Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố mức học phí dự kiến cho năm 2026 với xu hướng tăng nhẹ ở tất cả các hệ đào tạo. Đáng chú ý, một chương trình liên kết quốc tế đang dẫn đầu về mức độ đắt đỏ bất chấp việc người học đã được hỗ trợ giảm tới 30% học phí.

Biến động học phí và các phân khúc đào tạo tại FTU

Theo thông tin tuyển sinh mới nhất từ Trường Đại học Ngoại thương (FTU), học phí năm 2026 của trường có sự điều chỉnh tăng khoảng 2–5 triệu đồng mỗi năm tùy theo từng ngành học, dao động trong khoảng từ 28 đến 88 triệu đồng/năm. Mức học phí cụ thể được phân bổ rõ ràng theo từng mô hình và định hướng đào tạo của nhà trường.

Phân khúc có chi phí vừa phải nhất là chương trình tiêu chuẩn với mức học phí từ 28 đến 32 triệu đồng/năm, kế tiếp là chương trình tích hợp với mức 34–39 triệu đồng/năm. Đối với chương trình chất lượng cao cùng các chương trình định hướng nghề nghiệp và phát triển quốc tế khác, sinh viên sẽ chi trả từ 50 đến 54 triệu đồng cho một năm học.

Nhóm ngành mang tính ứng dụng xu hướng mới thuộc chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế (gồm Quản trị khách sạn, Marketing số, Truyền thông Marketing tích hợp, Kinh doanh số toàn cầu) được ấn định mức học phí từ 65 đến 70 triệu đồng/năm. Trong khi đó, các chương trình tiên tiến thuộc nhóm ngành truyền thống thế mạnh như Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng, dao động từ 77 đến 80 triệu đồng/năm (tăng nhẹ so với mức 73–75 triệu đồng của năm học trước).

Đứng đầu về mức học phí tại Đại học Ngoại thương năm nay là chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh. Với mức tăng thêm 3 triệu đồng, chương trình liên kết với Đại học Queensland (Úc) này đã chạm mốc 88 triệu đồng/năm. Dù vậy, phía nhà trường cho biết đây là mức phí đã được hỗ trợ giảm 30% cho người học, bởi giá trị gốc của chương trình này lên tới khoảng 125 triệu đồng/năm.

10-1781060893-hoc-phi-len-toi-88-trieu-dongnam-chuong-trinh-nao-tai-dai-hoc-ngoai-thuong-dang-gay-chu-y

Giải mã giá trị của chương trình học kỷ lục 88 triệu đồng/năm

Sự xuất hiện của chương trình tiên tiến i-Hons hợp tác giữa FTU và Đại học Queensland (UQ) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận do mức chi phí vượt trội. Đây là chương trình đào tạo chuyên sâu kết hợp giữa hai lĩnh vực then chốt là Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh, được thiết kế riêng cho những sinh viên sở hữu năng lực nổi trội với mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu, có tư duy phản biện và khả năng thích ứng nhanh trong thời kỳ chuyển đổi số.

Chất lượng của i-Hons được bảo chứng bởi Đại học Queensland – một định chế giáo dục uy tín tại Úc với lịch sử hơn 110 năm và đứng hạng 40 thế giới theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025. Sinh viên theo học hệ này sẽ được trực tiếp giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên tinh hoa từ cả hai trường, phần lớn là các tiến sĩ từng có kinh nghiệm nghiên cứu tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh và Úc.

Điểm cộng lớn nhất của i-Hons nằm ở lộ trình học tập linh hoạt và cơ hội sở hữu song bằng. Sinh viên có thể chọn học 2 năm đầu tại FTU và chuyển tiếp 2 năm cuối sang Úc để nhận đồng thời hai bằng cử nhân, trong đó có một bằng danh dự (Honours) do UQ cấp. Lộ trình này mang lại lợi thế cạnh tranh rất lớn khi ứng tuyển vào các tập đoàn đa quốc gia hoặc học lên cao học tại nước ngoài. Trong trường hợp không du học, sinh viên vẫn có thể hoàn thành toàn bộ khóa học tại Việt Nam để nhận bằng cử nhân của FTU kèm theo chứng nhận từ phía đối tác UQ. Ngoài ra, chương trình cũng chú trọng thiết lập mạng lưới liên kết với các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, mở ra cơ hội thực tập và trải nghiệm thực tế sớm cho sinh viên.

Mở rộng quy mô đào tạo và 4 phương thức xét tuyển vào FTU

Song song với việc điều chỉnh học phí, năm 2026, Đại học Ngoại thương dự kiến dành hơn 4.500 chỉ tiêu tuyển sinh cho cả ba cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh. Để đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh đổi mới sáng tạo kinh tế, trường sẽ mở thêm 10 ngành mới và nâng cấp 3 ngành hiện có, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ tài chính.

Để gia nhập ngôi trường này, thí sinh có thể lựa chọn một trong bốn cánh cửa xét tuyển linh hoạt:

Phương thức 1 là xét tuyển thẳng theo quy định chung, đồng thời mở rộng cho các thí sinh đạt từ giải ba học sinh giỏi quốc gia trở lên, thí sinh dự thi Olympic quốc tế hoặc đạt giải tại các cuộc thi nghệ thuật quốc tế được công nhận.

Phương thức 2 là xét học bạ THPT dành cho học sinh trường chuyên hoặc thí sinh đạt giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên. Điểm xét tuyển là trung bình 6 học kỳ của tổ hợp môn, cho phép kết hợp quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thí sinh cần đạt tối thiểu 24 điểm thi tốt nghiệp THPT, riêng trường hợp xét kết hợp yêu cầu IELTS đạt từ 6.5 trở lên hoặc tương đương.

Phương thức 3 là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng cho cả hình thức dùng riêng điểm thi hoặc kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo các tiêu chuẩn tương tự phương thức học bạ.

Phương thức 4 là xét tuyển bằng chứng chỉ đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm sàn từ 100/150), Đại học Quốc gia TP.HCM (điểm sàn từ 850/1200) hoặc Đại học Bách khoa Hà Nội (điểm sàn từ 70/100) tổ chức. Trường cũng chấp nhận các chứng chỉ quốc tế chuẩn hóa như SAT, ACT hay A-Level với mức sàn tối thiểu theo quy định.

Một lưu ý quan trọng là ngoại trừ phương thức xét tuyển thẳng, tất cả các thí sinh tham gia ba phương thức xét tuyển còn lại nếu có thành tích học sinh giỏi sẽ được nhận điểm ưu tiên cộng thêm từ 0,5 đến 3 điểm vào tổng điểm xét tuyển.

PN (SHTT)