Việc đạt điểm số tuyệt đối 1600/1600 trong kỳ thi chuẩn hóa SAT là một thành tích hiếm hoi trên thế giới, đòi hỏi tư duy logic và khả năng đọc hiểu vượt trội. Thế nhưng, chỉ trong học kỳ I năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Hà Nội) đã xác lập một kỷ lục ấn tượng khi có tới 4 học sinh cùng chinh phục đỉnh cao này.

Tin vui liên tiếp bay về ngôi trường giàu truyền thống thuộc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội khi mới đây, ba học sinh cùng lúc nhận thông báo đạt điểm số 1600/1600. Ba gương mặt xuất sắc này bao gồm: Nguyễn Minh Thư (lớp 12A3), Hà Bảo Trân (lớp 12A6) và Phạm Thế Tuấn (lớp 12A1).

20-1766215333-ky-tich-tai-ngoi-truong-co-toi-4-hoc-sinh-dat-diem-tuyet-doi-sat-chi-trong-mot-hoc-ky.jpg

Trước đó, vào tháng 10, bảng vàng thành tích của nhà trường đã được "mở hàng" bởi em Nguyễn Kiều Anh (lớp 12A1), người đầu tiên trong năm học chạm tay vào điểm số hoàn hảo. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại của học kỳ I, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ đã sở hữu 4 gương mặt đạt điểm tuyệt đối. Đặc biệt, lớp 12A1 gây ấn tượng mạnh mẽ khi đóng góp tới 2 thành viên trong danh sách này là Nguyễn Kiều Anh và Phạm Thế Tuấn.

20-1766215333-ky-tich-tai-ngoi-truong-co-toi-4-hoc-sinh-dat-diem-tuyet-doi-sat-chi-trong-mot-hoc-ky.jpg
Nguyễn Kiều Anh, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Điểm chung đáng nể của cả 4 học sinh là sự toàn diện tuyệt đối, khi các em đều đạt mức điểm tối đa 800/800 ở cả hai phần thi Toán và Đọc hiểu – những kỹ năng cốt lõi của bài thi SAT.

Không chỉ tỏa sáng với điểm số SAT kỷ lục, hồ sơ học tập và hoạt động ngoại khóa của các em cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

20-1766215333-ky-tich-tai-ngoi-truong-co-toi-4-hoc-sinh-dat-diem-tuyet-doi-sat-chi-trong-mot-hoc-ky.jpg
Nguyễn Minh Thư, học sinh lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Em Nguyễn Minh Thư từng khẳng định năng lực vượt trội khi đỗ vào khối Chuyên Anh của 3 ngôi trường danh tiếng: THPT Chuyên Ngoại ngữ, THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội và THPT Chuyên Chu Văn An. Nữ sinh này cũng sở hữu bảng thành tích dày đặc với giải Nhất học sinh giỏi tiếng Anh quận Hoàn Kiếm, giải Ba cấp thành phố và Huy chương Đồng cuộc thi HIPPO năm 2021.

Trong khi đó, nam sinh Phạm Thế Tuấn lại cho thấy sự phát triển cân bằng giữa tư duy khoa học và ngôn ngữ. Tuấn từng giành Huy chương Vàng Toán Vioedu cấp thành phố năm lớp 8 và trúng tuyển cả khối chuyên Anh (của Chuyên Ngoại ngữ và Chuyên Sư phạm) lẫn khối chuyên Toán (trường Chuyên Nguyễn Huệ). Hiện tại, Tuấn sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 với điểm kỹ năng Reading lên tới 8.5.

20-1766215333-ky-tich-tai-ngoi-truong-co-toi-4-hoc-sinh-dat-diem-tuyet-doi-sat-chi-trong-mot-hoc-ky.jpg
Phạm Thế Tuấn, học sinh lớp 12A1 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Về phía Hà Bảo Trân, nữ sinh lớp 12A6 là minh chứng cho hình ảnh học sinh năng động. Bên cạnh thành tích 12 năm liền là học sinh giỏi và IELTS 8.0, Trân còn chơi tốt guitar, rubik, tích cực tham gia các dự án thiện nguyện và giữ vai trò quản lý Câu lạc bộ bóng đá của trường. Gương mặt còn lại, Nguyễn Kiều Anh, cũng không kém cạnh với chứng chỉ IELTS 8.0.

Chia sẻ về hiện tượng "bùng nổ" điểm tuyệt đối năm nay, TS Đỗ Thị Ngọc Chi, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ không giấu được niềm tự hào. Bà cho biết đây là kết quả nổi bật hơn hẳn so với các năm trước. Dù hằng năm trường vẫn có học sinh đạt điểm tuyệt đối, nhưng việc có tới 4 em đạt 1600 SAT khi chưa kết thúc học kỳ I là một dấu ấn đặc biệt.

20-1766215333-ky-tich-tai-ngoi-truong-co-toi-4-hoc-sinh-dat-diem-tuyet-doi-sat-chi-trong-mot-hoc-ky.jpg
Hà Bảo Trân, học sinh lớp 12A6 Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Ảnh: NTCC

Theo bà Ngọc Chi, thành quả này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: một môi trường giáo dục phù hợp, sự đồng hành của phụ huynh, tâm huyết của thầy cô và quan trọng nhất là nỗ lực của chính các em.

"Điều đó cho thấy khi các em học sinh có mục tiêu rõ ràng, nỗ lực không ngừng, có khát vọng hội nhập thì hoàn toàn có thể chạm tới những chuẩn mực học thuật cao của quốc tế", Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Những thành tích này tiếp tục củng cố triết lý giáo dục mà nhà trường đang theo đuổi, đó là đào tạo nên những công dân toàn cầu không chỉ mạnh về ngoại ngữ, vững về văn hóa mà còn giàu bản lĩnh và trách nhiệm xã hội.

QT (SHTT)