Chỉ một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh mừng tuổi ngày Tết, Chu Thanh Huyền bất ngờ trở thành cái tên gây tranh luận trên mạng xã hội.

Trong video được chia sẻ, vợ cầu thủ Quang Hải cầm trên tay một xấp tiền mệnh giá 100.000 đồng và lần lượt lì xì cho các thành viên trong gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn. Cô cho biết đây là thói quen, là “thủ tục” quen thuộc mỗi dịp năm mới của gia đình mình.

Tưởng như chỉ là khoảnh khắc đời thường mang không khí xuân, nhưng đoạn clip nhanh chóng làm dậy sóng dư luận. Một số ý kiến cho rằng với điều kiện kinh tế của Chu Thanh Huyền, lại là vợ của một cầu thủ nổi tiếng, mức lì xì 100.000 đồng là quá ít. Thậm chí có người thẳng thắn đặt vấn đề: “Giàu như vậy phải mừng 500k”.

23-1771831327-li-xi-100k-chu-thanh-huyen-van-bi-che-keo-giau-thi-phai-mung-500k-moi-xung.jpg
23-1771831327-li-xi-100k-chu-thanh-huyen-van-bi-che-keo-giau-thi-phai-mung-500k-moi-xung.jpg
Chu Thanh Huyền gây tranh cãi vì lì xì họ hàng mỗi người 100k

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê trách, phần đông cư dân mạng lại có quan điểm trái ngược. Họ nhấn mạnh rằng lì xì vốn mang ý nghĩa lấy may đầu năm, gửi gắm lời chúc sức khỏe, bình an và thuận lợi, chứ không phải cuộc so đo về giá trị tiền bạc. Theo nhiều người, việc chú trọng vào con số trong phong bao vô tình khiến nét đẹp truyền thống bị lệch khỏi ý nghĩa ban đầu.

Không ít bình luận còn phân tích rằng gia đình Chu Thanh Huyền khá đông người. Nếu mừng tuổi khoảng 20 thành viên, mỗi người 100.000 đồng thì tổng số tiền cũng không hề nhỏ. Vì vậy, mức lì xì này được cho là hợp lý và quan trọng nhất vẫn là sự chân thành.

Dẫu vậy, một số ý kiến khác cho rằng việc thường xuyên chia sẻ mọi khoảnh khắc đời sống lên mạng xã hội cũng khiến Chu Thanh Huyền dễ vướng vào tranh cãi. Dù được nhận xét là thẳng thắn, vui vẻ, song theo nhiều người, cô nên cân nhắc kỹ lưỡng hơn khi đăng tải nội dung cá nhân, bởi mạng xã hội luôn tồn tại cả người ủng hộ lẫn chỉ trích.

Thực tế, đây không phải lần đầu Chu Thanh Huyền gây bàn tán vì phát ngôn hay quan điểm riêng. Trước đó, vào dịp cận Tết, cô từng chia sẻ rằng sau khi kết hôn thì “đương nhiên là phải theo chồng”, và năm nay sẽ ăn Tết ở nhà chồng. Phát biểu này ngay lập tức tạo nên hai luồng dư luận trái chiều.

Một bộ phận cho rằng quan điểm ấy có thể khiến gia đình bên ngoại chạnh lòng, bởi Tết là dịp đoàn viên và cha mẹ nào cũng mong con cái trở về. Nhiều người không đồng tình với suy nghĩ phụ nữ lấy chồng thì mặc định phải ăn Tết bên nội.

Ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự cảm thông. Họ cho rằng trong bối cảnh chồng vắng nhà, việc cô ở lại phụ giúp bố mẹ chồng là điều hợp tình, hợp lý. Việc thăm hỏi bên ngoại hoàn toàn có thể thu xếp vào thời điểm khác để giữ trọn nghĩa hai bên.

23-1771831327-li-xi-100k-chu-thanh-huyen-van-bi-che-keo-giau-thi-phai-mung-500k-moi-xung.jpg

Giữa những lời khen chê, Chu Thanh Huyền vẫn giữ thái độ im lặng, không phản hồi các bình luận trái chiều. Cô tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ Tết và tập trung cho cuộc sống gia đình.

PN (SHTT)