-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Giới trẻ
21/07/2021 04:51Ngành học của Hoa khôi Báo chí Phương Anh có gì mà dân tình phán: 'Không phải dạng vừa'
Vũ Phương Anh sinh năm 1996 ở Hải Dương. Năm 2016, cô từng vượt qua nhiều nữ sinh nổi bật tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để giành danh hiệu Hoa hậu Báo Chí - Press Beauty. Đây là cuộc thi thường niên do trường Báo tổ chức. Ngoài danh hiệu cao nhất, người đẹp Hải Dương còn nhận giải hoa khôi thân thiện.
Được biết, Vũ Phương Anh là sinh viên K34, ngành Quan hệ công chúng. Ngay khi biết thông tin này, nhiều người đã dành lời ngợi khen cho năng lực học tập của nàng Hoa khôi. Vậy ngành học này có gì hot?

Một trong những ngành học có điểm đầu vào cao nhất trường Báo, sinh viên cực năng động
Điểm chuẩn đầu vào ngành Quan hệ công chúng cao top đầu trường báo. Năm 2014, khi Phương Anh thi thì điểm chuẩn ngành là 23 điểm với khối C và 22 điểm với khối D1. Như vậy, thí sinh phải đạt từ 7 điểm/môn trở lên mới chắc suất thi đỗ. Như vậy, thành tích học tập của nàng Hoa khôi cũng "không phải dạng vừa đâu".
Được biết Quan hệ công chúng cũng là một trong những khoa năng động nhất trường báo. Khi theo ngành này, sinh viên được trang bị các kiến thức chung, kiến thức đặc thù của ngành. Đồng thời được giảng dạy các kỹ năng như: xây dựng quan hệ giữa những cá nhân và tổ chức với các nhóm công chúng, mở rộng, duy trì và phát triển quan hệ với giới truyền thông; lập ra các kế hoạch truyền thông; xử lý thông tin trong khủng hoảng.
Ngoài ra sinh viên còn học cách tổ chức các hoạt động truyền thông như triển lãm, gây quỹ, tài trợ, họp báo; viết và biên tập và xuất bản các thông cáo báo chí và các sản phẩm truyền thông khác dưới hình thức in ấn, phát thanh, truyền hình và qua mạng điện tử,...
Giống như nhiều ngành học khác thuộc Khối Nghiệp vụ của trường Báo, ngành Quan hệ công chúng cũng yêu cầu đầu ra của sinh viên là trình độ ngoại ngữ B2 khung châu Âu (tương đương 500 điểm TOEIC hoặc 510 điểm TOEFL hoặc 5.0 điểm IELTS); Tin học ứng dụng trình độ B,...
Được biết sinh viên tốt nghiệp ngành Quan hệ công chúng có triển vọng nghề nghiệp rất đa dạng. Sinh viên có thể làm việc tại các công ty truyền thông chuyên nghiệp trong và ngoài nước; làm truyền thông, PR, Marketing cho tất cả các tổ chức của Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ. Ngoài ra sinh viên có thể tha gia công tác giảng dạy và tham gia vào hoạt động tư tưởng của Đảng và các nhiệm vụ chính trị - xã hội của Đảng và Nhà nước.
Theo Thanh Hương (Nhịp Sống Việt)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




