Không chạy theo bằng cấp để làm đẹp hồ sơ, Nguyễn Đăng Đạo xem việc chinh phục những đỉnh cao tri thức là cách để giải đáp những trăn trở về môi trường và cộng đồng. Sau khi hoàn thành 3 chương trình thạc sĩ danh giá, chàng trai 9X hiện đang tiếp tục hành trình nghiên cứu tiến sĩ tại ngôi trường số 1 Singapore.

Nguyễn Đăng Đạo (sinh năm 1996) đang trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam năng động và bản lĩnh trên bản đồ học thuật quốc tế. Trước khi trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Kiến trúc tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS) với học bổng toàn phần ASEAN, Đạo đã sở hữu một bảng thành tích "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ.

22-1774162654-hanh-trinh-xuyen-luc-dia-cua-chang-trai-viet-so-huu-3-bang-thac-si-tai-cac-dai-hoc-hang-dau-the-gioi
Nguyễn Đăng Đạo hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore.

Ngay sau khi rời ghế đại học, anh đã xuất sắc giành học bổng toàn phần Erasmus Mundus của Liên minh châu Âu, cho phép anh trải nghiệm môi trường giáo dục tại 4 quốc gia khác nhau. Chưa dừng lại ở đó, chàng trai 9X tiếp tục chinh phục học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại hai ngôi trường danh tiếng bậc nhất Trung Quốc là Đại học Bắc Kinh và Viện Schwarzman thuộc Đại học Thanh Hoa.

Điều đáng nói, dù ở bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào, Đạo cũng khẳng định được năng lực xuất sắc của mình. Anh duy trì điểm GPA tuyệt đối trong chương trình Erasmus Mundus, đạt mức điểm 4.0/4.0 tại Đại học Thanh Hoa và được vinh danh với giải thưởng học thuật Xuất sắc toàn Đại học Bắc Kinh. 

Tuy nhiên, đối với Đạo, những tấm bằng này không đơn thuần là công cụ tăng tính cạnh tranh, mà là bước đệm vững chắc để anh đào sâu nghiên cứu về di sản và môi trường đô thị.

Chia sẻ về bí quyết học tập trong những môi trường cạnh tranh khốc liệt, Đạo cho rằng yếu tố tiên quyết chính là sự chủ động. Anh có một chiến lược khá đặc biệt mang tên “shopping week” – tuần lễ đầu tiên của học kỳ. 

22-1774162654-hanh-trinh-xuyen-luc-dia-cua-chang-trai-viet-so-huu-3-bang-thac-si-tai-cac-dai-hoc-hang-dau-the-gioi
Đạo theo học thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa.

Thay vì chỉ tập trung vào bài vở, anh dành thời gian tham gia nhiều lớp học khác nhau để "đọc vị" phong cách giảng dạy và yêu cầu của từng giáo sư, từ đó điều chỉnh phương pháp học và cách viết bài sao cho phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, Đạo không ngần ngại tìm kiếm cơ hội trao đổi trực tiếp với các giáo sư trong các buổi tư vấn cá nhân hay ngay cả khi ăn trưa tại căng tin. Với anh, sự đa dạng của bạn bè quốc tế cũng là một kho tàng kiến thức vô tận. 

Việc học hỏi từ những người có thế mạnh khác biệt giúp anh mở rộng tư duy và tiếp cận các vấn đề đô thị theo hướng đa chiều, kết nối giữa lý thuyết học thuật với thực tiễn đời sống.

Hiện tại, hướng nghiên cứu tiến sĩ của anh tập trung vào việc phát triển đô thị có sự tham gia của người dân. Đây là nỗ lực nhằm kết nối tiếng nói của cộng đồng với các nhà quy hoạch, tạo nên những không gian sống bền vững và nhân văn hơn.

Xuất thân là sinh viên ngành Quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Đạo mang trong mình bản tính hướng ngoại và niềm đam mê khám phá thế giới. Tính đến nay, anh đã đặt chân đến hơn 50 quốc gia và trở thành diễn giả tại nhiều diễn đàn quốc tế. 

22-1774162654-hanh-trinh-xuyen-luc-dia-cua-chang-trai-viet-so-huu-3-bang-thac-si-tai-cac-dai-hoc-hang-dau-the-gioi
Chàng trai sinh năm 1996 sở hữu 3 tấm bằng thạc sĩ.

Tuy nhiên, sau thời gian làm việc tại các tổ chức quốc tế, anh nhận ra trái tim mình thuộc về những công việc mang tính cộng đồng, nơi anh có thể tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp.

Năm 2023, Đạo đồng sáng lập YUSEA (Young Urbanists of Southeast Asia), mạng lưới quy tụ hơn 300 sinh viên và học giả trẻ toàn cầu quan tâm đến phát triển đô thị bền vững. 

Trong 3 năm qua, anh cùng các cộng sự đã tổ chức hàng loạt sự kiện thúc đẩy đổi mới đô thị tại Trung Quốc, Singapore, Malaysia và Indonesia. Đặc biệt, anh còn là đại biểu trẻ tham dự các hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025.

Nhìn lại hành trình đã qua, Nguyễn Đăng Đạo nhắn nhủ tới những người trẻ đang khao khát vươn ra biển lớn rằng, ngoại ngữ dù quan trọng nhưng cũng chỉ là "tấm vé vào cửa". Để thực sự hội nhập và thành công, mỗi cá nhân cần trang bị năng lực chuyên môn vững vàng, tư duy phản biện và khả năng giao tiếp liên văn hóa.

"Điều quan trọng nhất là hiểu được bản thân muốn theo đuổi điều gì và kiên trì với lựa chọn đó", anh khẳng định. 

Thái độ nghiêm túc và tinh thần chủ động chính là chìa khóa để người trẻ Việt tự tin khẳng định mình trong mọi môi trường học thuật quốc tế.

QT (SHTT)