Thời khắc quyết định đối với hàng trăm nghìn sĩ tử trên cả nước đã chính thức điểm.

Hôm nay, ngày 14/7, là hạn chót để các thí sinh hoàn thiện và chốt phương án đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 vào các trường đại học, cao đẳng năm 2026. Mọi cổng đăng ký trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chính thức khép lại vào lúc 17h cùng ngày, kết thúc chuỗi ngày cân não lựa chọn tương lai của các bạn trẻ.

Hôm nay (28/7): Hạn cuối đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học
Ảnh minh họa.

Giới hạn 15 nguyện vọng và cải tiến công nghệ vì quyền lợi thí sinh

Mùa tuyển sinh năm nay ghi nhận một bước ngoặt quan trọng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức áp dụng quy định mới: mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Đây là thay đổi lớn so với việc cho phép đăng ký không giới hạn số lượng như các năm học trước. Mặc dù bị giới hạn về số lượng tổng, song tính đến trước thời điểm đóng hệ thống, các sĩ tử vẫn được bảo đảm quyền tự do thay đổi, điều chỉnh và sắp xếp thứ tự các nguyện vọng của mình không giới hạn số lần.

Bên cạnh việc siết chặt số lượng, kỳ tuyển sinh này lại mang đến một điểm cải tiến cực kỳ thông minh nhằm giảm áp lực cho thí sinh: lược bỏ bước đăng ký phương thức xét tuyển. Giờ đây, các sĩ tử không còn phải đau đầu tính toán xem nên nộp điểm theo hình thức nào. Hệ thống công nghệ của Bộ sẽ tự động quét toàn bộ dữ liệu điểm thi của từng thí sinh, sau đó tự lựa chọn phương thức xét tuyển có lợi nhất cho các em trong số các phương thức mà trường đại học đã quy định cho ngành học đó.

Chiến thuật "chia ba" từ chuyên gia và xu hướng chọn ngành dịch chuyển

Trước giờ hệ thống đóng cửa, các chuyên gia tuyển sinh đã đưa ra lời khuyên vàng giúp thí sinh tối ưu hóa cơ hội trúng tuyển. Căn cứ vào phổ điểm thi thực tế của năm nay và điểm chuẩn của các trường trong những năm trước, các sĩ tử được khuyến cáo nên phân bổ 15 nguyện vọng của mình thành ba nhóm rõ rệt. Nhóm thứ nhất là các ngành có điểm chuẩn những năm trước cao hơn một chút so với điểm thực tế của thí sinh để thử sức; nhóm thứ hai là các ngành có điểm chuẩn ngang bằng để bảo đảm an toàn; và nhóm cuối cùng là các ngành có điểm chuẩn thấp hơn hẳn nhằm tạo một "bấm đỡ" chắc chắn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng nhấn mạnh nguyên tắc "chọn ngành trước khi chọn trường". Việc định hình ngành học cần phải dựa trên năng lực, sở trường, sở thích, nhu cầu thực tế của xã hội cũng như điều kiện kinh tế của gia đình. Vì một ngành học hiện nay được rất nhiều cơ sở đào tạo cùng giảng dạy, nên sau khi chọn được ngành, thí sinh mới bắt đầu cân nhắc chọn trường dựa trên các tiêu chí phụ như điểm chuẩn, định hướng và chất lượng đào tạo, mức học phí cũng như vị trí địa lý.

Con số kỷ lục trước giờ G: Khối ngành STEM chiếm thế thượng phong

Báo cáo thống kê mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy sức nóng khủng khiếp của mùa tuyển sinh năm nay. Tính đến 17h45 ngày 13/7 — tức là chưa đầy một ngày trước khi hết hạn — hệ thống đã ghi nhận hơn 797.700 thí sinh hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng. Tổng số lượng nguyện vọng được nhập lên hệ thống đã vượt mốc 6,3 triệu nguyện vọng.

Một chi tiết đáng chú ý phản ánh rõ nét xu hướng chọn nghề của giới trẻ năm 2026 chính là sự bùng nổ của khối ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Trong số gần 800.000 thí sinh đã đăng ký, có tới 420.138 em lựa chọn các ngành học thuộc khối STEM. Sự dịch chuyển này cũng kéo theo số lượng nguyện vọng đổ dồn vào khối ngành này đạt mức trên 2 triệu nguyện vọng, chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tổng số nguyện vọng của cả nước.

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trước khi kim đồng hồ điểm 17h, các thí sinh cần khẩn trương rà soát lại hệ thống để bảo đảm các nguyện vọng của mình đã được ghi nhận chính xác, tránh những tiếc nuối đáng tiếc trong bước ngoặt cuộc đời.

PV (SHTT)