Kết quả phúc khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đã được các địa phương công bố. Tại Lào Cai, trong tổng số 350 bài thi được xem xét lại, có một trường hợp gây “sốc” khi điểm môn Sinh học tăng vọt từ 1,1 lên 8,75.

Đại diện Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, sáng 13/8 cho biết em này là học sinh trường THPT chuyên của tỉnh, có nguyện vọng thi ngành Y, nhưng điểm môn Sinh chỉ đạt 1,1 nên đã làm đơn phúc khảo.

Khi xem xét bài thi của thí sinh theo quy trình, hội đồng cho rằng thí sinh có thể ghi và tô sai mã đề. Kiểm tra cả ca thi, vị trí ngồi và khâu phát đề ở buổi thi môn Sinh, Sở xác định thí sinh làm bài mã đề 0430 nhưng tô nhầm thành 0403.

13-1755056195-mot-thi-sinh-tu-11-diem-tang-vot-len-875-diem-sau-phuc-khao-bai-thi-tot-nghiep-thpt.webp
Thí sinh Hà Nội trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Sở đã xin ý kiến Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và được đồng ý việc đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Do đó, mã đề trên phiếu trả lời của em này được sửa lại, quét lại trên phần mềm chấm thi. Kết quả cuối cùng của em là 8,75 điểm, tăng 7,65.

Ngoài trường hợp này, chỉ có thêm một bài thi Ngữ văn điều chỉnh từ 6,75 lên 7 điểm theo đúng quy chế. 348 bài thi còn lại giữ nguyên kết quả.

Sau phúc khảo, các thí sinh đủ điều kiện — không bị kỷ luật hủy kết quả, đạt trên 1 điểm mỗi môn và có điểm xét tốt nghiệp từ 5 trở lên — sẽ được công nhận tốt nghiệp.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,16 triệu thí sinh, trong đó học sinh lớp 12 chiếm hơn 1,12 triệu. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt khoảng 99,2%, chỉ hơn 8.800 em trượt.

Đối với thí sinh xét tuyển đại học, từ 16/8 đến 20/8, Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành “lọc ảo” nguyện vọng. Đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ nhập điểm trúng tuyển và công bố kết quả đợt 1.

Trước 17h30 ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến. Sau đó, từ 1/9 đến hết tháng 12/2025, các trường sẽ tiếp tục xét tuyển bổ sung.

Minh Ngọc (SHTT)