-
Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? -
Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? -
Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 -
Xe tải chở heo nổ lốp, lật đè ôtô 7 chỗ khiến một người phụ nữ tử vong -
Những thói quen khi đi bơi tiềm ẩn rủi ro sức khỏe bạn cần bỏ ngay -
HLV Thái Lan tiếc nuối: “Chúng tôi chơi hay hơn Việt Nam ở cả hai lượt trận” -
HLV Kim Sang-sik xúc động: Tuyển Việt Nam đã viết nên trang sử mới -
Việt Nam hòa nghẹt thở trước Thái Lan, làm nên cột mốc lịch sử tại ASEAN Cup 2026 -
Tử vi thứ 5 ngày 27/8/2026 của 12 con giáp: Rằm tháng 7 Ngọ vượng lộc, Mão chịu áp lực -
Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup sau trận chung kết nghẹt thở với Thái Lan
Giới trẻ
08/10/2024 21:09Nam sinh kể lại cú bấm chuông quyết định, thắng nghẹt thở để mang cầu truyền hình chung kết Olympia về Hà Nội
Sau chiến thắng thuyết phục ở cuộc thi quý 4, Nguyễn Nguyên Phú đã ghi tên mình vào trận Chung kết năm thứ 24 Đường lên đỉnh Olympia. Nam sinh cũng mang vinh quang về cho mái trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội, khi đây là lần thứ 2 trường có cầu truyền hình Olympia.
Cũng giống như các bạn thí sinh khác, Nguyên Phú đang tập trung ôn luyện trong giai đoạn “nước rút” để bước vào trận chung kết với đầy đủ kiến thức, bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần chiến đấu hết mình. So với 3 thí sinh nhất quý 1, quý 2 và quý 3, Nguyên Phú có thời gian chuẩn bị cho trận chung kết ngắn hơn. Thế nhưng với Nguyên Phú, đó lại chính là ưu điểm để cậu ôn luyện đúng và đủ mà không bị “loãng” kiến thức.
Nhanh trí thôi chưa đủ, cần phải nhanh tay
Theo chia sẻ của Nguyên Phú, cậu bắt đầu đặt mục tiêu tham dự Olympia khá muộn, chỉ khoảng hơn 1 năm trước. Để chuẩn bị hành trang kiến thức cho mình, Nguyên Phú đã chủ động tìm cách tham gia các cộng đồng, thường xuyên chơi những trận đấu Olympia mô phỏng để tập luyện, làm quen với không khí cũng như áp lực thi đấu.
Nguyên Phú cũng cố gắng đọc nhiều sách giáo khoa nhất có thể với cả 3 bộ sách của chương trình phổ thông mới. Ngoài ra, cậu cũng cố gắng đọc thêm nhiều bài báo khoa học và chăm chỉ xem thời sự để có kiến thức tổng quát. Nguyên Phú kết hợp song song giữa việc học trên lớp và học tại nhà để đảm bảo kiến thức không bị lãng quên.
Cứ như vậy, nền tảng kiến thức sâu rộng và chắc chắn đã giúp Nguyên Phú nhất tuần, nhất tháng và nhất quý. Ở thời điểm hiện tại, khi đang gấp rút ôn luyện cho trận chung kết, Nguyên Phú vẫn áp dụng đúng phương pháp học tập cá nhân, chỉ có điều, thời gian biểu sẽ dày hơn chút ít.
“Việc đọc nhiều sách và chăm xem thời sự cùng các chương trình khoa học giúp em có nhiều kiến thức mới, tổng quát, rộng hơn trong sách vở. Cuộc thi Olympia có nhiều câu hỏi về kiến thức xã hội cũng như ở mọi lĩnh vực khác nhau, nên đây là cách giúp em mở mang tầm nhìn. Nhưng em nghĩ việc em đạt điểm cao có lẽ một phần là do em bấm chuông nhanh hơn các bạn”, Nguyên Phú chia sẻ.
Có lẽ đúng là như vậy, Nguyên Phú được coi là “bảo chứng” ngôi vị dẫn đầu tại các phần thi cần bấm chuông nhanh để giành quyền trả lời như phần Khởi động chung, Tăng tốc hay câu hỏi trong phần thi Về đích của thí sinh khác.
Nói về điều này, Nguyên Phú cho biết, bản thân thường xuyên tự rèn luyện các kỹ năng như phản xạ, thao tác bấm chuột với tốc độ chỉ trong tích tắc. Với Nguyên Phú, nhanh trí thôi chưa đủ mà còn cần phải nhanh tay bởi có những khoảnh khắc, chỉ một tích tắc trong bấm chuột giành quyền trả lời đã có thể “soán ngôi đổi chủ”.
Quyết tâm chơi hết mình để không phải hối tiếc
Nhớ lại trận thi quý 4 ở khoảnh khắc bấm chuông trả lời câu hỏi cuối cùng trong phần thi Về đích của Quốc Khánh, đến giờ Nguyên Phú vẫn còn khá hồi hộp. Dù lúc đó, Nguyên Phú đang tạm dẫn đầu nhưng chỉ hơn các bạn 10 điểm, nếu để quyền trả lời rơi vào tay Sơn Duy hoặc Quỳnh Hương với đáp án đúng, Nguyên Phú sẽ thua cuộc. Nhưng nếu bấm chuông trước mà trả lời sai, cậu sẽ bị trừ 15 điểm và cũng thua cuộc. Tình thế “tiến thoái lưỡng nan” buộc Nguyên Phú phải bấm chuông trước và phải trả lời đúng.
“Nếu em sợ sai mà không dám bấm chuông thì cơ hội sẽ nhường cho bạn khác. Nhỡ đâu bạn khác trả lời đúng thì phải làm sao? Em không thể để kết quả của mình phụ thuộc vào cái bấm chuông của bạn khác được, nên em đã bấm. May mắn và tuyệt vời làm sao, đó là cú bấm chuông đúng đắn của em”, Nguyên Phú chia sẻ thêm.
Và đến với trận chung kết sắp tới, Nguyên Phú cũng mang theo tinh thần “chơi hết mình” như vậy. Nam sinh nhìn nhận tốc độ là thế mạnh của mình, song cũng không quên nhắc nhở bản thân cần thi đấu chắc chắn hơn, quyết tâm đạt điểm số tốt nhất để dù kết quả thế nào cũng không có gì phải hối tiếc.
Hiện tại, Nguyên Phú đang nỗ lực cố gắng cải thiện kiến thức mỗi ngày bằng cách bổ sung các kiến thức nâng cao, đặc biệt ở nhóm lĩnh vực mình yếu hơn để có nền tảng kiến thức sâu rộng, chắc chắn, đa lĩnh vực mới có thể chinh phục đỉnh Olympia.
Theo Thảo Anh (Tri thức & Cuộc sống)
- Hoa hậu Bảo Ngọc đưa tiếng đàn đá Tây Nguyên vào top 23 phần thi Tài năng tại Miss World 2026 (08:35)
- Nguyên nhân thảm họa sạt lở đá ở biên giới Nepal - Trung Quốc khiến hơn 150 người tử vong (08:28)
- Bộ Công an lý giải đề xuất xử lý hình sự hành vi chuẩn bị phạm tội (08:27)
- NXB Giáo dục Việt Nam nói gì về cảnh phụ huynh xếp hàng mua sách giáo khoa ở TPHCM? (08:21)
- 4 lý do tình trạng dị ứng theo mùa nặng hơn vào ban đêm, cách hạn chế (08:19)
- Chức vô địch ASEAN Cup không thể che lấp những điểm yếu của tuyển Việt Nam (08:12)
- Johnny Trí Nguyễn trải lòng về mối quan hệ với mỹ nhân kém 24 tuổi (08:10)
- Chồng muốn chở vợ cũ 6 tiếng đi thăm con, vợ phản đối liền bị trách ghen tuông: Ranh giới nào cho hôn nhân? (08:03)
- Nên đóng hay mở cửa phòng ngủ khi đi ngủ? (57 phút trước)
- Đội tuyển Việt Nam nhận gần 30 tỷ đồng tiền thưởng sau khi vô địch ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)