Lãnh đạo nhà trường cho rằng số điểm phản ánh đúng năng lực học sinh cũng như cách bố trí phòng thi theo quy định.

Sau khi xuất hiện nhiều ý kiến về phòng thi có 15/22 thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ông Hoàng Bá Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, cho biết kết quả này xuất phát từ chất lượng học sinh, quá trình ôn tập kéo dài và đặc thù sắp xếp thí sinh theo tổ hợp môn tự chọn.

Theo ông Hùng, kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện không chỉ phục vụ xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng để tuyển sinh đại học. Vì vậy, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản thay vì chỉ tăng tốc trong giai đoạn cuối như trước đây.

Học sinh lớp 12 được bố trí hai tiết ôn tập mỗi tuần. Trong học kỳ I, các em tập trung vào môn chuyên, còn học kỳ II chuyển trọng tâm sang các môn phục vụ xét tuyển đại học. Ngoài hai kỳ thi thử do Sở GD-ĐT Hà Tĩnh tổ chức, nhà trường còn triển khai thêm ba đợt thi thử nội bộ. Các tổ chuyên môn như Vật lý, Hóa học và Sinh học cũng thường xuyên xây dựng hệ thống đề trực tuyến để học sinh luyện tập.

09-1783582444-hieu-truong-truong-thpt-chuyen-len-tieng-ve-phong-thi-co-1522-thi-sinh-dat-diem-10-toan
Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh. Ảnh: T.Lương

Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh cho biết việc một số học sinh có kết quả thi thử chưa nổi bật nhưng đạt điểm 10 ở kỳ thi chính thức không phải điều hiếm gặp. Theo ông, kỳ thi thử đầu tiên sau Tết thường ghi nhận nhiều em chỉ đạt khoảng 20-21 điểm theo tổ hợp xét tuyển. Tuy nhiên, sau quá trình ôn luyện, tổng điểm của nhiều học sinh tăng lên mức 23-24 điểm, thậm chí có em đạt 26-27 điểm.

Ông Hùng cũng cho rằng đề thi tốt nghiệp năm nay được đánh giá bám sát chương trình và nhẹ hơn so với đề tham khảo của năm trước. Ở kỳ thi thử cuối cùng với độ khó tương đương đề năm trước, đa số học sinh các lớp chuyên khối tự nhiên đã đạt từ 8,5 đến 9,5 điểm môn Toán. Vì vậy, tỷ lệ điểm tuyệt đối tăng lên được xem là điều có thể lý giải.

Liên quan đến phòng thi gây chú ý, lãnh đạo nhà trường cho biết đã tiến hành rà soát toàn bộ 26 phòng thi. Kết quả cho thấy phòng thi này tập trung chủ yếu học sinh các lớp chuyên khối tự nhiên, gồm 8 học sinh chuyên Toán 1, 1 học sinh chuyên Toán 2, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh và 1 học sinh chuyên Tin học. Trong khi đó, các phòng có nhiều học sinh chuyên Văn, Lịch sử hoặc Địa lý gần như không xuất hiện thí sinh đạt từ 9 điểm môn Toán trở lên.

Thống kê kết quả của toàn trường cũng cho thấy điểm 10 môn Toán tập trung nhiều ở các lớp chuyên tự nhiên. Hai lớp chuyên Toán có tổng cộng 32 điểm 10; chuyên Hóa đạt 17 điểm 10; chuyên Sinh có 12 điểm 10; chuyên Vật lý và chuyên Tin học cùng có 7 điểm 10. Trong khi đó, mỗi lớp chuyên Tiếng Anh chỉ có một học sinh đạt điểm tuyệt đối, chuyên Pháp có hai điểm 10, còn các lớp chuyên Văn, Lịch sử và Địa lý không có thí sinh nào đạt mức điểm này.

Theo ông Hùng, học sinh chuyên Hóa và chuyên Sinh thường đầu tư nhiều cho môn Toán do định hướng xét tuyển vào các ngành thuộc khối sức khỏe, vốn yêu cầu điểm đầu vào cao.

Giải thích về việc nhiều học sinh giỏi Toán cùng xuất hiện trong một phòng thi, ông Hùng khẳng định đây không phải do nhà trường chủ động sắp xếp. Việc phân phòng được thực hiện bằng phần mềm của Bộ GD-ĐT theo nguyên tắc nhóm các thí sinh có cùng tổ hợp môn tự chọn nhằm giảm số lượng đầu đề trong mỗi phòng, qua đó hạn chế sai sót khi in sao và phát đề thi.

Theo đánh giá của lãnh đạo nhà trường, kết quả thi phản ánh đúng năng lực của học sinh và không cho thấy dấu hiệu bất thường. Ông cho rằng nếu những phòng thi có nhiều học sinh chuyên Văn, Lịch sử hay Địa lý cũng đạt số lượng điểm Toán cao tương tự thì khi đó mới cần xem xét kỹ hơn.

Về phía Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, đơn vị cũng đã tiến hành rà soát sau khi xuất hiện các ý kiến trên mạng xã hội. Kết quả bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo Sở GD-ĐT, phòng thi được dư luận nhắc đến có 24 thí sinh, trong đó hai em được miễn thi do đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic nên chỉ còn 22 thí sinh dự thi môn Toán. Trong số này có 15 em đạt điểm 10, bảy em còn lại đạt từ 9 đến 9,75 điểm.

Cơ quan này cho biết phòng thi quy tụ nhiều học sinh có thành tích nổi bật, gồm 9 học sinh chuyên Toán, 4 học sinh chuyên Hóa, 5 học sinh chuyên Sinh cùng các học sinh chuyên Vật lý, Tin học và Tiếng Anh. Đáng chú ý, 13 trong số 15 học sinh đạt điểm 10 từng giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc cấp quốc gia.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết việc đối chiếu hồ sơ học tập, kết quả đầu vào, điểm tổng kết và điểm thi tốt nghiệp cho thấy kết quả đạt được phù hợp với năng lực thực tế của học sinh cũng như chất lượng đào tạo của nhà trường.

Bảo Ngọc (SHTT)