-
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền -
Hà Nội: Ô tô Audi bốc cháy ngùn ngụt trước hầm chui Thanh Xuân, giao thông phong tỏa khẩn cấp -
Danh tính người đàn ông đòi tự thiêu, hất xăng vào người đại úy công an rồi châm lửa, hé lộ nguồn cơn -
Hiện trường kinh hoàng vụ tai nạn giữa 5 ô tô trên cao tốc Bắc Nam khiến 1 người tử vong tại chỗ -
Quản lý spa khách sạn nổi tiếng Đà Nẵng đầu thú: Tiết lộ "menu" mại dâm sốc tại khách sạn hạng sang -
Thực hư clip người phụ nữ cầm loa hô hào "Công an ngủ hết rồi, tí đi đua xe nhé"
Giới trẻ
27/02/2025 23:03Một thứ trong nhà vệ sinh có thể chứa hoá chất vĩnh viễn, gây ung thư và vô sinh
Một nghiên cứu mới từ Đại học Florida cho thấy giấy vệ sinh có chứa một loại "hóa chất vĩnh viễn" có thể gây vô sinh ở nam giới, thai nhi nhẹ cân khi sinh và có liên quan đến một số bệnh ung thư.
Theo báo cáo từ Associated Press, New York Post và Daily Mail, nghiên cứu được công bố trên tạp chí Environmental Science & Technology Letters chỉ ra rằng "các chất perfluoroalkyl và các chất polyfluoroalkyl" (PFAS) là một loại "hóa chất vĩnh viễn" đã được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, đồ dùng nhà bếp chống dính và quần áo chống thấm nước kể từ khi được phát minh vào những năm 1940.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng giấy vệ sinh cũng chứa một lượng lớn PFAS. Nguyên nhân là một số nhà máy thêm PFAS trong quá trình sản xuất giấy để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi gỗ thành bột gỗ. Chất phụ gia này sau đó vẫn còn trong các sản phẩm giấy và sau đó đi vào môi trường đất và nước thông qua hệ thống xử lý nước thải của mọi hộ gia đình.
Nghiên cứu đã xem xét các mẫu giấy vệ sinh được thu thập từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Các nhà nghiên cứu đã thu thập các cuộn giấy vệ sinh được bán ở Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, Châu Phi và Tây Âu, cũng như các mẫu nước thải từ các nhà máy xử lý nước thải ở Hoa Kỳ và phát hiện ra rằng ngay cả giấy vệ sinh tái chế cũng không an toàn vì các sợi dùng để làm giấy vẫn có thể chứa PFAS.
1. Mối đe doạ sức khoẻ từ PFAS là gì?
PFAS có liên quan đến nhiều vấn đề sức khoẻ. Nghiên cứu hiện tại cho thấy việc tiếp xúc với PFAS có thể gây ra:
- Bệnh tuyến giáp và rối loạn chức năng
- Cholesterol cao
- Ung thư vú
- Giảm phản ứng với vắc-xin
- Tổn thương gan
- Ung thư thận
- Huyết áp cao do mang thai
- Giảm sự phát triển của trẻ sơ sinh và thai nhi
- Viêm loét đại tràng
- Ung thư tinh hoàn
- Vô sinh
Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý ở Châu Âu và Hoa Kỳ đã bắt đầu đặt ra giới hạn theo luật định đối với PFAS trong nước uống và trong các sản phẩm tiêu dùng. Hơn nữa, các nghiên cứu dịch tễ học và độc chất học mới nổi cho thấy không có mức độ phơi nhiễm an toàn nào đối với PFAS đối với con người, điều này cho thấy ngay cả một lượng ô nhiễm rất nhỏ cũng có thể gây ra các vấn đề đáng kể.
2. Làm thế nào để giảm thiểu tiếp xúc với PFAS?
Hầu như mọi người đều đã tiếp xúc với PFAS từ môi trường hoặc sử dụng các sản phẩm có PFAS. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khoẻ nếu ăn hoặc uống từ những thứ có chứa hoá chất vĩnh viễn này, chẳng hạn nguồn nước ô nhiễm (xử lý rác thải không đúng cách), ăn thực phẩm được trồng hoặc chăn nuôi gần những nơi sử dụng hoặc sản xuất PFAS, ăn thực phẩm đóng gói bằng vật liệu có chứa PFAS, vô tình nuốt phải cặn hoặc bụi từ các sản phẩm tiêu dùng có chứa PFAS như thảm chống bẩn và quần áo chống thấm nước,...
Để giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với hoá chất này, mọi người nên:
- Uống
+ Nên sử dụng nước được lọc sạch và hạn chế uống nước từ chai nhựa, đặc biệt các loại nhựa không đảm bảo chất lượng.
- Ăn
+ Hạn chế tối thiểu sử dụng các thực phẩm được đóng gói trong bao bì sản phẩm,
+ Giảm việc sử dụng chảo chống dính (đặc biệt là loại chảo bị trầy xước), thay vào đó bạn nên dùng chảo gang hoặc thép không gỉ.
- Trong nhà
+ Khi chọn đồ nội thất và thảm thì không nên chọn loại chống thẩm vì hầu hết các loại này đều có chứa PFAS.
+ Không sử dụng các sản phẩm có chữ "fluoro" và "perfluoro" trên nhãn.
+ Thường xuyên hút bụi để loại bỏ bụi. PFAS có thể thải ra từ các vật dụng và có trong bụi gia dụng.
+ Thay thế hoặc loại bỏ các sản phẩm đã cũ bằng các sản phẩm mới không chứa PFAS.
Nguồn: Aboluowang, Ảnh: Sina, Tony Mazzocchi
Theo Vân Anh (Thanh Niên Việt)
- Nghệ sĩ Việt liên tục bị "gọi tên" trong tin đồn bắt giam: Huỳnh Lập và Phương Mỹ Chi đồng loạt lên tiếng (17/01/26 23:38)
- Mâu thuẫn khi uống cà phê, đối tượng dùng dao rựa rượt chém người giữa trung tâm TP. Huế (17/01/26 22:37)
- Old Trafford mở hội: Man Utd quật ngã Man City trong ngày ra mắt của Michael Carrick (17/01/26 21:49)
- U23 châu Á 2026: Trung Quốc đả bại Uzbekistan trong loạt luân lưu, hẹn quyết đấu Việt Nam tại bán kết (17/01/26 21:36)
- "Ông trùm" sòng bạc Hoàng Kế Mậu bị bắt: Cú đấm thép vào mạng lưới lừa đảo tại Campuchia (17/01/26 21:20)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 8 triệu có camera xịn như Galaxy S25 Ultra (17/01/26 20:36)
- Mitsubishi Outlander PHEV 2026: Tầm hoạt động 690 km, mạnh 248 mã lực, giá từ hơn 950 triệu đồng (17/01/26 20:34)
- Iran cân nhắc kịch bản “đóng băng vĩnh viễn” Internet toàn cầu (17/01/26 20:10)
- Khởi tố đối tượng sát hại hai phụ nữ tại Hưng Yên với các tội danh đặc biệt nghiêm trọng (17/01/26 20:04)
- Bầu Đức thưởng nóng U23 Việt Nam 1 tỉ đồng, hứa thêm 2 tỉ nếu vượt qua bán kết (17/01/26 19:43)