Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tính đến hết ngày 3/5, cả nước đã ghi nhận hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Đây được đánh giá là mức đăng ký cao so với mặt bằng chung của những năm gần đây.
03-1777824092-hon-12-trieu-thi-sinh-dang-ky-thi-tot-nghiep-thpt-2026
Ảnh minh họa

Một trong những điểm đáng chú ý trong kỳ thi năm nay là tỷ lệ thí sinh đăng ký miễn thi Ngoại ngữ ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 0,66%. Thay vào đó, gần 350.000 thí sinh vẫn quyết định thi Ngoại ngữ để tận dụng kết quả xét tuyển vào các trường đại học. Bộ GD&ĐT cho biết xu hướng này đã được dự báo từ trước, cho thấy tính thực tế và chủ động của thí sinh trong việc tối ưu hóa cơ hội vào đại học.  

Năm 2026 đánh dấu một bước tiến mới trong công tác chuyển đổi số khi hệ thống đăng ký dự thi vận hành ổn định, cho phép toàn bộ thí sinh, bao gồm cả thí sinh tự do, thực hiện thủ tục hoàn toàn trực tuyến. Đánh giá về quá trình này, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), khẳng định hầu hết thí sinh không gặp khó khăn trong quá trình đăng ký. Tuy nhiên, các em cần lưu ý rằng thời hạn để rà soát và điều chỉnh thông tin chỉ còn đến 17h ngày 5/5. Bộ GD&ĐT nhấn mạnh thí sinh cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin cá nhân để bảo đảm quyền lợi trước khi hệ thống chính thức đóng lại.  

Về phương thức xét tuyển, Bộ cũng đưa ra lưu ý quan trọng: Dù áp dụng phương thức nào, tổ hợp 3 môn xét tuyển của thí sinh vẫn phải đạt tối thiểu từ 15 điểm trở lên tính theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.  

Trong giai đoạn "nước rút" khi thời gian ôn tập chỉ còn hơn một tháng, Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh nên bám sát kế hoạch của nhà trường và tích cực tham gia các kỳ thi thử để rèn luyện kỹ năng cũng như bù đắp những lỗ hổng kiến thức. Bên cạnh việc tập trung ôn luyện, thí sinh cần giữ gìn sức khỏe, duy trì tâm lý ổn định và nghiên cứu kỹ quy chế thi để tránh những sai sót vi phạm đáng tiếc.  

PV (SHTT)