Giới trẻ
01/11/2018 15:49Không chỉ bóc da tay như Hương Tràm, giới trẻ Việt còn nhiều cách ngược đãi bản thân kinh hoàng hơn
Thói quen bóc da tay tưởng chừng như vô hại nhưng thực chất nó vô cùng nghiêm trọng nếu bóc đến mức rỉ máu bởi sẽ dễ dẫn đến lở loét, thậm chí nhiễm trùng. Đáng nói, hành động này là biểu hiện của chứng bệnh gặp phải khi tinh thần bị stress trầm trọng.
Những người bệnh bị stress nặng có thể cắn móng tay đến cụt lủn, rạch tay bằng dao lam, hay bóc da tay đến rỉ máu mà không cảm thấy đau đớn. Bản thân người bệnh biết việc này làm tổn thương cho cơ thể nhưng không cách nào dừng lại.
Dưới đây là những cách hành xác kinh hoàng của giới trẻ khi stress, áp lực tinh thần.
Bóc da tay đến rỉ máu
Mới đây ca sĩ Hương Tràm đã đăng lên trang cá nhân hình ảnh bàn tay bị bóc một mảng da lớn kèm lời chia sẻ: "Làm sao để ngưng việc này hả Tràm?"
Ngày lập tức, hàng loạt bình luận của bạn bè, fan hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng của giọng ca 'Em gái mưa'. Nhiều người cho rằng Hương Tràm đang bị stress nặng trước công việc, cuộc sống và các sức khỏe bởi gần đây nữ ca sĩ vào vào viện rất nhiều lần thậm chí sốt cao khiến dây thanh quản bị phù dẫn đến tắt tiếng. Tuy nhiên, bỏ qua lời khuyên nên nghỉ ngơi, Hương Tràm vẫn tất bật chạy show từ Nam ra Bắc. Cô chấp nhận đánh đổi sức khỏe để giữ đúng lịch trình biểu diễn.
Rạch tay chằng chịt bằng dao lam
Năm 2017, một thiếu nữ 21 tuổi tại Hà Nội cũng khiến dư luận xôn xao khi mặc phải chứng bệnh kỳ quái, tự hành hạ bản thân đến mức kinh dị. Nữ sinh này tên Nguyễn Thị Ly, được đưa vào Viện Sức khỏe Tâm thần với 16 vết cắt bằng dao lam khiến cánh tay cô đầy máu.
Qua tìm hiểu, Ly muốn đi du học nhưng do điều kiện khó khăn, giấc mơ khó lòng thành hiện thực. Từ đây, Ly luôn trăn trở, mệt mỏi, mất ngủ, hay hồi hộp, tức ngực, luôn cảm thấy ngột ngạt khó thở. Để giải quyết những bức bách đó, Ly đã dùng dam lam rạch chằng chịt lên cánh tay. Cô chia sẻ với bác sĩ rằng khi rạch tay không hề cảm thấy đau mà thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Đập đầu vào tường
Nam sinh L.V.T tại Thanh Hóa cũng từng khiến nhiều người hoảng hốt khi thường xuyên đập đầu vào tưởng để giải tỏa căng thẳng do những sang chấn tâm lý khi người thân qua đời và hoàn cảnh khó khăn.
V.T cho biết sau khi người thân qua đời, cậu thường có cảm giác lo lắng dẫn đến đau đầu. Việc này gây ảnh hưởng đến kết quả học tập, cùng với nhiều tác động khoác khiến cậu không kiểm soát được tinh thần và luôn đập đầu vào tường để giảm bớt căng thẳng.
Nhổ trụi tóc
Ngoài những cách ngược đãi bản thân ở trên thì hành động nhổ tóc thường xuyên cũng được cho là một trong những biểu hiện của căn bệnh trầm cảm.
Viện Sức khỏe Tâm thần, Bênh viện Bạch Mai từng ghi nhận trường hợp một bé gái 9 tuổi đã tự nhổ trụi tóc của mình. Theo chia sẻ của gia đình, bé gái có thói quen này trong khoảng 1 năm, sau khi bị bố mẹ tịch thu điện thoại vì nghiện game, bỏ bê học hành. Bé gái không hề cảm thấy đau mà tỏ ra thích thú với việc tự tay nhổ trụi tóc.
TH (SHTT)
Tin cùng chuyên mục







-
CHÍNH THỨC: Arsenal bạo chi mua Noni Madueke bất chấp người hâm mộ phản đối (19/07)
-
Tiếc đứt ruột phim Hàn hay khủng khiếp mà chỉ có 10 tập: Dàn cast đỉnh của đỉnh, may quá sẽ có phần 2 (19/07)
-
Vụ Vạn Thịnh Phát: Hơn 41.000 người đã nhận tiền, còn 1.200 tỷ đồng kẹt ở ngân hàng (19/07)
-
Thương vụ hỏi mua 'báu vật quốc gia' 46 tỷ USD của Nhật Bản chính thức đổ bể, ông chủ Circle K tay trắng ra về (19/07)
-
Đã nhận chế độ theo Nghị định 178, được bầu làm bí thư chi bộ có phải trả lại tiền? (19/07)
-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
Bài đọc nhiều



