Giới trẻ

Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ

Phòng KTX của Jenny Huỳnh sau khi được decor lại có phong cách chuẩn slogan của cô nàng "quá là sến"!

Jenny Huỳnh (tên thật Huỳnh Việt Hoàng Vy, SN 2005) đã có 1 kỳ học tại Đại học Stanford (Mỹ) khá vui vẻ. Cô bạn cũng tranh thủ trong thời gian học tập để ra nhiều clip review về ngôi trường nổi tiếng khiến netizen thích thú và thu về hàng triệu lượt xem. Hiện kênh YouTube của Jenny Huỳnh đang có 3,54 triệu người theo dõi, các trang MXH khác cũng có lượng tương tác "khủng".

Mới đây nhất, Jenny Huỳnh vừa đăng tải đoạn clip tự tay decor phòng KTX ở Đại học Stanford. Trước khi được tân trang, căn phòng thuộc dạng dorm và có 3 người ở, thiết kế tối giản với khu vực giường ngủ, bàn học tập và sinh hoạt chung. Theo Jenny thì không gian khá "chán" và đơn điệu nên cô bạn quyết định đầu tư trang trí. Phải mất đến 8 tuần thì Jenny mới decor xong vì phải chờ vận chuyển đồ đạc.

Phần lớn Jenny thay đổi hết nội thất của mình sang màu hồng, mua thêm ghế ngồi và các loại đèn học, giấy dán tường và poster,... Netizen sau khi xem khoảng không gian mà cô bạn kỳ công decor thì phải công nhận "quá là sến", chuẩn câu slogan thương hiệu của Jenny!

Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ
Phòng KTX của Jenny trước khi decor khá đơn giản với tone màu xám theo cô bạn là "chán" và "xấu"
Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ - 1
Jenny cũng chi khá nhiều tiền để decor căn phòng: Mua ghế ngồi mới, mua đèn và các món trang trí

Jenny còn tự thiết kế cho mình một khu vực đặc biệt dùng để khóc mỗi khi buồn và cần suy nghĩ, khi ăn uống hoặc cần sự riêng tư: Đó chính là "hang Jenny" - gầm giường độc đáo, xung quanh được bao bọc bằng các tấm rèm màu hồng. Jenny gọi đây là khu vực cô đơn nhưng cũng là nơi yêu thích nhất, vì sẽ không bị ai làm phiền khi muốn ở một mình.

Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ - 2
Giường ngủ của Jenny không chỉ để ngủ mà còn là nơi "trú ẩn" riêng tư
Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ - 3
Khu vực riêng tư dưới gầm giường sau khi được tân trang
Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ - 4
Giường ngủ được Jenny decor toàn bộ bằng màu hồng

Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ - 5

Jenny Huỳnh dành 8 tuần để decor phòng KTX Đại học Stanford: Thành quả 'quá là sến', chiếc giường có công dụng lạ - 6
Bàn học cũng là nơi Jenny đầu tư công sức nhất: Nội thất mới, 3 chiếc đèn học, micro và rất nhiều kỷ niệm với bạn bè, người thân

Sau khi decor căn phòng KTX này, Jenny cho biết cũng đã dần quen với cuộc sống của sinh viên đại học xa nhà. Dù đôi khi vẫn nhớ nhà và không có cảm giác riêng tư vì phải ở chung cùng 2 bạn học khác, nhưng cô bạn cũng đã cố gắng biến không gian chung này gần gũi và đơn giản, ngập tràn màu sắc yêu thích để thích nghi. Cuộc sống ở Đại học Stanford của Jenny theo đó cũng luôn là chủ đề hot được dân tình yêu thích.

Theo Nguyễn Quỳnh Trang (Phụ Nữ Số)




https://phunuso.baophunuthudo.vn/jenny-huynh-danh-8-tuan-de-decor-phong-ktx-dai-hoc-stanford-thanh-qua-qua-la-sen-chiec-giuong-co-cong-dung-la-193240121103030602.htm