-
Thực hư mối quan hệ giữa Út Vũ và nữ ca sĩ lạ mặt sau khi ly hôn Gon Pink -
Tài xế taxi không bằng lái, chạy quá tốc độ trên cao tốc, chủ xe "gánh" phạt nặng -
Hà Nội: Báo động tình trạng điều chỉnh giấy phép để "hợp thức hóa" xây dựng sai phép -
Mê mẩn vẻ đẹp trong trẻo của em gái Lâm Tây: Nàng thơ mới của làng mốt Việt. -
Vụ nam công nhân bị đâm tử vong trước cổng KCN ở Tây Ninh: Hé lộ hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn -
Liên tiếp 5 trận động đất tại khu vực miền núi Đà Nẵng và Quảng Ngãi -
Người dân phát hiện thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong khu mộ ở Đồng Tháp: Nguyên nhân khiến bé tử vong -
TP.HCM: Danh tính nữ sinh rơi từ trên cao xuống tử vong ở ký túc xá, công an thông tin nóng vụ việc? -
Nam sinh lớp 9 mắc trên đường dây điện 35 kV tử vong thương tâm -
Nữ sinh phá kỷ lục điểm số kỳ thi Đánh giá năng lực 2026
Giới trẻ
31/10/2024 15:36Hóa ra người kiếm 1 tỷ/tháng chi tiêu thế này: Chẳng rõ con số cụ thể, nhẩm qua vài khoản đã hết 80 triệu
Muốn quản lý chi tiêu, tiết kiệm, điều căn bản nhất là cần biết được dòng tiền vào và dòng tiền ra hàng tháng. Rõ ràng, đây là điều hiển nhiên và phần lớn mọi người thường mặc định rằng ai cũng biết cả.
Tuy nhiên, thực tế luôn có những trường hợp ngoại lệ.
Chẳng biết thu nhập của gia đình là bao nhiêu, chỉ nhớ mỗi tháng chồng kiếm "sương sương" tầm 1 tỷ
Mới đây, trong một cộng động chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, tâm sự của một cô vợ khiến nhiều người bất ngờ kèm theo đôi chút nể phục.
Tình hình tài chính của gia đình 6 người (2 vợ chồng, 4 con) này có thể tóm tắt như sau: Thu nhập cao, chi tiêu tối thiểu 80 triệu/tháng. Tài sản hiện có gồm 1 căn chung cư 135m2, 1 ô tô và 4-5 mảnh đất.
Dù thừa nhận chẳng biết gì về tình hình thu chi của gia đình, nhưng trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người vẫn không thể không dành lời khen cho cô vợ này. Vì rõ ràng so với mức thu nhập, thì mức chi tiêu như hiện tại là ít. Chưa kể, ngoài các chi phí cho con, cô vợ cũng không chi tiêu quá nhiều cho bản thân.
Tựu trung lại, với mức thu nhập lên tới tiền tỷ mỗi tháng, mọi người đều không khuyên cô vợ này nên cắt giảm chi tiêu; mà ngược lại, còn cho rằng cô nên chi tiền cho bản thân nhiều hơn. Vì nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy trong những khoản chi mà cô vợ liệt kê, chỉ có 1 gạch đầu dòng duy nhất là phần chi mà cô vợ dành cho mình: “Quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng - 1 triệu”. Rõ ràng, đây là con số khiêm tốn, không quá nhiều, thậm chí là ít so với nhu cầu chăm sóc ngoại hình, sắc đẹp của một người phụ nữ.
Thấy được gì từ chia sẻ này?
1 - Đừng coi thường việc ghi chép chi tiêu khi thu nhập chưa cao
Không ít người thường xem nhẹ việc ghi chép lại chi tiêu, có thể do lười, có thể do đãng trí - lúc nhớ lúc quên, nên thành ra việc ghi chép không hiệu quả. Nhưng từ chia sẻ của cô vợ trong câu chuyện phía trên, có một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận: Ghi chép chi tiêu chỉ là việc vô thưởng vô phạt nếu thu nhập cao gấp 10 mức chi tiêu trung bình hàng tháng.
Họ kiếm tiền tỷ, và mức chi tối thiểu của họ là 80 triệu. Rõ ràng, có ghi chép chi tiêu hay không cũng không quá quan trọng, vì kể cả họ bội chi 4-5 lần so với mức tối thiểu, thì cũng… chẳng sao, đơn giản vì thu nhập vượt xa mức chi tiêu.
Còn với chúng ta, những người chưa quá dư dả, thu nhập chưa quá cao, tiền tiết kiệm và tài sản tích lũy cũng chưa nhiều, thì ghi chép chi tiêu là điều bắt buộc. Phải ghi lại, mới có cơ sở dữ liệu để nhìn vào, và tìm ra những khoản chi chưa hợp lý. Từ đó, cắt giảm chi tiêu để tiết kiệm được nhiều hơn.
2 - Đừng quá ưu tiên lối sống hưởng thụ
Nhìn lại một lượt các khoản chi của gia đình 6 người phía trên, công tâm mà nói, họ chủ yếu đầu tư cho việc giáo dục và nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe của cả nhà; chứ không có quá nhiều khoản chi cho việc vui chơi, du lịch xa xỉ.
Đây là điều không phải ai cũng làm được. Đương nhiên, hưởng thụ cuộc sống là mong muốn chính đáng, bất kể thu nhập cao hay thấp; nhưng nếu việc hưởng thụ ấy khiến chúng ta hết sạch tiền, thậm chí là âm tiền, có lẽ, cũng nên tiết chế và cân bằng lại đôi chút.
3 - Ưu tiên đầu tư phát triển bản thân
Dù thu nhập cao hay chỉ ở mức “bình bình”, dù đã có gia đình hay vẫn đang độc thân, việc chi tiền để phát triển bản thân vẫn luôn là một khoản chi xứng đáng, không có gì phi lý và cũng không nên cắt giảm.
Không phải tự nhiên mà người ta lại bảo “học không bao giờ là thừa”. Học để có kiến thức, để giảm thiểu rủi ro thua lỗ khi kinh doanh, đầu tư. Học để bản thân không dậm chân tại chỗ, tập yoga hay thêu thùa, đàn hát, may vá,... nghe tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng đó chính là những hoạt động giúp chúng ta cải thiện sức khỏe thể chất, chăm sóc sức khỏe tinh thần.
Học gì cũng được, chỉ cần mình biết thêm một thứ mới, hiểu hơn về những điều mà trước đây bản thân còn mù mờ, dần dần, sau khoảng vài ba năm nhìn lại, sẽ có lúc bạn thấy mình thông tuệ hơn hẳn ngày xưa. Chưa kể, càng có nhiều kỹ năng, hiểu biết càng sâu rộng, càng dễ đa dạng hóa thu nhập. Thế nên, đừng bao giờ xem nhẹ hay bỏ qua việc đầu tư, phát triển bản thân.
Theo Ngọc Linh (Phụ Nữ Mới)
- Thói quen tự ý dùng thuốc khiến nữ sinh rời giảng đường, sống 14 năm chạy thận (14:26)
- Thực hư mối quan hệ giữa Út Vũ và nữ ca sĩ lạ mặt sau khi ly hôn Gon Pink (14:25)
- MacBook Pro màn hình cảm ứng lỗi hẹn, cơn khát chip nhớ khiến Apple thay đổi kế hoạch (14:14)
- "Đàn bà 2 con rồi còn diện làm gì cho phung phí?" - Câu nói vô tâm của chồng và lựa chọn dứt khoát của người vợ sau hai lần sinh nở (14:12)
- Mỹ cạn một nửa kho tên lửa Patriot, THAAD trong chiến dịch ở Iran (14:11)
- Tài xế taxi không bằng lái, chạy quá tốc độ trên cao tốc, chủ xe "gánh" phạt nặng (14:06)
- Tiệm hamburger nổi tiếng phá sản sau chiêu vu khống tống tiền của nhóm admin "Hải Phòng - Hôm nay ăn gì" (33 phút trước)
- Vụ bác sĩ tố Trung Quân idol hành hung vợ: Công khai tin nhắn riêng tư có phạm luật? (34 phút trước)
- Trung Đông căng như dây đàn, tàu chở dầu của một quốc gia Đông Nam Á vẫn bình an qua eo biển Hormuz (35 phút trước)
- Xăng E10 hướng tới giá hợp lý, không gây áp lực chi tiêu cho người dân (36 phút trước)