-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Giới trẻ
06/05/2018 02:08Người trẻ ở chung với bố mẹ thường nghèo khó và ít thành công
Khi bố mẹ hỗ trợ tiền bạc, nhất là với con đã tốt nghiệp đại học, người trẻ có thể đạt được thành công lớn hơn, theo một báo cáo của Anna Manzoni, phó giáo sư xã hội tại Đại học North Carolina. Nhưng nếu bố mẹ bao cấp cho con theo cách khác, chẳng hạn như nuôi con ăn ở, thì kết quả ngược lại.
Manzoni đã xem xét dữ liệu về hơn 7.500 người ở lứa tuổi 18-28 từ nghiên cứu về sự thay đổi thu nhập theo thời gian của Đại học Michigan. Kết quả, những người đã tốt nghiệp đại học được cha mẹ hỗ trợ tiền bạc sẽ đặc biệt giỏi giang, thăng tiến, trong khi những ai vẫn sống cùng cha mẹ thì lại nghèo khó.
Cụ thể, người trẻ tuổi nếu nhận được hơn 15.000 đôla một năm từ phụ huynh thì đạt cao hơn 5 điểm trên nấc thang sự nghiệp - đo lường bằng thu nhập - so với những người nhận được ít hơn hay không có chút nào. Tuy nhiên, người trưởng thành vẫn ở cùng nhà bố mẹ thì lại thấp hơn 10 điểm so với người sống độc lập.
Mối nguy của việc cho con ăn ở miễn phí trong nhà
Người trẻ được bố mẹ nuôi ăn ở miễn phí ít sẵn sàng chuyển tới các thành phố - nơi có nhiều cơ hội việc làm. Ở nhà bố mẹ có thể tạo ra văn hóa phụ thuộc, Jared Buckley, một chiến lược gia Mỹ cho biết. "Ở riêng giúp phát triển tính cách và những kỹ năng mềm mà bạn không thể học được khi sống dưới mái nhà cha mẹ", ông nói.
Tuy nhiên, tại Mỹ ngày càng có nhiều người trưởng thành sống chung với bố mẹ, ông bà hơn bao giờ hết.
Theo New York Post, năm 2014, có 60,6 triệu người Mỹ (khoảng 19% dân số) sống trong các gia đình nhiều thế hệ, trong khi con số này năm 2009 chỉ là 42,4 triệu (17%) và năm 1980 là 27,5 triệu (12%). Khoảng thời gian 2016-2017, cứ 9 bố mẹ thì có một người nói rằng con cái đã lớn của họ quay về nhà sống.
Không phải tất cả những người trẻ sống cùng gia đình đều để khỏi tốn tiền thuê nhà. Trong một số trường hợp, họ ở với bố mẹ để cố gắng tiết kiệm cho việc mua nhà riêng, tích trữ ngân quỹ hay giúp cha mẹ trả các chi phí sinh hoạt khi người già nghỉ hưu.
Theo Vương Linh (VnExpress.net)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (18:25)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (1 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (2 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)
- 4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe (3 giờ trước)