duy nhất (2 giờ trước)
- Kết quả Thái Lan 1–2 Philippines: Đội hình C của Voi chiến giúp đối thủ phá dớp (2 giờ trước)
- Cơ trưởng Flydubai lần đầu kể lại khoảnh khắc sinh tử khi máy bay bị không tặc (3 giờ trước)
- HLV Kim Sang-sik: Trận tranh hạng ba với Malaysia chẳng khác nào chung kết (3 giờ trước)
- Hà Nội: Hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 9 tháng (3 giờ trước)
- Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày (3 giờ trước)