-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Giới trẻ
22/01/2025 17:45Kỹ sư 26 tuổi sốc khi phát hiện suy thận độ 4, bác sĩ nói rất có thể là do ăn uống kiểu này
Suy thận mạn ở tuổi 26
Mới đây, Niven Hopkins, sống tại Bolton, Anh, chia sẻ về quá trình phát hiện bệnh suy thận mạn của mình, báo Anh Mirror đưa tin.
Tháng 7 năm ngoái, Niven (khi đó 26 tuổi) về nhà sau giờ làm và thấy bàn chân sưng to gấp bốn lần bình thường.
Niven, người làm nghề kỹ sư điện tử và điều hòa, kể lại: "Tôi không thể đi lại, tôi đặt lịch hẹn bác sĩ nhưng phải vài ngày sau mới có lịch, trong khoảng thời gian đó tôi không thể uống bất kỳ loại thuốc nào hoặc bất cứ thứ gì. Tôi chỉ phải chiến đấu với cái chân sưng”.
"Khi tôi đến gặp bác sĩ, ông ấy nói rằng 'chúng tôi không nghĩ một người như anh lại đến khám, trẻ và khỏe vậy cơ mà. Chúng tôi nghĩ bệnh nhân thường sẽ lớn tuổi hơn một chút hoặc thừa cân'."
Lúc đó, bác sĩ chẩn đoán Niven bị bệnh gút, nhưng ba ngày sau, anh nhận một cuộc gọi điện thoại lúc 5 giờ sáng. Anh được yêu cầu đến Bệnh viện Royal Bolton ngay lập tức vì các xét nghiệm cho thấy thận của anh đang suy yếu.
Nam kỹ sư kể: “Rõ ràng là đó là một cú sốc lớn. Bạn gái tôi đã khóc. Tôi đã ở viện khoảng sáu ngày, truyền dịch và trải qua rất nhiều cuộc kiểm tra”.
Tại bệnh viện, Niven được chẩn đoán mắc suy thận mạn độ 4. Các xét nghiệm cho thấy chức năng thận của anh chỉ còn khoảng 15%.
Niven cho biết anh không chắc nguyên nhân gây ra tình trạng của mình, nhưng các bác sĩ cho rằng có thể anh đã có một chế độ ăn quá nhiều protein.
Nam kỹ sư kể thêm: "Cú sốc do bệnh gút là một chuyện, và sau đó tôi đã sinh thiết thận và họ nói 'Đúng vậy, thận của bạn đang trong tình trạng tệ đến mức chúng tôi không thể lấy mẫu để xét nghiệm'."
Tiếp tục tập luyện cho marathon
Các chuyên gia dinh dưỡng hiện khuyên Niven cắt giảm đồ uống có ga sẫm màu cũng như thịt đỏ và muối. Hiện tại, anh đang chờ đánh giá để được ghép thận với hy vọng không phải chạy thận suốt đời.
Niven đã đăng ký tham gia Giải chạy Marathon London năm 2025 để hỗ trợ tổ chức từ thiện Kidney Care UK (Chăm sóc Thận Vương quốc Anh) trước khi được chẩn đoán mắc bệnh. Niven quyết định gây quỹ cho tổ chức từ thiện này sau khi chứng kiến mẹ anh, Susan, 60 tuổi, trải qua những cuộc chiến với quả thận của chính bà.
Anh cho biết: “Mẹ tôi đã trải qua hai lần ghép thận. Tôi đã chứng kiến mẹ tôi trải qua tất cả và chứng kiến mẹ tôi trải qua điều đó là một trải nghiệm kinh hoàng. Khi nghe tin tôi sẽ phải trải qua những điều này, tôi thực sự rất sốc”.
Niven đã quyên góp được hơn 3.000 bảng Anh (khoảng 93 triệu đồng) cho tổ chức từ thiện Kidney Care UK. Mặc dù vẫn tiếp tục làm việc và tập luyện cho cuộc chạy marathon, Niven vẫn phải đối mặt với các triệu chứng của tình trạng suy thận khiến anh mệt mỏi và đau đớn.
Anh nói: “Tôi rất dễ bị mệt mỏi, giờ tôi làm việc cả ngày, sau đó đến phòng tập và chạy bộ nên điều đó cũng có tác động”.
"Tôi bị đau thận, vì vậy phần lưng dưới thi thoảng rất đau, một cơn đau thực sự âm ỉ, kéo dài, nhưng tôi chỉ cần tiếp tục chịu đựng”.
Triệu chứng của suy thận độ 4
Biểu hiện lâm sàng của suy thận độ 4 khá rõ ràng, cụ thể như sau:
- Phù: Thường phù nhẹ và kín đáo.
- Tiểu ít: Nước tiểu dưới 600 ml/24 giờ.
- Tăng huyết áp: Đây là triệu chứng gặp ở hầu hết người bệnh suy thận độ 4 (chiếm 80%), tăng cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương.
- Thiếu máu: Hoa mắt, chóng mặt, da xanh, niêm mạc nhợt, móng tay khô, tóc khô và dễ gãy rụng.
- Hội chứng tăng ure máu: Tăng huyết áp, nhịp tim nhanh và có tiếng ngựa phi, rối loạn dẫn truyền thần kinh tự động tim, khó thở, thở nhanh, hơi thở có mùi amoniac, chướng bụng, đau bụng, buồn nôn và nôn, có thể có xuất huyết dạ dày và ruột.
Theo Trà My (Nguoiduatin.vn)
- Hãng sữa Singapore gây phẫn nộ ở Việt Nam (17:19)
- "Vua côn tay" mới chính thức ra mắt giá 37 triệu đồng: Phân khúc trên Honda Winner R và Exciter 155 (56 phút trước)
- Hà Nội: Xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy giữa đường Vành đai 3 trên cao (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc kinh hoàng người đàn ông đẩy nạn nhân không quen biết vào đoàn tàu đang chạy (1 giờ trước)
- Tây Ninh: Truy tìm cá sấu dài 1,5m đang lẩn khuất dưới kênh, chính quyền phát báo động khẩn (1 giờ trước)
- Ca sĩ Phương Linh phủ nhận danh xưng "cô giáo Hòa Minzy" sau khi loạt clip dạy hát gây bão mạng (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá băng nhóm "cẩu tặc" chuyên nghiệp, chia 3 ca hành nghề với nhiều "hàng nóng" (1 giờ trước)
- Ông Phạm Nhật Vượng giàu nhất Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Người mẫu Nhikolai Đinh tái xuất sau 2 năm vướng vòng lao lý vì tàng trữ chất cấm (2 giờ trước)
- Iran tuyên bố bắn hạ 3 máy bay Mỹ tham gia giải cứu phi công mất tích (2 giờ trước)