Sau quyết định hủy kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT của toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nhiều phụ huynh và học sinh đặc biệt quan tâm đến quyền lợi xét tuyển đại học của các em.

Theo thông tin Bộ GD&ĐT công bố ngày 5/8, dữ liệu của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã được rút khỏi hệ thống lọc ảo lần thứ nhất sau khi kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của điểm thi này bị hủy.

Tuy nhiên, các nguyện vọng xét tuyển đại học mà thí sinh đã đăng ký trước đó không bị mất. Bộ GD&ĐT cho biết toàn bộ sẽ được giữ nguyên để phục vụ quá trình xét tuyển sau khi có kết quả thi lại.

Trong số 328 thí sinh, Đại học Kinh tế Quốc dân là trường thu hút nhiều hồ sơ nhất với hơn 100 em đăng ký. Gần 100 thí sinh khác lựa chọn Đại học Bách khoa Hà Nội, trong khi một số đăng ký vào các trường thuộc khối công an cùng nhiều cơ sở đào tạo khác.

Tại cuộc họp báo về phương án xử lý đối với điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng cho biết Bộ GD&ĐT đã quyết định hủy kết quả thi của toàn bộ thí sinh tại điểm thi này và tổ chức kỳ thi lại vào hai ngày 14 và 15/8.

06-1785990590-hon-100-thi-sinh-chuyen-tuyen-quang-dang-ky-vao-mot-truong-dai-hoc-top-dau-nguyen-vong-van-duoc-giu-nguyen-sau-khi-huy-diem-thi
Bộ GD&ĐT họp báo thông tin phương án xử lí đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Dương Triều

Lý giải về phương án xử lý, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, cho biết công tác tuyển sinh đại học được tách biệt với quá trình tổ chức thi. Thí sinh có thể tham gia xét tuyển bằng nhiều phương thức khác nhau như điểm thi tốt nghiệp THPT, các kỳ thi riêng hoặc phương thức kết hợp.

Theo ông, trước thời điểm có kết luận chính thức về sai phạm, các thí sinh vẫn được quyền đăng ký xét tuyển như bình thường. Tuy nhiên, sau khi Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tại điểm thi này, các em tạm thời không còn đáp ứng điều kiện tối thiểu để tham gia đợt xét tuyển chung.

Để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, trong thời gian hệ thống lọc ảo toàn quốc diễn ra từ ngày 4 đến 10/8, Bộ GD&ĐT đã áp dụng giải pháp kỹ thuật bằng cách chuyển trạng thái hồ sơ của 328 thí sinh sang diện "chưa đủ điều kiện". Toàn bộ nguyện vọng đăng ký trong thời gian từ ngày 2 đến 14/7 được giữ nguyên và tách riêng để chờ xử lý sau khi có kết quả thi lại.

Đại diện Bộ GD&ĐT nhấn mạnh phương án này không ảnh hưởng đến quá trình xét tuyển của hơn một triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT cũng như hơn 870.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên cả nước.

Khi kỳ thi lại kết thúc, hệ thống sẽ căn cứ vào điểm thi mới hoặc kết quả điều tra của cơ quan công an để tiếp tục xét tuyển theo đúng thứ tự nguyện vọng mà các thí sinh đã đăng ký. Trường hợp phát hiện vi phạm theo kết luận điều tra, quyền xét tuyển sẽ bị hủy theo quy định.

Điều này đồng nghĩa với việc 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sẽ không được đăng ký lại nguyện vọng xét tuyển mà chỉ chờ kết quả của kỳ thi lại để hệ thống xử lý tự động.

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), cho biết tất cả hoạt động xét tuyển, bao gồm cả các trường thuộc lực lượng công an, đều thực hiện trên hệ thống tuyển sinh chung. Những hồ sơ đang ở trạng thái "chưa đủ điều kiện" sẽ chưa được các trường xem xét. Nếu quá trình điều tra xác định có hành vi vi phạm, các trường hợp liên quan sẽ tiếp tục bị xử lý theo đúng quy định.

Vụ việc cũng khiến dư luận nhớ lại kỳ gian lận thi cử năm 2018, khi phần lớn các thí sinh được nâng điểm tại ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Hà Giang (cũ) từng đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc khối công an và quân đội.

Bảo Ngọc (SHTT)