-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
03/11/2024 16:38Học bá 17 tuổi đỗ cùng lúc 8 trường danh tiếng thế giới vì một lý do không ngờ
Trong thời đại số, nhiều người trẻ bị cuốn theo lối sống "ảo", cho rằng thành công chỉ đến từ danh tiếng trên mạng xã hội. Quan niệm "học vấn không quan trọng bằng kinh nghiệm" ngày càng phổ biến, khiến nhiều bạn trẻ bỏ học giữa chừng để theo đuổi những giấc mơ không thực tế. Và sau 2-3 năm chật vật, cuối cùng phần lớn trong số họ đều ngậm ngùi vì kết quả không như ý.
Gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao trước câu chuyện của một nữ sinh 17 tuổi đến từ trường THCS số 1 Hợp Phì (An Huy, Trung Quốc). Không chỉ là một học sinh ưu tú hàng đầu, cô bạn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đa tài đa năng của mình. Khác với hình ảnh "con nhà người ta" điển hình mà chúng ta thường thấy, cô bạn này sở hữu một phong cách sống độc đáo và đầy cá tính.
Ai bảo học bá thì khô khan? Nữ sinh 17 tuổi này đã chứng minh điều ngược lại. Với thành tích học tập "khủng" khi được nhận vào cùng lúc 8 trường đại học hàng đầu thế giới và một câu nói viral trên mạng xã hội, cô đã lọt vào "hot search".
Được biết cô bạn này tên là Đinh Văn Kỳ, học tại trường THCS số 1 Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng thành tích học tập của Văn Kỳ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ khi luôn nằm trong "top" xuất sắc nhất, cô bạn cũng nắm giữ nhiều chức vụ trong trường. Ngoài ra, cô bạn còn thường xuyên tham gia các cuộc thi Olympic trong nước và quốc tế, đồng thời sở hữu nhiều giải thưởng lớn nhỏ về Toán học.
Bất ngờ hơn là cô bạn đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối ở 5/8 môn thi SAT, kỳ thi tuyển sinh đại học khắt khe nhất của Mỹ. Với kết quả ấn tượng như vậy, không có gì ngạc nhiên khi có đến 8 trường đại học danh tiếng thế giới đã gửi lời mời nhập học đến Văn Kỳ. Trong số 8 trường đó, có những cái tên đình đám như Đại học London, Đại học California Berkeley và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Sau nhiều cân nhắc, Văn Kỳ đã quyết định theo đuổi đam mê khoa học máy tính tại MIT - một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới. Quả thật, việc được nhập học vào MIT là ước mơ của biết bao sĩ tử trên toàn cầu.
Nhiều người dự đoán rằng, với thành tích xuất sắc như vậy, Đinh Văn Kỳ sẽ quyết định ở lại nước ngoài để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cô bạn đã khiến mọi người bất ngờ khi muốn về nước.
Tài năng của học bá 17 tuổi này là điều không thể phủ nhận, nhưng đằng sau đó là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Văn Kỳ tiết lộ, cô có được thành quả như ngày hôm nay là nhờ "sức ép" của bố mẹ đã giúp mình hình thành thói quen tự giác. Cô bạn còn có thể phát triển nhiều sở thích và chuyên môn trong quá trình học tập bận rộn và tích hợp chúng vào việc học của mình.
Bí quyết dẫn đến thành công của học sinh giỏi là gì?
Nhiều bậc phụ huynh mong muốn con em mình đạt được những thành tích xuất sắc. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ đều có những năng khiếu và sở trường riêng. Không phải ai cũng sinh ra để trở thành một học sinh giỏi. Điều quan trọng là chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt và tìm ra những giá trị riêng của mỗi cá nhân.
Việc học tập có thể ví như việc leo núi. Học sinh có năng khiếu giống như những người leo núi chuyên nghiệp, họ có thể dễ dàng chinh phục những đỉnh cao. Trong khi đó, những bạn khác phải cố gắng rất nhiều, thậm chí cần đến sự trợ giúp của "porter" mới có thể leo lên được đỉnh núi. Tuy nhiên, điều quan trọng là không được bỏ cuộc và luôn cố gắng hết mình.
Tài năng là một món quà quý giá, nhưng để nó phát triển thành một bông hoa rực rỡ thì cần có sự chăm sóc và vun trồng. Việc đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là việc nuôi dưỡng sở thích, không chỉ giúp trẻ em tự tin hơn mà còn mở ra những cơ hội mới cho tương lai. Thay vì so sánh với "con nhà người ta", chúng ta nên học hỏi từ họ và tạo điều kiện để con em mình phát triển toàn diện. Câu chuyện của Đinh Văn Kỳ là một minh chứng rõ ràng cho thấy việc cha mẹ đầu tư vào giáo dục con cái là một quyết định đúng đắn.
Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng giải một bài toán mà bạn không hề hiểu gì. Bạn càng cố gắng, bạn càng cảm thấy bế tắc và chán nản. Đó chính là cảm giác của những học sinh không có năng khiếu khi phải đối mặt với những bài tập khó. Áp lực học tập lớn khiến các em cảm thấy mình như một con ốc sên chậm chạp trên đường đua.
Tóm lại, sự phát triển của các thiên tài không phải ngẫu nhiên hay tất yếu. Nếu chúng ta “ép” hạt giống nảy mầm quá nhanh, nó có thể bị héo úa. Thay vào đó, chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi và tạo điều kiện tốt nhất để hạt giống phát triển một cách tự nhiên.
Theo Trang Vũ (Thanh Niên Việt)
- Ông Nguyễn Văn Út được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (34 phút trước)
- TP.HCM: Doanh nghiệp trình báo mất trộm nhà vệ sinh 500 triệu đồng (49 phút trước)
- Sâu róm "tấn công" khu dân cư ở TP HCM, người dân đóng cửa 24/24 (1 giờ trước)
- U22 Việt Nam thua U22 Hàn Quốc, một trụ cột chấn thương trước thềm SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Thái Lan kích hoạt tàu sân bay duy nhất, chuyển sang trạng thái sẵn sàng tác chiến (1 giờ trước)
- Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất (2 giờ trước)
- Khi tình yêu trở thành nỗi đau: Hành trình buông bỏ để tìm bình yên của một người vợ (2 giờ trước)
- Gửi con cho bạn trông, đôi vợ chồng bàng hoàng nhận tin con bị ngã, tổn thương sọ não nghiêm trọng, thương tật 46% (2 giờ trước)
- Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê (2 giờ trước)
- Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng (2 giờ trước)