-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Giới trẻ
07/02/2018 23:39Hỏi giá 'set' đồ của hot girl, cô gái bị mắng bất lịch sự dù đã kèm 'ạ' rõ to cuối câu
Tết chỉ còn cách chúng ta có vài ngày, đây cũng là lúc con gái săn lùng đồ diện Tết trên khắp mọi "mặt trận". Nếu không ngược xuôi phố xá xách túi nhỏ, túi to, cô nàng sẽ chọn ngồi nhà và mua hàng online cho nhanh. Vào Instagram của các hot girl để học hỏi phong cách cũng như tham khảo địa chỉ mua hàng cũng là một lựa chọn của nhiều cô gái.
Chưa bàn đến chuyện quần áo mua về có làm hài lòng bạn hay không, thì đã có một câu chuyện khác khiến dân tình hết sức quan tâm vào lúc này đó là: Cách hỏi mua hàng online thế nào là lịch sự?
Chủ đề này được khơi lên từ một bài viết của M.L. Cô bạn đã gửi tin nhắn vào Instagram cá nhân của Trương Hoàng Mai Anh - 1 mẫu look book khá nổi ở Hà Nội để hỏi về giá tiền của một set đồ mà hot girl này diện.
M.L nhận được đáp trả hết sức bất ngờ từ hot girl. Bài viết cùng ảnh chụp đoạn chat giữa M.L và Mai Anh đang thu hút gần 10k like và rất nhiều bình quận, chia sẻ trên Facebook cá nhân.
Cụ thể, khi M.L gửi tin nhắn hỏi Mai Anh: "Set này bao nhiêu ạ?". Mai Anh đã trả lời: "Đây là trang cá nhân không phải Page của cửa hàng nhé. Và hơn nữa, khi hỏi hay nói chuyện với người khác phải biết phép lịch sự tối thiểu là nói có chủ ngữ nhé! Hỏi set này bao nhiêu? Áo và quần ạ? Hỏi ai đấy".
Khi M.L giải thích mình đã có chữ "ạ" cuối câu thể hiện sự tôn trọng với người đối diện khi nỏi thì hot girl Mai Anh nói tiếp: "Hóa ra ngày xưa đi học cô giáo dạy chỉ cần nói ạ thôi là không bất lịch sự, không dạy nói chuyện với người khác là phải có chủ ngữ".
M.L cảm thấy bị sốc vì "hot girl" liên tục bắt bẻ cách nói chuyện. Cả hai đã có những lời lẽ khá gay gắt với nhau xoay quanh cách xưng hô khi hỏi mua hàng online mà quên mất cả mục đích chính của việc hỏi han này là để sắm Tết.
Sau cuộc trò chuyện căng thẳng với M.L, Mai Anh đã đăng story Intargam tuyên bố sẽ block bất cứ ai vào trang cá nhân của cô hỏi mua hàng online mà nói không có chủ ngữ, nghĩ rằng "ạ" cuối câu là đủ. "Không thích văn minh thì thôi, mình đành vô hình vậy", Mai Anh tuyên bố.

Chia sẻ của M.L thu hút nhiều ý kiến trái chiều, có người bên vực M.L nhưng cũng có người thấu hiểu cho Mai Anh.
"Theo anh nghĩ thì do quan điểm cá nhân và sự đòi hỏi về lịch sự của mỗi người khác nhau thôi. Giờ nếu bạn bán hàng đi đâu cũng nói đủ chủ ngữ thì bạn ý thế là đúng rồi. Trước hồi nhỏ anh cũng từng bị mắng vì chuyện chỉ nói "ạ" , các cụ hồi xưa là phải đủ chủ, vị ngữ. Cho nên theo anh là vào page người ta yêu cầu vậy thì làm vậy thôi, còn không ai sai", Nguyễn Ngọc Long bình luận.
"Ạ là lịch sự lắm rồi đấy, bình thường mình mua hàng online tòa hỏi "bao nhiêu?", "cái này còn không?". Khách hàng không cần biết bạn lớn hơn hay nhỏ hơn họ mà đã "ạ" là tôn trọng bạn lắm rồi đấy", Hải My chỉ trích Mai Anh.
"Mình mua đồ online toàn bảo cho em xin giá ạ, hay toàn còn mẫu này không ạ? Nói chung toàn "ạ", để cho lịch sự ý. Ý như này là mình cũng không lịch sự rồi hả trời??" Lương Nguyễn đọc xong bài viết thấy hoang mang.
Hiện tại câu chuyện này vẫn đang tạo ra rất nhiều tranh cãi. Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Theo Thiên Ái (Soha/Trí Thức Trẻ)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)