-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Giới trẻ
06/09/2021 09:20Học sinh và phụ huynh nói gì về 'hình xăm gây tranh cãi' của cô Phó Hiệu trưởng trong bức hình khai giảng lịch sử?
Trong ngày khai giảng hôm nay 5/9, hình ảnh cô Phó Hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (cô Văn Thùy Dương) đứng phát biểu giữa sân trường không một bóng người đã gây xúc động mạnh. Hình ảnh nữ giáo viên nghiêm mình phát biểu, vừa gợi nhắc đến ngày đặc biệt, mà cũng cho thấy sự tâm huyết của nhà trường trong việc tổ chức lễ khai giảng cho các em học sinh.
Song hình ảnh này lại gây tranh cãi khi trên cổ cô Văn Thùy Dương có hình xăm nhỏ. Trước những ý kiến trái chiều, cô Dương đã giải nghĩa về hình xăm của mình: "Hình xăm kết hợp này có ý nghĩa cho riêng tôi: Là sự mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn và mọi thế lực đen tối để mang lại cuộc sống cân bằng cho mình bằng chính sự giác ngộ toàn vẹn. Vượt qua khó khăn mà luôn nhắc nhở mình bớt tham sân si, để cho chính cuộc sống của mình được an nhiên tự tại!".

Bên dưới bài viết trên trang cá nhân đã có rất nhiều phụ huynh lẫn học sinh đã bày tỏ quan điểm về sự việc này.
Hầu hết đều đồng tình rằng, việc có hình xăm trên người không hề thể hiện được ai đó là người tốt hay xấu. Quan trọng là cách sống tử tế với nhau, những gì cô Dương đã truyền dạy được cho học sinh trong suốt những năm tháng đứng trên bục giảng của mình.
Nhiều học sinh và cả phụ huynh đã gửi lời động viên đến cô Phó Hiệu trưởng:
Bạn My Đức bình luận: "Một số ít người không hiểu được ý nghĩa của hình xăm, một số lại chỉ nhìn phiến diện vào chỗ nhỏ xíu không đáng soi. Trong khi cái tổng thể thì mới thực sự có ý nghĩa. Những người có tư tưởng tiến bộ sẽ nhìn hình xăm theo phương diện nghệ thuật, cũng chỉ là một hình thức làm đẹp trên cơ thể mình".
Bạn Hồng Hạnh - cựu học sinh trường Lương Thế Vinh cho hay: "Em vẫn nhớ ngày trước cô cũng từng nói với em: "Chỉ sợ con người trong lòng chứa đầy mực chứ không sợ những người có hình xăm trên người". Thay vì những ý kiến tiêu cực, em lại thấy là một bức hình đẹp, có chiều sâu và thể hiện sâu sắc hiện thực khai giảng vắng bóng thầy cô và học trò trên sân trường năm nay".
Chị Minh Tâm (một cựu phụ huynh trường Lương Thế Vinh) cho biết: "Đã là quyền và sở thích thì mình cứ vui vẻ thôi, mỗi người có cách nghĩ riêng! Đạo đức và phẩm chất của một con người được hình thành từ cả một quá trình rèn luyện. Không phải từ cái hình xăm bé tí mà đánh giá. Cô cứ vững vàng chứng minh phẩm chất tốt của mình là được. Những điều không cần nghe thì không nhất thiết phải nghe đâu ạ".

Theo Vân Trang (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Bị quấy rối ngoài đường, vợ xinh về kể với chồng liền nhận câu trả lời sững sờ (1 giờ trước)
- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (1 giờ trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (1 giờ trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (1 giờ trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (1 giờ trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (1 giờ trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (1 giờ trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (1 giờ trước)




