-
Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm -
Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” -
Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý -
Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? -
Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày -
Hà Nội xem xét miễn nhiệm chức vụ ủy viên UBND với 11 người đứng đầu sở, ngành -
Xuất hiện điểm chuẩn tuyệt đối 30/30 -
Chuyên gia Indonesia chỉ ra điểm đáng sợ nhất của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 -
Nữ ca sĩ Việt từng gây chú ý với bộ trang sức kim cương trị giá 50 tỷ đồng -
Vụ phụ huynh tố cô giáo “tống” học sinh khỏi lớp cờ vua: Phường vào cuộc
Giới trẻ
29/06/2024 18:05Nam sinh 22 tuổi sốc vì mắc ung thư giai đoạn 4, BS thở dài: 'Đã sớm có 3 dấu hiệu cảnh báo'
Mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 ở tuổi 22
Một nam sinh viên đại học (22 tuổi ở Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc) đột nhiên bị ngất xỉu khi đang chạy bộ trên sân trường. Chàng trai ngay lập tức được bạn bè đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nghĩa Đại, Đài Loan, Trung Quốc.
Báo cáo xét nghiệm máu cho thấy nam sinh có nồng độ huyết sắc tố bằng một nửa so với người bình thường, bệnh nhân bị thiếu máu nghiêm trọng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính vùng bụng cho thấy đại tràng của bệnh nhân có một khối u.
Bác sĩ Trần Trí Nhất lập tức chỉ định phẫu thuật thăm dò ổ bụng và sinh thiết khối u cho bệnh nhân nhằm đưa ra chẩn đoán chính xác nhất.
Bác sĩ nói: “Chúng tôi phát hiện một khối u có đường kính khoảng 7cm trong đại tràng của bệnh nhân. Các tế bào ung thư đã lan đến các hạch bạch huyết, gan và các bộ phận khác của cơ thể. Kết quả sinh thiết cho thấy đây là khối u ác tính. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4”.
Khi khai thác thêm về tiền sử bệnh, bác sĩ Trần Trí Nhất, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp và Phẫu thuật Đại trực tràng tại bệnh viện thở dài: “Cơ thể bệnh nhân đã xuất hiện 3 dấu hiệu cảnh báo từ nửa năm trước”.
Cụ thể, bệnh nhân chia sẻ anh bị thay đổi tần suất đi đại tiện. Theo nam sinh, trước đây ngày nào anh cũng đi đại tiện, nhưng bắt đầu từ 6 tháng trước, khoảng 3-4 ngày anh mới đi đại tiện một lần. Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng bị đi ngoài phân dẹt hình lá lúa và bị sụt cân không rõ nguyên nhân (sụt 15kg).
Mặc dù cơ thể xuất hiện các triệu chứng bất thường trong thời gian dài nhưng nam sinh không mấy bận tâm và không đi kiểm tra. Điều này khiến bệnh nhân bỏ lỡ “thời gian vàng” để điều trị ung thư đại tràng.
Khi nghe bác sĩ giải thích, nam sinh đã vô cùng sốc và hối hận vì không đi khám sớm.
Bệnh nhân sau đó đã nhập viện để điều trị ung thư bằng phương pháp hóa trị và liệu pháp nhắm trúng đích.
Yếu tố nguy cơ gây ung thư đại tràng
Theo chuyên gia, có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Cụ thể bao gồm:
- Tuổi tác: Những người từ 50 tuổi trở lên có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn
- Tiền sử gia đình: Những người có cha mẹ, anh chị em ruột, mắc ung thư đại tràng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.
- Hút thuốc lá và uống rượu: Hút thuốc và uống rượu làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại tràng.
- Chế độ ăn kém lành mạnh: Những người thường xuyên có thói quen ăn các thực phẩm nhiều dầu mỡ, thịt đỏ hoặc thịt chế biến sẵn, ăn ít chất xơ có nguy cơ cao mắc ung thư đại tràng.
- Thừa cân hoặc béo phì: Tình trạng thừa cân hoặc béo phì có liên quan đến tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, bao gồm cả ung thư đại tràng.
- Mắc một số hội chứng hoặc bệnh lý liên quan đến đường ruột: Người mắc viêm đại tràng mạn tính, bệnh Crohn, đa polyp, hội chứng Lynch,... có nguy cơ mắc ung thư đại tràng cao hơn.
Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng
Bác sĩ Trần Trí Nhất cho biết, mỗi năm Trung Quốc ghi nhận hơn 16.000 ca mắc ung thư đại tràng mới. Nếu bệnh nhân phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm, tỷ lệ điều trị khỏi bệnh sẽ rất cao. Tuy nhiên, nếu bệnh nhân phát hiện muộn, ở giai đoạn 4, khối u đã di căn thì việc điều trị sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Để phát hiện và điều trị bệnh kịp thời ung thư đại trực tràng, mọi người cần căn cứ vào các dấu hiệu cảnh báo.
Theo bác sĩ Trần Trí Nhất, mọi người cần đặc biệt chú ý khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau:
- Tiêu chảy, táo bón, thay đổi tần suất đi đại tiện;
- Đi ngoài ra máu, phân đen, phân dẹt, phân có dịch nhầy;
- Đau bụng, đầy hơi;
- Giảm cân mà không rõ nguyên nhân;
- Thường xuyên mệt mỏi;
- Thiếu máu.
Bác sĩ Trần Trí Nhất lưu ý, khi có 1 trong các dấu hiệu kể trên, dấu hiệu diễn ra trong thời gian, không rõ nguyên nhân, mọi người nên đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.
Theo Mộc Miên (Nguoiduatin.vn)
- Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 cao nhất 29,54 điểm (15:47)
- Con trai mất 5 năm, con dâu muốn tái hôn, mẹ chồng nghẹn lòng: “Tôi không giữ, nhưng vẫn thấy đau” (15:25)
- Cơn sốt "Spider-Man: Brand New Day": Chuẩn bị xô đổ kỷ lục phòng vé lịch sử sau 10 ngày (15:04)
- Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ ra sao? Có một nhóm người cần đặc biệt lưu ý (1 giờ trước)
- Lạng lách trên đường trơn, người đi xe máy phanh gấp rồi ngã vào gầm xe tải (1 giờ trước)
- Điểm mặt 3 mẫu Xiaomi dưới 4 triệu đồng top đầu hiệu năng, pin khỏe cho học sinh, sinh viên, xài yên tâm nhiều năm (1 giờ trước)
- Cảnh sát vây ráp, bắt gọn nghi phạm vụ án giết người khi đang tháo chạy trên Quốc lộ 1 (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến sắp xếp lại 5 sở, không còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Du lịch? (1 giờ trước)
- FIFA lên án âm mưu "chống lại" chủ tịch Infantino (1 giờ trước)
- Việt Nam để quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong 2 ngày (1 giờ trước)